Xã hội ngày càng phát triển, xu hướng học tập cũng thay đổi theo. Bên cạnh việc học tập, nhiều bạn trẻ ngày càng chú trọng hơn đến hoạt động ngoại khoá, đặc biệt là thể thao, biết cách chăm sóc sức khoẻ cả thể chất lẫn tinh thần cho bản thân hơn. Bằng chứng là hàng loạt CLB và tổ chức đã mở ra như bóng chuyền, bóng đá…

Xã hội ngày càng phát triển, xu hướng học tập cũng thay đổi theo. Bên cạnh việc học tập, càng ngày nhiều bạn trẻ chú trọng hơn đến hoạt động ngoại khoá, đặc biệt là thể thao, biết cách chăm sóc sức khoẻ cả thể chất lẫn tinh thần cho bản thân hơn. Bằng chứng là hàng loạt CLB và tổ chức đã mở ra như bóng chuyền, bóng đá… dành cho các bạn trẻ có điểm chung: Năng động, thường xuyên cần "giải phóng" năng lượng.

Khác với những CLB học thuật, sinh viên chọn CLB thể thao vì rất vui, và hình ảnh tập trung thi đấu trên sân cũng cực kì cool đấy chứ! Trong thi đấu thể thao, tinh thần fair-play được đề cao nên cũng không xảy ra quá nhiều sự cạnh tranh, căng thẳng. Chỉ cần có niềm đam mê với bộ môn thi đấu là bạn có thể tham gia ngay 1 CLB trong trường rồi!

Nếu như 10 năm trước, các bạn trẻ đam mê thể thao rất dễ bị gắn mác "rảnh rỗi", "không lo học hành"… Thì ở hiện tại, yêu thích thể thao lại trở thành xu hướng, được nhiều bạn trẻ đón nhận. Cuộc sống luôn xoay vòng đi tìm kiếm các giá trị mới như thế. Chính những bạn trẻ đó đã và đang tạo ra hình ảnh năng động trên giảng đường, trở thành một thế hệ biết cân bằng giữa việc học và chăm sóc sức khoẻ thể chất, tinh thần của bản thân!

Hình ảnh trai xinh gái đẹp chơi thể thao cool ngầu ở trường đại học không chỉ có trên phim hay nước ngoài, Việt Nam cũng có trường hiếm hoi cho bạn cơ hội toả sáng như thế! - Ảnh 1.

Qua rồi cái thời sinh viên nắm trong tay điểm 9, 10, điểm A là có tất cả. Xuyên suốt 4 năm đại học, sinh viên cũng luôn tìm kiếm thứ mình đam mê, thứ giải toả căng thẳng trong cuộc sống. Nhiều bạn trẻ phát hiện mình có đam mê với thể thao.

Hình ảnh trai xinh gái đẹp chơi thể thao cool ngầu ở trường đại học không chỉ có trên phim hay nước ngoài, Việt Nam cũng có trường hiếm hoi cho bạn cơ hội toả sáng như thế! - Ảnh 2.

Không phải ngẫu nhiên ở các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, các nước châu Âu… trường học ở đây đều rất chú trọng đến hoạt động thể thao cho sinh viên. Chúng ta biết nhiều đến hình ảnh cheerleaders trên sân, đặc biệt trong các trường đại học Mỹ. Họ được coi là "hoạt náo viên", center sân khấu và thường đại diện cho tiếng nói các bạn trẻ trong trường. Từ cả trong phim lẫn ngoài đời thực, phải cạnh tranh rất nhiều mới có "suất" trong đội cổ vũ này. Bởi vậy nhiều trường đại học, kể cả các trường thuộc khối Ivy League Universities, đều có học bổng dành cho sinh viên có tài năng thể thao. Đơn giản vì những bạn đam mê thể thao sẽ thường tinh thần team-work tốt và biết cách biến mình trở thành trung tâm.

Ở châu Á, bạn cũng có thể thấy rõ điều này khi xem bộ phim Twenty Five, Twenty One. Cô nàng nữ chính Na Hee Do là thành viên của đội đấu kiếm trung học. Cuộc khủng hoảng tài chính khiến cho đội đấu kiếm trung học bị giải tán. Tuy nhiên nhờ tình yêu với thể thao khi học tập tại trường, Hee Do vẫn kiên trì tiếp với ước mơ của mình, trở thành thành viên của đội tuyển đấu kiếm quốc gia.

Hình ảnh trai xinh gái đẹp chơi thể thao cool ngầu ở trường đại học không chỉ có trên phim hay nước ngoài, Việt Nam cũng có trường hiếm hoi cho bạn cơ hội toả sáng như thế! - Ảnh 3.

Cứ nhìn hình ảnh nam nữ sinh năng động trên sân cỏ, cố gắng chơi thể thao là biết ngay các bộ môn thể thao đã giúp đỡ tinh thần các bạn ấy thế nào!

Hình ảnh trai xinh gái đẹp chơi thể thao cool ngầu ở trường đại học không chỉ có trên phim hay nước ngoài, Việt Nam cũng có trường hiếm hoi cho bạn cơ hội toả sáng như thế! - Ảnh 4.

Điển hình như cô bạn Lâm Anh (sinh viên năm 2 ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Công nghệ TP.HCM - HUTECH) lựa chọn HUTECH bởi có người thân từng học đây, "rủ rê" tham gia CLB bóng chuyền rất vui ở trường.

Nhờ thế, Lâm Anh đã quyết tâm khám phá trường và còn được chọn lên đội tuyển thi đấu giải RMIT Open Volleyball Tournament ngay từ những ngày đầu vào HUTECH. Chính CLB bóng chuyền đã kết nối cô bạn, giúp ngày tháng sinh viên của Lâm Anh được sôi động hơn, có thêm nhiều mối quan hệ tốt cho công việc sau này.

Lâm Anh tâm sự: "Khi được tham gia CLB Bóng chuyền, mình thấy phát triển được kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm… nhưng kỹ năng đầu tiên và quan trọng nhất là kỹ năng quản lý tinh thần và sự tập trung của mình. Trong mỗi trận đấu, mỗi điểm số đều mang đến một cảm xúc khác nhau. Để có được bản lĩnh đứng trên sân đấu thì bản thân phải học cách bình tĩnh, đặc biệt là trước những trận đấu quan trọng.

Tiếp đến là kỹ năng lắng nghe. Bản thân không tránh khỏi sai sót. Sau mỗi trận đấu, mình sẽ được thầy cô nhắc nhở, phải tập trung lắng nghe những lời giảng dạy để hoàn thiện hơn. Điều này cũng góp phần giúp mình tạo thói quen tập trung trước những lời giảng, chia sẻ, nhận xét… của thầy cô ở lớp và đối chiếu liên tục với thực tế của bản thân.

Và cuối cùng là kỹ năng xây dựng niềm tin. Trong đội thì các chị, các bạn luôn tin tưởng mình trong mỗi lần cắt điểm của đối phương, mặc dù bản thân khá tự ti. Nhưng chính niềm tin này giúp mình tự tin hơn. Mỗi công việc sau này, mình luôn nghĩ về những điều đã tin tưởng và đều cố gắng hết sức để không phụ lòng tin tưởng của mọi người đối với mình".

Hình ảnh trai xinh gái đẹp chơi thể thao cool ngầu ở trường đại học không chỉ có trên phim hay nước ngoài, Việt Nam cũng có trường hiếm hoi cho bạn cơ hội toả sáng như thế! - Ảnh 5.

Cũng giống như Lâm Anh, nhiều bạn trẻ có tư duy như thế. Họ theo đuổi các CLB thể thao để vừa có sức khoẻ, lại rèn được độ bền bên trong tính cách của chính mình. Khi đứng trong hội nhóm, không phải áp lực cạnh tranh tiền bạc hay điểm số, họ được là chính mình, được vui chơi và giải phóng năng lượng.

Chọn học tại HUTECH, cô bạn Yến Vy (năm 2 ngành Truyền thông đa phương tiện) mong muốn tham gia 2 CLB thể thao lớn bậc nhất ở HUTECH là cầu lông và bóng chuyền. Không đơn giản là "chọn cho vui", Yến Vy cũng lý giải tại sao lại tham gia các hoạt động ngoại khoá này.

Hình ảnh trai xinh gái đẹp chơi thể thao cool ngầu ở trường đại học không chỉ có trên phim hay nước ngoài, Việt Nam cũng có trường hiếm hoi cho bạn cơ hội toả sáng như thế! - Ảnh 6.
Hình ảnh trai xinh gái đẹp chơi thể thao cool ngầu ở trường đại học không chỉ có trên phim hay nước ngoài, Việt Nam cũng có trường hiếm hoi cho bạn cơ hội toả sáng như thế! - Ảnh 7.

Nữ sinh tâm sự: "Cầu lông cũng có nội dung đồng đội. Mình nghĩ đây sẽ là cơ hội để học hỏi thêm về việc lắng nghe, giao tiếp và phối hợp với các thành viên trong CLB. Mình hy vọng sẽ có thể nâng cao được cho mình khả năng xử lý tình huống khó, học được tính kỷ luật và kiên trì khi làm trong team.

Tính mình đôi lúc hơi hậu đậu, hay trễ giờ. Nhưng khi tham gia một tổ chức thì đó không còn là chuyện của riêng mình mà là của tập thể. Mình rất háo hức và hi vọng tham gia CLB cầu lông, bản thân sẽ khắc phục được tính trễ giờ, không để hụt set thi đấu nào".

Sinh viên thường e ngại, ít tham gia hoạt động thể thao vì sợ rằng ảnh hưởng chuyện học. Họ có xu hướng tham gia các CLB học thuật vì nghĩ rằng nhà tuyển dụng sẽ không đánh giá cao khi bạn tham gia quá nhiều hoạt động thể thao. Tuy nhiên, định kiến sai lầm này đã dần được xoá bỏ. Bạn vẫn có thể thể hiện được khả năng lãnh đạo, kĩ năng team-work, sự hoà đồng… trong những lần tham gia ngoại khoá. Những điểm cộng "to đùng" này sẽ giúp ích nhiều khi đi làm sau này.

Hình ảnh trai xinh gái đẹp chơi thể thao cool ngầu ở trường đại học không chỉ có trên phim hay nước ngoài, Việt Nam cũng có trường hiếm hoi cho bạn cơ hội toả sáng như thế! - Ảnh 8.

Cô bạn Lâm Anh chia sẻ thêm: "Hiện tại các nhà tuyển dụng không chỉ cần một tấm bằng giỏi mà cần kỹ năng, bản lĩnh, kinh nghiệm làm việc… Nhà tuyển dụng quan tâm đến trách nhiệm quan trọng của mỗi cá nhân. Mỗi cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ thì công việc chung sẽ không hoàn thành.

Điều đó cũng giống như mình khi tham gia một CLB hay một đội thể thao, bản thân đã mang trách nhiệm với tập thể - vừa là trách nhiệm với đồng đội của mình, vừa là trách nhiệm khi đại diện trường thi đấu bên ngoài. Tinh thần trách nhiệm, tinh thần tập thể, nỗ lực không bỏ cuộc là những điều mình học được từ hoạt động thể thao, và mình tin chắc điều này sẽ giúp có lợi thế hơn trong CV".

Hình ảnh trai xinh gái đẹp chơi thể thao cool ngầu ở trường đại học không chỉ có trên phim hay nước ngoài, Việt Nam cũng có trường hiếm hoi cho bạn cơ hội toả sáng như thế! - Ảnh 9.
Hình ảnh trai xinh gái đẹp chơi thể thao cool ngầu ở trường đại học không chỉ có trên phim hay nước ngoài, Việt Nam cũng có trường hiếm hoi cho bạn cơ hội toả sáng như thế! - Ảnh 10.
Hình ảnh trai xinh gái đẹp chơi thể thao cool ngầu ở trường đại học không chỉ có trên phim hay nước ngoài, Việt Nam cũng có trường hiếm hoi cho bạn cơ hội toả sáng như thế! - Ảnh 11.

Thực tế ở Việt Nam, hầu hết các trường học chưa thực sự chú trọng đến hoạt động thể thao dù nhu cầu của sinh viên rất lớn. Một trong số những trường hiếm hoi tạo được điểm nhấn trong hoạt động này phải kể đến HUTECH – nơi sinh viên được dạy cách cân bằng giữa việc học tập và rèn luyện thể thao.

Hình ảnh trai xinh gái đẹp chơi thể thao cool ngầu ở trường đại học không chỉ có trên phim hay nước ngoài, Việt Nam cũng có trường hiếm hoi cho bạn cơ hội toả sáng như thế! - Ảnh 12.

Điều đầu tiên khi bước chân vào HUTECH, sinh viên sẽ phải bất ngờ trước hệ thống sân bóng rổ - bóng chuyền - bóng đá… và phòng gym hiện đại. Ngoài các sân thể thao ngoài trời, trường còn có hệ thống sân trong nhà, phù hợp với điều kiện thời tiết bất kể nắng mưa. Những dãy phòng được xếp gần tạo thành chuỗi không gian chuyên nghiệp, được trang trí màu sắc tạo cảm hứng với hoạt động thể thao cho sinh viên. Cứ tưởng tượng vừa học bài căng thẳng, sau đó nhảy vào phòng tập miễn phí ở ngay trong trường thì còn gì tuyệt bằng!

Hình ảnh trai xinh gái đẹp chơi thể thao cool ngầu ở trường đại học không chỉ có trên phim hay nước ngoài, Việt Nam cũng có trường hiếm hoi cho bạn cơ hội toả sáng như thế! - Ảnh 13.

Có rất nhiều CLB thể thao cho các bạn lựa chọn (bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, võ thuật) và quan trọng, đều được dẫn dắt bởi các giáo viên chuyên nghiệp. Sinh viên sẽ được dạy bài bản, được các huấn luyện viên chia nhóm tập dựa vào năng lực của mỗi người. Điều này giúp sinh viên không cảm thấy bơ vơ khi mới bước vào, đồng thời giúp các "ma mới" được tự do học tập nữa đấy! Và biết đâu nhờ quá trình bài bản khi theo học trong các CLB, bạn còn tìm ra được "chân ái" cho mình là một môn thể thao nào đó để phát triển thành nghề tay trái.

Phần đông các CLB ở Việt Nam thường là của sinh viên tự phát, các bạn tự training cho nhau. Cho nên khi phỏng vấn đầu vào nhiều khi cũng cạnh tranh dữ lắm, phỏng vấn gắt gao 3 vòng. Nhưng ở HUTECH lại khác. Các CLB thể thao được quản lý với các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Các HLV sẽ dựa vào khả năng của mỗi sinh viên để chia nhóm luyện tập, sinh viên chưa từng chơi thể thao sẽ được hướng dẫn những động tác kỹ thuật từ cơ bản nhất. Vậy nên đừng lo sẽ thi trượt CLB nào nhé!

Thể thao nhất định phải có thi đấu. Không chỉ tạo ra môi trường, cơ sở vật chất cho hoạt động thể thao mà tại HUTECH, nhà trường cũng rất chú trọng đến việc tạo ra sân chơi thi đấu cho các bạn sinh viên. Điều này vừa giúp các bạn thấy việc học thể thao của mình có ý nghĩa, mà cũng tạo ra nhiều hoạt động ngoại khoá đáng nhớ cho sinh viên.

img
img
img
img

Bằng chứng là mỗi năm, HUTECH sẽ tổ chức Hội thao toàn trường với nhiều môn như bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá… Hầu hết các môn thi đều được tổ chức trên "sân nhà", do HUTECH có cơ sở vật chất xịn xò đủ để thi đấu. Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các giải thể thao sinh viên mở rộng (quy mô cấp thành phố), giải Futsal/Bóng chuyền/Bóng rổ sinh viên HUTECH mở rộng… thu hút nhiều sinh viên trên địa bàn TP.HCM tham gia.

Cô bạn Thanh Nhàn (năm 3 ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) tham gia CLB Võ cổ truyền. Nữ sinh từng cùng CLB trường tham dự Đại hội Thể dục Thể thao Quận 7 và giành được thành tích cao là huy chương Vàng và huy chương Bạc.

Hình ảnh trai xinh gái đẹp chơi thể thao cool ngầu ở trường đại học không chỉ có trên phim hay nước ngoài, Việt Nam cũng có trường hiếm hoi cho bạn cơ hội toả sáng như thế! - Ảnh 15.

Thanh Nhàn hào hứng cho hay: "Đã từng cùng trường đi thi đấu, mình thấy HUTECH đào tạo các CLB thể thao rất tốt, ở nhiều môn còn không hề thua kém các trường đào tạo thể dục thể thao. Mỗi lần thi đấu trường mình đều đạt thành tích tốt. Tập võ nói riêng, tập thể thao nói chung đều giúp mình rèn luyện sức khoẻ và còn tự vệ cho bản thân. Tập võ cũng giúp mình nhẫn nại, tập trung hơn, đó là những điều rất cần khi làm việc trong một tập thể". Cùng yêu thích võ thuật và cũng chung quan điểm, Quốc Anh (năm 2 ngành Công nghệ thông tin) chia sẻ: "Việc tham gia CLB Vovinam giúp mình tăng cường khả năng tập trung vào công việc đang làm và ý chí mạnh mẽ đáng kể!". Còn với tân binh Minh Nghĩa (năm 1 ngành Công nghệ thông tin, thành viên CLB Bóng rổ) thì: "Không chỉ cải thiện được lối chơi hay học hỏi nhiều kinh nghiệm chơi bóng, em cũng có điều kiện tăng cường kỹ năng giao tiếp của mình, trước hết là với chính những bạn bè và các anh trong CLB, sau đó là với bạn bè xung quanh nói chung".

Hình ảnh trai xinh gái đẹp chơi thể thao cool ngầu ở trường đại học không chỉ có trên phim hay nước ngoài, Việt Nam cũng có trường hiếm hoi cho bạn cơ hội toả sáng như thế! - Ảnh 16.
img
img

Khuyến khích các hoạt động thể thao cũng là chủ trương lớn trong kế hoạch học tập của HUTECH. Năm 2022, trường đã dành học bổng lên tới 50% học phí toàn khoá cho tân sinh viên đạt giải ở các kỳ thi thể thao từ cấp tỉnh/thành phố trở lên. TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt (Phó Hiệu trưởng) cho biết: "Hoạt động thể thao là một phần quan trọng trong môi trường đào tạo hiện đại tại HUTECH, giúp sinh viên nâng cao tinh thần thượng võ, tăng cường sức khoẻ, theo đuổi sở thích và thể hiện bản lĩnh. Nhà trường luôn cố gắng để không chỉ là nơi đào tạo mà còn là môi trường phát triển toàn diện cho mỗi sinh viên, để các bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".

Cơ sở vật chất xịn xò, môi trường học đa dạng, tạo điều kiện hết sức cho sinh viên rèn luyện sức khoẻ chính là điểm cộng ấn tượng ở Đại học HUTECH. Môi trường độc đáo này sẽ giúp các bạn sinh viên hiểu rõ bản thân mình hơn, hoàn thiện một con người bên trong vững vàng song hành cùng những yêu cầu trong công việc và học tập.


Vân Trang
Mine Linh
Theo Trí Thức Trẻ06/05/2022
https://kenh14.vn/hinh-anh-trai-xinh-gai-dep-choi-the-thao-cool-ngau-o-truong-dai-hoc-khong-chi-co-tren-phim-hay-nuoc-ngoai-viet-nam-cung-co-truong-hiem-hoi-cho-ban-co-hoi-toa-sang-nhu-the-20220506173100098.chn