Hiện thực hóa giấc mơ “du học” ngay tại TP. Hồ Chí Minh

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 20/05/2021

Với quá trình toàn cầu hóa, thế giới ngày càng trở nên phẳng. Điều này giúp sinh viên có thể tiếp cận các chương trình học quốc tế ngay tại TP. Hồ Chí Minh với chất lượng đào tạo tương đương khi du học.

Xu hướng du học "tại chỗ" tại TP. Hồ Chí Minh

Việt Nam là một trong số các quốc gia hàng đầu về số lượng du học sinh tới các nước Úc, Mỹ và Nhật Bản. Theo Diễn đàn doanh nghiệp, mỗi năm có hơn 100.000 người Việt Nam chọn theo đuổi du học ở nước ngoài. Trung bình mỗi năm người Việt tiêu tốn khoảng gần 3 tỷ USD cho nhu cầu du học.

Yếu tố nhân khẩu học thuận lợi, tốc độ phát triển kinh tế nhanh và sự gia tăng nhanh của tầng lớp trung lưu - những người có khả năng đầu tư vào giáo dục chất lượng cao cho con cái chính là những yếu tố hỗ trợ tích cực cho sự phát triển du học.

Hiện thực hóa giấc mơ “du học” ngay tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Việt Nam là một trong số các quốc gia hàng đầu về số lượng du học sinh tới các nước Úc, Mỹ và Nhật Bản

Tuy nhiên, trong khoảng 3 năm trở lại đây, với sự phát triển của các chương trình đào tạo quốc tế bậc đại học ngay tại Việt Nam nói chung và tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng, phụ huynh và học sinh có thêm nhiều lựa chọn để tiếp cận những nền giáo dục tiên tiến ngay tại Việt Nam.

Du học "tại chỗ" đang dần trở thành hình thức học tập được ưa chuộng, bởi sinh viên được học theo chương trình chuẩn quốc tế, được cấp bằng quốc tế và được trải nghiệm môi trường học tập quốc tế chỉ với mức học phí vô cùng hợp lý. Một số chương quốc tế uy tín đã có mặt tại TP. HCM có thể kể đến như: RMIT University (Úc), Western Sydney University (Úc), University of Arizona (Mỹ), Nottingham Trent University (Anh), Troy University (Mỹ).

Thêm một cơ hội theo học chương trình chuẩn Úc tại TP. Hồ Chí Minh

Tháng 2 năm 2021, học xá thứ hai của Swinburne Việt Nam được thành lập tại TP. Hồ Chí Minh đem đến cơ hội học tập cho các bạn trẻ ở thành phố và các tỉnh lân cận thuộc khu vực miền Nam.

Với bề dày hơn 100 năm lịch sử, Swinburne luôn được đánh giá là một trong những trường đại học danh giá nhất nước Úc, xếp thứ 372 trên bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới (Theo QS Rankings 2021). Tại Việt Nam, Swinburne được biết đến nhiều hơn với vai trò là nhà tài trợ cho các Quán quân Cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" trong suốt hơn hai mươi năm qua.

Hiện thực hóa giấc mơ “du học” ngay tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Swinburne được biết đến là ngôi trường của những nhà vô địch cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia"

Các bạn trẻ mong muốn trở thành những người tiên phong thay đổi (Change Makers) và sẵn sàng theo đuổi các phương pháp học tập tiên tiến chính là những ứng viên tiềm năng của Swinburne. Dựa trên mong muốn và năng lực của mỗi ứng viên, Swinburne sẽ xây dựng lộ trình hỗ trợ cá nhân hoá, giúp các sinh viên có trải nghiệm học tập hạnh phúc và trở thành những công dân toàn cầu với đầy đủ: Kiến thức toàn cầu, kỹ năng toàn cầu và việc làm toàn cầu.

Trong năm đầu tiên học tại Swinburne, sinh viên sẽ được học Chương trình Global Citizen. Chương trình nhằm trang bị cho người học những kỹ năng và phẩm chất cần thiết như: khả năng sử dụng Tiếng Anh thành thạo, kỹ năng lãnh đạo, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, thích ứng, làm việc nhóm…

Trong những năm tiếp theo, sinh viên sẽ tham gia học các môn chuyên sâu theo ngành học mình đăng kí. Hiện nay, Swinburne Việt Nam đang đào tạo 3 khối ngành chính là Công nghệ thông tin, Kinh doanh và Truyền thông đa phương tiện, với 9 chuyên ngành được xem là những lĩnh vực "hot", phù hợp xu thế phát triển của thời đại công nghệ số. Toàn bộ nội dung, tài liệu, quy trình đào tạo đều được kiểm soát chất lượng và chuyển giao trực tiếp từ Swinburne University of Technology.

Hiện thực hóa giấc mơ “du học” ngay tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Chương trình Global Citizen trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết của công dân toàn cầu

Luôn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về năng lực làm việc, sinh viên Swinburne có những lợi thế vượt trội, thể hiện ở khả năng tiếng Anh tốt, có kiến thức và kỹ năng của công dân toàn cầu cùng những trải nghiệm doanh nghiệp thực tế. Trong mỗi môn học, sinh viên đều có một phần liên quan trực tiếp tới trải nghiệm thực tiễn. Mức độ trải nghiệm có thể là tiếp xúc trực tiếp với chuyên gia trong ngành, tiếp xúc để giải bài toán cụ thể trong thực tế hoặc trải nghiệm trực tiếp tại hiện trường (study tour).

Ngoài ra sinh viên còn có thêm một học kỳ OJT (On the job training) để triển khai các dự án thực tế dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trong ngành (mentor industry). Sau nửa năm làm việc thực tế, các bạn được làm quen được với môi trường doanh nghiệp và hiểu sâu các kiến thức chuyên môn nhờ áp dụng được các lý thuyết vào thực tiễn công việc.

Sinh viên cũng có thể tham gia hình thức trao đổi quốc tế hoặc chuyển tiếp ra nước ngoài bất cứ thời gian nào. Do chương trình học là hoàn toàn tương đương và học trên cùng một nền tảng điện tử (digital platform) như tại Swinburne Úc nên sinh viên có thể đổi sang học tại Hà Nội hay Melbourne bất cứ lúc nào.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày