Hit kinh điển "Người Tình Mùa Đông" được Ái Phương viết lại lời mới, hát cover với tạo hình mỹ nhân TVB thập niên 80 đầy hoài niệm

Koi Koi, Theo Helino 10:59 21/09/2019

Ca khúc vốn đã quá quen thuộc qua phần trình bày của Ái Phương sẽ như thế nào?

Nối tiếp những mong mỏi của người hâm mộ cũng như những điều thú vị cô nàng tạo ra trong tập đầu tiên với ca khúc "Lạnh Lẽo", Ái Phương tiếp tục lên sóng tập 2 cho "The Ai Phuong Show" với bài hát có giai điệu đã từng được thế hệ 8x, 9x thuộc nằm lòng mang tên "Người Tình Mùa Đông". Theo nữ ca sĩ, phiên bản được cô viết lại lời Việt có bản gốc từ ca khúc hit của "Thiên Hậu" Vương Phi – "Người Con Gái Dễ Bị Tổn Thương".

Ái Phương cover "Người Tình Mùa Đông".

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên khi giai điệu "Người Tình Mùa Đông" vang lên trong không gian của một quán bar nhỏ, khán giả đã vô cùng ấn tượng với tạo hình mang đậm phong cách thời trang của các mỹ nhân TVB thập niên 80s. Theo stylist Trần Đạt, layout trang điểm đóng vai trò rất quan trọng. Bởi để tái hiện rõ nét hình ảnh của những tài nữ Hồng Kông thập niên 80 – 90 thì phải sử dụng các kiểu bông tai lớn, son môi đỏ để tạo độ quyến rũ kết hợp với mái tóc xù. Tuy nhiên, layout này lại khá là "kén" mặt. Thậm chí, nếu không khéo sẽ khiến khán giả đánh giá là thiếu tính thời trang, luộm thuộm. Thế nhưng, với Ái Phương, cô lại có thể dễ dàng "chinh phục" phong cách ấy rất dễ dàng, cũng như mang lại sự tinh tế.

Ái Phương hóa mỹ nhân TVB thập niên 80, mang cả bầu trời hoài niệm với Người Tình Mùa Đông - Ảnh 2.
Ái Phương hóa mỹ nhân TVB thập niên 80, mang cả bầu trời hoài niệm với Người Tình Mùa Đông - Ảnh 3.
Ái Phương hóa mỹ nhân TVB thập niên 80, mang cả bầu trời hoài niệm với Người Tình Mùa Đông - Ảnh 4.

"Người Tình Mùa Đông" từng là bản nhạc được nhiều khán giả Việt biết đến qua phiên bản của danh ca Như Quỳnh. Tuy nhiên, với phiên bản chuyển ngữ của Ái Phương, đặc biệt kết hợp với tiếng mưa rơi, người nghe lại có một trải nghiệm vô cùng khác biệt thông qua giai điệu nhẹ nhàng hơn nhưng lại rất "chill" với màu sắc bản phối tươi mới, cách nhấn nhá mang hơi thở thời đại khiến trái tim người nghe như "đi lạc" vào không khí mơ mộng của Hồng Kông thập niên 80.

Là một trong những series cover nhạc Hoa lời Việt đang thu hút kha khá sự quan tâm của công chúng hiện nay, "The Ai Phuong Show" mùa 2 ngay từ tập đầu tiên đã tạo nên nhiều sức hấp dẫn đối với khán giả, đặc biệt là những khán giả đã dành tình cảm cho những bản nhạc Hoa Ngữ.

Ái Phương hóa mỹ nhân TVB thập niên 80, mang cả bầu trời hoài niệm với Người Tình Mùa Đông - Ảnh 5.
Ái Phương hóa mỹ nhân TVB thập niên 80, mang cả bầu trời hoài niệm với Người Tình Mùa Đông - Ảnh 6.

Điểm mạnh được thể hiện rõ trong "The Ai Phuong Show" mùa 2 chính là việc đầu tư hình ảnh chỉn chu, bố trí góc máy quay chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó, điều khiến người xem đánh giá cao trong các bản cover của Ái Phương suốt từ mùa 1 đến mùa 2 chính là ca từ "đánh trúng tim". Không chỉ thế, cách phối đơn giản cũng trở thành lựa chọn thông minh giúp khán giả có thể thưởng thức trọn vẹn giai điệu mình yêu thích theo một lối mới mẻ.

Mặt khác, khi được hỏi nguyên nhân nào khiến Ái Phương lựa chọn những bản nhạc được đưa vào mùa 2, giọng ca "Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh" chia sẻ: "Khi chọn viết lời cho một ca khúc, đầu tiên là do Phương mê giai điệu và lời của bài hát đó, mà mê quá thì muốn viết lời Việt để hát. Ngoài ra, đây cũng là những bản nhạc Phương nhận được yêu cầu nhiều từ người hâm mộ. Với mỗi ca khúc, Phương đều dành nhiều thời gian học giai điệu, nghiên cứu để viết những ca từ phù hợp vừa giữ được tinh thần bài hát vừa mang được hơi thở thời đại. Dẫu đây chỉ là series cover nhưng Phương đều muốn thực hiện dự án này thực sự nghiêm túc".

Ái Phương hóa mỹ nhân TVB thập niên 80, mang cả bầu trời hoài niệm với Người Tình Mùa Đông - Ảnh 7.