Phụ nữ luôn là một đề tài được ưu ái trong hội họa Bernard Cathelin. Sự cá tính của họ được họa sĩ người Pháp đặc tả bằng nét cọ uyển chuyển, tinh tế, dù hầu hết các bức tranh vẽ phái đẹp đều không rõ đường nét gương mặt.
Son môi đầu tiên của phái đẹp được chế từ đá, côn trùng và trứng của chúng, rồi tiến đến công thức dầu thầu dầu để có màu đỏ đặc trưng. Và rồi những ngôi sao của làng giải trí đã đưa son môi lên thành đẳng cấp thời trang.
“Tôi đứng về phía cuộc sống, chống lại cái chết. Tôi đứng bên cạnh hòa bình, phản đối chiến tranh”, chính tư tưởng này đã mở đường để Picasso chung thủy và gây dựng nên biểu tượng chim bồ câu mà ông vốn mến chuộng từ thời ấu thơ.
Không những Ernest Hemingway thể hiện niềm say mê không giấu diếm cho loài mèo, đặc biệt là mèo đen, mà rất nhiều nghệ sĩ lừng danh trên thế giới cũng coi loài vật này như một người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống.