Hiểm họa khôn lường: Nuốt quà sinh nhật mẹ mua, bé gái 6 tuổi suýt chết vì thủng 4 lỗ ở ruột

Hoàng Lê, Theo Helino 08:13 05/12/2018

Nhân dịp sinh nhật, mẹ mua cho bé gái bộ đồ xếp hình có nhiều viên bi nam châm. Trong lúc vui chơi, bé vô tình nuốt vào bụng gây nên tai họa kinh hoàng dẫn đến thủng ruột.

Bé gái bị thủng ruột vì nuốt bi nam châm

Ngày 4/12, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. HCM) cho biết vừa cứu kịp thời một bé gái bị tắc ruột rất nguy hiểm do nuốt phải dị vật là những viên bi nam châm.

Theo lời kể của người nhà, khoảng một tuần trước trong dịp sinh nhật bé Nhi (6 tuổi, ngụ quận TP. HCM, tên đã thay đổi) mẹ đã mua cho bé bộ đồ xếp hình có nhiều viên bi nam châm. Trong lúc vui chơi, bé vô tình nuốt vào bụng.

Hiểm họa khôn lường: Nuốt quà sinh nhật mẹ mua, bé gái 6 tuổi suýt chết vì thủng 4 lỗ ở ruột - Ảnh 1.

Chụp X-quang phổi cho thấy dị vật cản quang hình tròn.

Bệnh nhi được đưa đi khám và điều trị tại một số phòng khám gần nhà nhưng không giảm. Khi đến Bệnh viện Nhi đồng 2, bé đã trong tình trạng tắc ruột. Bệnh nhi có biểu hiện đau bụng cơn, nôn ói nhiều, bụng chướng kèm sốt.

Trên phim X-quang bụng, phát hiện thấy 4 dị vật cản quang hình tròn. Bệnh nhi đã được ê kíp điều trị tiến hành phẫu thuật khẩn cấp và lấy ra 4 viên bi nam châm nằm ở ruột non và manh tràng. Các viên bi dính chặt nhau làm thủng ruột 4 chỗ nên phải cắt lọc và khâu lại. Hậu phẫu, sức khỏe của bé đã ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Hiểm họa khôn lường: Nuốt quà sinh nhật mẹ mua, bé gái 6 tuổi suýt chết vì thủng 4 lỗ ở ruột - Ảnh 2.

Bác sĩ tiến hành lấy dị vật là 4 viên bi ra khỏi người bệnh nhi.

Ths. BS Nguyễn Thanh Trúc, Phó khoa Phẫu thuật, Bệnh viện Nhi Đồng 2 chia sẻ, đây là trường hợp tai nạn nguy hiểm. Nếu phát hiện và xử trí không kịp thời có thể ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân do các lỗ thủng ruột gây viêm phúc mạc toàn thể dẫn đến nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Trường hợp này một lần nữa cảnh báo phụ huynh nên cân nhắc thật kỹ khi chọn lựa những món đồ chơi phù hợp cho con mình.

Trước đó không lâu, một bé gái 7 tuổi, ngụ quận 9 (TP. HCM) cũng đã phải nhập viện cấp cứu vì thói quen cắn bút chì trong lớp, khiến ruột bút chì sau khi nuốt vào bụng đã trôi thẳng vào phổi bệnh nhi. May mắn được đưa đi bệnh viện kịp thời, các bác sĩ đã nội soi phế quản và gắp được dị vật là ngòi bút chì dạng lắp ghép trong người bé.

Hiểm họa khôn lường: Nuốt quà sinh nhật mẹ mua, bé gái 6 tuổi suýt chết vì thủng 4 lỗ ở ruột - Ảnh 3.

Bé gái nuốt ruột bút chì suýt chết.

Các bác sĩ cho biết, trẻ hóc dị vật rất đa dạng, từ các loại hạt (hạt dưa, hạt bí, hạt đậu phộng, hạt hướng dương), thực phẩm mềm (rau câu, hạt trân châu...), các loại xương như xương cá, xương heo cho đến đồ chơi, vật dụng, đèn led, đầu bút, đinh ốc…

Hiểm họa khôn lường: Nuốt quà sinh nhật mẹ mua, bé gái 6 tuổi suýt chết vì thủng 4 lỗ ở ruột - Ảnh 4.

Cọng kẽm quấn xúc xích khiến một bệnh nhi tử vong.

Hóc dị vật là một tai nạn có thể nguy hiểm đến tính mạng và phải được xử trí cấp cứu. Khoa Hô hấp 1 đã tiếp nhận trường hợp rất thương tâm khi bệnh nhân hóc cọng kẽm quấn quanh đầu cây xúc xích dẫn đến biến chứng viêm phổi kéo dài, nhiễm trùng huyết và tử vong sau đó.

Phòng tránh tai nạn liên quan đến hóc nghẹn, nuốt phải dị vật ở trẻ:

Các bác sĩ lưu ý:

- Phụ huynh không nên cho trẻ dưới 4 tuổi ăn những thức ăn cứng hoặc tròn như: kẹo cứng, đậu phộng, nho, sơ ri, các loại hạt... Trong đó, đậu phộng và kẹo cứng hay gây ra hóc nghẹn nhất và có thể gây tử vong.

- Nên để trẻ nhỏ nên được ngồi thẳng khi ăn và tất cả các bữa ăn của trẻ phải được giám sát bởi người lớn; được dạy cách nhai thức ăn kỹ, tránh việc la hét, nói cười, chạy nhảy hay khóc trong khi ăn.

- Ngoài ra những thuốc nhai chỉ được sử dụng cho trẻ trên 3 tuổi (khi trẻ đã nhai tốt).

- Không được trao đồng xu và các vật nhỏ cho trẻ nhỏ.

- Không cho trẻ sử dụng miệng để giữ các đồ dùng học tập hoặc các vật nhỏ.

- Để các đồ chơi có bộ phận nhỏ và đồ gia dụng nhỏ ngoài tầm với của trẻ.

- Ba mẹ, giáo viên, những người chăm sóc trẻ nên được tham gia các khóa học cơ bản về sơ cứu cho trẻ em.