Hết Diên Hi Công Lược vẫn chưa ai biết rốt cục Viên Xuân Vọng có đúng là con rơi của Ung Chính hay không?

JC, Theo Trí Thức Trẻ 15:01 28/08/2018

Fan vẫn nhiệt liệt tranh cãi về xuất thân của Viên Xuân Vọng sau cái kết của Diên Hi Công Lược.

Trong tập cuối của Diên Hi Công Lược, một trong những tình tiết gây chú ý cho người xem là khi Lệnh phi (Ngô Cẩn Ngôn) vạch trần xuất thân của Viên Xuân Vọng (Vương Mậu Lôi). Tuy thái hậu đã phủ định khi cho rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn, song có vẻ như lời giải thích của thái hậu đã tạo nên không ít tranh cãi trong cộng đồng fan hâm mộ Diên Hi Công Lược.

Là một trong những tên nô tài "được việc" nhất trong các tuyến nhân vật hầu hạ trong hậu cung, Viên Xuân Vọng từ một tên thái giám phụ trách hốt phân trong Tân Giả Khố từng bước trở thành Thái giám tổng quản, tâm phúc của Kế hậu Xa Thi Mạn. Xuyên suốt bộ phim, Viên Xuân Vọng trở thành mắt xích quan trọng dẫn đến cái kết bi thảm của các nhân vật trong bộ phim. Nguyên nhân cũng vì Ung Chính đã chối bỏ dòng máu hoàng tộc Ái Tân Giác La đang chảy trong người hắn.

Hết Diên Hi Công Lược vẫn chưa ai biết rốt cục Viên Xuân Vọng có đúng là con rơi của Ung Chính hay không? - Ảnh 1.

Nhắc lại một chút về xuất thân của Viên Xuân Vọng. Ở tập 34, sau khi nghe tin Phó Hằng cưới Nhĩ Tình, Anh Lạc hết sức đau lòng. Lúc bấy giờ, Viên Xuân Vọng hẳn còn là một "ca ca" tốt của Anh Lạc muội muội. Khi hắn ta an ủi, vô tình đã "tâm sự mỏng" với Anh Lạc về xuất thân của mình.

Hết Diên Hi Công Lược vẫn chưa ai biết rốt cục Viên Xuân Vọng có đúng là con rơi của Ung Chính hay không? - Ảnh 2.

Mẹ của Viên Xuân Vọng trước khi chết đã để lại một chuỗi Phật Châu, đồng thời tiết lộ không phải là cha mẹ ruột của hắn. Khuyên hắn nên đi tìm cha ruột

Hết Diên Hi Công Lược vẫn chưa ai biết rốt cục Viên Xuân Vọng có đúng là con rơi của Ung Chính hay không? - Ảnh 3.

Dòng đời xô đẩy thế nào, cha của hắn chính là Ung Chính. Lúc này Ung Chính chưa đăng cơ, vẫn còn ở Vương phủ. Song Ung Chính quyết chối bỏ đứa con này

Hết Diên Hi Công Lược vẫn chưa ai biết rốt cục Viên Xuân Vọng có đúng là con rơi của Ung Chính hay không? - Ảnh 4.

Sau này Viên Xuân Vọng bị bát thúc của mình phát hiện. Do hận không đoạt được ngôi vị, Bát vương gia quyết định trả thù bằng cách đưa con của Ung Chính đi tịnh thân. Trở thành thái giám trong cung.

Chính bởi vì lòng hận thù sâu sắc với hoàng tộc Ái Tân Giác La, vậy cho nên Viên Xuân Vọng đã bất chấp mọi thủ đoạn. Dưới danh nghĩa nô tài thân cận của Kế hoàng hậu, hắn ta đã lần lượt ra tay hãm hại Tứ a ca, Ngũ a ca. Khích Hoằng Trú tạo phản, biến Kế hậu thành kẻ phản nghịch. Tuy nhiên sau khi bị Lệnh quý phi vạch trần thân thế, thái hậu đã không ngại ngần trao cho y một cú "twist", khẳng định hắn đã trả thù "lộn tiệm".

Hết Diên Hi Công Lược vẫn chưa ai biết rốt cục Viên Xuân Vọng có đúng là con rơi của Ung Chính hay không? - Ảnh 5.

Thái hậu cho rằng Ung Chính tiên đế hoàn toàn không có đứa con nào ngoài giá thú. Khi đó chỉ vì bảo vệ tính mạng nên đã tráo y phục vương gia với gia đình Viên Xuân Vọng. Mọi sự trả thù của y hoá ra là vô nghĩa!

Hết Diên Hi Công Lược vẫn chưa ai biết rốt cục Viên Xuân Vọng có đúng là con rơi của Ung Chính hay không? - Ảnh 6.

Tuy nhiên khi hoàng thượng có ý định ban Viên Xuân Vọng cái chết, thái hậu lại ra sức ngăn cản: "Người hãy nghe lời ta lần này đi!"

Chính bởi do tình tiết này, cộng đồng mạng đã có một phen náo nhiệt. Kẻ cho rằng thật sự Viên Xuân Vọng đã trả thù "lộn" suốt 70 tập phim vì không thể nào Ung Chính mới "thị tẩm" một lần đã "1 cú ăn ngay" như vậy được, Thái hậu buông tha là vì nể tình gia đình có công cứu giá. 

Phe phản biện thì cho rằng vì giữ thể hiện cho Ái Tân Giác La, thái hậu không thể nào nhận một người đã tịnh thân như Viên Xuân Vọng làm thân thích được, còn gì là thể diện của hoàng tộc. Nhưng tất nhiên cũng không loại trừ trường hợp thực chất Thái hậu cũng chả biết Viên Xuân Vọng có phải con rơi của Tiên đế thật không, nên thôi cứ tha mạng cho chắc, không lại có lỗi với tổ tông.

Hết Diên Hi Công Lược vẫn chưa ai biết rốt cục Viên Xuân Vọng có đúng là con rơi của Ung Chính hay không? - Ảnh 7.

Cư dân mạng thay nhau làm "thám tử" vì xuất thân của Viên Xuân Vọng

Tuy nhiên, có vẻ như luận điểm Viên Xuân Vọng thuộc dòng dõi Ái Tân Giác La có vẻ thắng thế hơn. Trước hết vì hắn có tín vật là một chuỗi Phật Châu. Ung Chính có thể đổi y phục nhưng tại sao lại trao ngọc châu cho mẹ ruột của Viên Xuân Vọng? Hơn nữa vì đó là đồ của hoàng tộc nên ngay khi bị Bát vương gia phát hiện liền đem hắn ra trút giận trả thù. Việc thái hậu không nhận Viên Xuân Vọng suy cho cùng cũng là để giữ thể diện cho hoàng tộc. Không giết hắn cũng vì một phần trong người Viên Xuân Vọng đang chảy dòng máu của Ái Tân Giác La.

Hết Diên Hi Công Lược vẫn chưa ai biết rốt cục Viên Xuân Vọng có đúng là con rơi của Ung Chính hay không? - Ảnh 8.

Ánh mắt như ngầm hiểu của thái hậu và hoàng thượng đã nói lên tất cả. Tha chết cho y cũng là một cách bù đắp về việc đã bỏ rơi một cốt nhục của hoàng tộc.

Nói tóm lại thì câu trả lời chắc chỉ có một mình Vu Chính biết mà thôi. Nếu có là con rơi thật thì Viên Xuân Vọng chính là phiên bản kém may mắn hơn Hạ Tử Vi ngày nào!