Hết đồ thử nghiệm, giờ khoa học còn in cả... u não 3D để điều trị ung thư

Oct, Theo Trí Thức Trẻ 08:30 31/05/2016

Ứng dụng mới của in 3D là để điều trị ung thư, và nó đang đem lại hiệu quả rất ấn tượng.

In 3D giờ đây đang ngày càng trở nên phổ biến. Người ta đã in ra tất cả mọi thứ có thể: bút bi, bút máy, ốp điện thoại, xe đạp, xe điện, động cơ, thậm chí cả... bộ phận cơ thể người cũng từng "lên sóng".

Tuy nhiên, giờ đây giới khoa học bắt đầu nghĩ đến chuyện in ra một thứ đảm bảo chưa ai từng nghe đến: ung thư. À vâng đúng vậy, họ định in ra cục u ung thư bên trong cơ thể người, mà cụ thể hơn là u não.

Hết đồ thử nghiệm, giờ khoa học còn in cả... u não 3D để điều trị ung thư - Ảnh 1.

Khối u được in ra

Đó là ý tưởng của các nhà khoa học thuộc ĐH Heriot-Watt tại Edinburgh (Scotland). Họ muốn in ra một "cục" tế bào ung thư mô phỏng lại những khối u trong cơ thể người bệnh, nhằm nghiên cứu chi tiết hơn căn bệnh vốn là một bản án tử cho rất nhiều bệnh nhân hiện nay. 

Các chuyên gia hi vọng, nghiên cứu sẽ giúp cho các thí nghiệm thuốc trị ung thư được hiệu quả hơn, đồng thời hướng đến một góc nhìn mới về cách ung thư phát triển.

Trước kia, mà thực ra nay vẫn vậy, ung thư não là loại khó nghiên cứu nhất. Một phần bởi vì nó nằm trong não, nhưng phần nhiều là vì u não phát triển rất khác khi được nuôi trong môi trường phòng thí nghiệm.

Hết đồ thử nghiệm, giờ khoa học còn in cả... u não 3D để điều trị ung thư - Ảnh 2.

U não đã phát triển rất nhanh sau khi được in ra.

Theo tiến sĩ Nicholas Leslie từ ĐH Heriot-Watt, việc in được khối u não đồng nghĩa với việc in được các tế bào xung quanh. Nhờ vậy, chúng ta có thể tái tạo một cách chính xác nhất về cách ung thư phát triển ngay bên trong phòng thí nghiệm. Đồng thời, việc này có thể ẩn chứa tiềm năng tìm ra phương pháp điều trị ung thư hiệu quả nhất.

Leslie cho biết: "Có hàng trăm loại ung thư khác nhau, được tạo thành từ hàng trăm nguyên nhân. Bằng cách sử dụng đúng loại tế bào và cấu trúc tìm thấy trong cơ thể bệnh nhân, chúng tôi hi vọng có thể điều chỉnh tốc độ phát triển của ung thư".

Theo kết quả nghiên cứu, các chuyên gia đã sử dụng chất liệu là hydrogel, nhằm in 3D cấu trúc phức tạp của ung thư. Đây cũng là loại vật liệu đã từng được sử dụng để in ra một số bộ phận cơ thể khác như tai người trước kia.

Tiến sĩ Will Shu, một nhà nghiên cứu khác còn chia sẻ thêm rằng việc in ra được khối u não có thể giúp làm giảm số lượng động vật bị đem ra thử nghiệm mỗi năm.

Nhờ nghiên cứu này, tiến sĩ và các đồng nghiệp đã được trao tặng hơn $98.000 (khoảng 2 tỉ VND) để đưa công nghệ phát triển lên một tầm cao mới.

Nguồn: Daily Mail