HLV Lê Thụy Hải: "Brazil mà dựa cả vào Neymar thì sẽ là tai nạn"

Đoàn Dự, Theo Trí Thức Trẻ 13:26 17/06/2018

Theo HLV Lê Thụy Hải, Neymar mới chính là người phải nương theo, thi đấu đồng đội cùng Brazil chứ không thể là đầu tàu dẫn dắt tập thể áo vàng xanh.

Hôm nay, World Cup 2018 sẽ diễn ra 2 trận cầu đinh, là màn ra mắt của Đức và Brazil lần lượt gặp Mexico (22h00), Thụy Sĩ (01h00). Ở trận cầu giữa Đức vs Mexico, HLV Lê Thụy Hải cho rằng đại diện châu Âu sẽ thắng cách biệt.

"Thế giới bây giờ phẳng nên bóng đá có sự tiệm cận giữa các đội yếu và mạnh. Hôm qua chúng ta xem thì thấy có mỗi trận Croatia vs Nigeria và Peru vs Đan Mạch, các đội ngang bằng nên đá phóng khoáng hơn, muốn "ăn" được nhau.

Còn các trận của Pháp vs Australia, Argentina vs Iceland, thì 2 đội yếu hơn đá phòng ngự là chính. 10 người của họ dưới vạch 30m. Argentina có Messi nhưng không thắng. Pháp thắng là may mắn thôi.

Môn đối kháng có cái khó là tôi yếu thì đá phòng ngự, đối phương rất khó thắng. Messi ở đâu cũng có 2 người kèm. Có 1 người thì anh ấy sút được ngay. Vì thế chúng ta có thể thấy bóng đá dễ nhưng cũng rất khó.

HLV Lê Thụy Hải: Brazil mà dựa cả vào Neymar thì sẽ là tai nạn - Ảnh 1.

Từ đó ta thấy khi Đức gặp Mexico tối nay, thì Mexico yếu hơn nên sẽ phải làm cách nào đó để không thua, hoặc thua thì cố gắng duy trì, để tìm kiếm bàn gỡ chứ không phải ào lên thua 2, 3 bàn thì mất cơ hội. Đặc biệt khi họ có các tấm gương trước mắt, như Iceland. Vậy nên phải rất thận trọng khi dự đoán cho Đức.

Tất nhiên, Đức hơn hẳn Mexico một tầm nhưng đối thủ phòng ngự chặt chẽ thì không biết thế nào. Hôm qua Australia, Iceland thi đấu phòng ngự rất khoa học, tính tổ chức rất cao, phá vỡ đối phương. Hôm nay Mexico cần phải làm được như vậy.

Tuy nhiên, Mexico có cái khó là thể hình không to khỏe như 2 đội kia, tầm vóc không giống. Bản thân Mexico cũng đá kĩ thuật nên chống lại Đức rất khó. Tôi nghĩ Đức sẽ thắng cách biệt.

Đức có ảnh hưởng của Guardiola, của Barca nhưng không chỉ chơi bật tường nhỏ, nên các đối thủ khó chống lắm. Bất ngờ họ đá dài, hoặc trung bình dài thì khó chứ đá với đội chỉ bật tường nhỏ thì phòng ngự có phần dễ hơn".

HLV Lê Thụy Hải: Brazil mà dựa cả vào Neymar thì sẽ là tai nạn - Ảnh 2.

Về trận Brazil vs Thụy Sĩ, ông Hải "lơ" tiếp: "Tất cả các đội gặp Đức hay Brazil tôi nghĩ là khó chống cự lắm vì người ta hay hơn anh về tổng thể toàn đội, sự đa dạng, kĩ thuật cá nhân điêu luyện, có những sự ngẫu hứng không lường trước được.

Lâu lắm rồi Brazil mới có được những con người tập thể như giải này. Và họ cũng đã có những đau xót sau các giải không thành công, đặc biệt giải trước trên sân nhà. Vì thế họ phải rút ra bài học. Tôi nghĩ toàn đội Brazil phải tập trung".

Hiện có rất nhiều người nhận định Neymar là siêu sao sáng nhất của Brazil và sẽ dẫn dắt Những vũ công xứ Samba tới ngôi vô địch. Tuy nhiên, ông Lê Thụy Hải cho rằng nếu Brazil dựa cả vào Neymar thì sẽ là tai nạn.

"Tôi không nghĩ Neymar là đầu tàu hay tấm gương cho toàn đội noi theo đâu. Vai trò của Neymar là nếu cậu ấy tập trung, thi đấu hòa hợp với toàn đội thì sẽ tốt. Vì Neymar không phải kĩ thuật cá nhân quá cao như Messi hoặc có các cú sút giống Ronaldo.

Neymar cũng chơi ngẫu hứng, nhưng vì thế phải dựa vào tập thể. Nếu Brazil lại tập trung quá nhiều vào Neymar, để Neymar dẫn dắt toàn đội thì đó là một tai nạn".

HLV Lê Thụy Hải: Brazil mà dựa cả vào Neymar thì sẽ là tai nạn - Ảnh 3.

Ngược trở về trận Argentina hòa Iceland 1-1, ông Lê Thụy Hải phân tích việc Messi đã có trận đấu không như mong muốn:

"Tâm lý đè nặng lên Messi quá, không thoát khỏi nên đá penalty an toàn quá, thủ môn dễ đẩy ra hoặc bắt được. Messi không dám đá. Những quả sút phạt, Messi cũng không đá được. Khi Messi tới khu vực nào cũng bị bắt chết, luôn có người đừng chắn mặt để không nhận được bóng nên rất khó đá.

Mà Iceland họ đá 2, 3 tầng phòng ngự nên Messi rất, rất khó. Còn theo tôi nghĩ cậu ấy đá thế cũng đã là được rồi.

Khi Messi ở Barca, xung quanh là những cầu thủ lớn nên hòa nhập dễ. Và bản thân Messi cùng các cầu thủ xung quanh phải chấp nhận lẫn nhau. Messi về Argentina thì cũng có nhiều hảo thủ, nhưng họ không so sánh được với tại Barca.

Hàng tiền vệ cũng không có người làm bóng tốt cho Messi mà thậm chí M10 phải lùi về làm bóng cho người khác. Như thế thì Messi dễ cảm thấy buồn. Vì cái tôi của họ rất lớn.

Nhưng Messi phải cố gắng thay đổi dù rất khó. Cái tôi họ rất lớn, không đạt được thì Messi rất buồn, buồn lắm. Vì anh ấy không thể làm được điều mình muốn, chứ đội thua thắng là một phần thôi. Đó là cái rất quan trọng. Trận tới Messi phải vượt qua được điều đó.

Trận tới Argentina hòa Croatia thì rất khó khăn, dù vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng trận cuối. Tôi mê Messi nên nếu không có cậu ấy thì thật sự buồn. Dù Messi không thành công thì tôi vẫn yêu cậu ấy".