Hé lộ nguyên nhân người đàn ông trung niên rút vật giống súng, "lên đạn" đe dọa người dân

Hà Nguyễn, Theo Người đưa tin 09:25 09/10/2020

Người đàn ông bất ngờ rút trong người vật giống súng rồi làm động tác như lên đạn đe dọa 2 người phụ nữ khiến họ tháo chạy vào nhà, điện thoại cầu cứu lực lượng chức năng.

Ngang nhiên rút vật giống súng đe dọa người dân

Ngày 9/10, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) xác minh clip người đàn ông rút vật giống súng đe dọa người dân xảy ra ở xã Trung Chánh. Thông tin điều tra bước đầu cho thấy, vụ việc xảy ra vào chiều 3/10 tại một căn nhà trên đường Trung Mỹ - Tân Xuân, ấp Vạn Hạnh, xã Trung Chánh. Vào thời điểm trên, một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự xuất hiện tại khu vực nhà của bà Nguyễn Thị D. (SN 1962, ngụ xã Trung Chánh).

Sau đó, người này lớn tiếng chửi bới những người trong nhà bà D.. Khi bà này nói lại và sử dụng điện thoại của mình để ghi hình thì người đàn ông trên bất ngờ rút trong mình vật giống với súng. Người này cầm vật trên và có hành động như lên đạn để đe dọa bà D.. Tuy nhiên, đối tượng này không chĩa vật trên về phía bà D. và người thân bà này mà tiếp tục nhét vào lưng quần. Vụ việc được camera an ninh của gia đình bà D. ghi lại.

Hé lộ nguyên nhân người đàn ông trung niên rút vật giống súng, lên đạn đe dọa người dân - Ảnh 1.

Người đàn ông xuất hiện, tay cầm vật giống súng, "lên đạn" đe dọa người dân bất chấp lúc này có nhiều người đang lưu thông trên đường

Sau đó, đoạn băng ghi hình sự việc trên được đăng tải lên mạng xã hội Facebook khiến dư luận sục sôi. Nhiều người cho biết, đây là hành vi hết sức đáng lên án, thể hiện sự ngông cuồng và xem thường pháp luật của đối tượng cầm vật giống súng. Nhiều cư dân mạng kêu gọi cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý hành vi trên theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, bà D. cho biết, sau vụ việc, bà hết sức hoang mang. Đây là lần đầu tiên, bà và người thân bị người lạ sử dụng vật giống súng đe dọa.

Trao đổi với PV, bà D. cho biết, hôm xảy ra vụ việc, chị gái bà tên Nguyễn Thị T. (SN 1958, ngụ xã Trung Chánh) cũng có mặt. Bà D. kể: "Lúc đó, chúng tôi đang vừa làm vừa bán cải chua trước nhà. Người đàn ông trên đi xe máy đến, đi vào nhà người hàng xóm của tôi và để xe tại đây. Ít phút sau, người này quay ra, nhìn về phía chúng tôi chửi bới, thái độ rất hung hãn. Thấy vậy, chúng tôi lấy điện thoại ra quay phim thì người này càng manh động hơn. Anh ta rút trong người ra vật giống cây súng ngắn rồi kéo nòng, giống như lên đạn nghe lách cách. Sợ quá, chị em tôi chạy vào nhà, đóng cửa kín mít".

Hé lộ nguyên nhân vụ việc

Cũng theo bà D., sau khi rút vật giống súng, người đàn ông không chĩa về phía bà và chị gái mà cất vật này vào lưng quần. Tuy nhiên, bà khẳng định, người này có buông lời đe dọa bà và người thân. Lo sợ gặp nguy hiểm, bà D. cùng chị gái trốn vào nhà, gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng. Trong khi đó, người đàn ông vẫn tiếp tục đứng bên ngoài buông lời đe dọa, chửi bới bà và người chị gái. "Khi lực lượng công an có mặt, người này vẫn tiếp tục lớn tiếng. Phải một lúc sau, anh ta mới bỏ đi", bà D. kể thêm.
Hé lộ nguyên nhân người đàn ông trung niên rút vật giống súng, lên đạn đe dọa người dân - Ảnh 2.

Sau khi rút súng, lên đạn, người này nhanh chóng giắt vật này vào lưng quần

Nhận tin báo, Công an xã Trung Chánh nhanh chóng có mặt tại hiện trường ghi nhận thông tin của những người liên quan. Lực lượng này cũng trích xuất camera an ninh khu vực, nhà bà D. để phục vụ cho công tác điều tra. Trao đổi với PV, bà D. cho biết, sau vụ việc, bà và chị gái vẫn còn hốt hoảng. Sau khi bình tĩnh, tinh thần ổn định phần nào, bà cho biết, bà không có mâu thuẫn gì với người cầm vật giống súng để đe dọa mình và chị gái.

"Người này tên L., nhà ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Chúng tôi không quen biết và có mâu thuẫn gì với L. cả. Tuy nhiên, người này có mối quan hệ rất thân thiết với hàng xóm của tôi. Gia đình tôi và gia đình người hàng xóm này có chút xích mích. Có lẽ, sự việc này là hệ quả từ những mâu thuẫn giữa gia đình tôi và người hàng xóm. Trước đây khoảng 4 tháng, trong lúc đi chợ, tôi cũng bị một người đàn ông và một người phụ nữ xông vào đánh. Tôi đã trình báo công an và đang được giải quyết nay lại xảy ra chuyện này", bà D. cho biết thêm.

Hé lộ nguyên nhân người đàn ông trung niên rút vật giống súng, lên đạn đe dọa người dân - Ảnh 3.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, người này cho biết khẩu súng là giả, chỉ là đồ chơi

Do đó, bà nghi ngờ sự việc bị người lạ rút vật giống súng đe dọa có liên quan trực tiếp đến mâu thuẫn trên.

Đến ngày 3/10, bà tiếp tục bị bạn của gia đình hàng xóm cầm vật giống súng đe dọa. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Vật nghi là súng chỉ là đồ chơi bằng nhựa

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an huyện Hóc Môn cho biết, sau khi nắm thông tin vụ việc, cơ quan này đã tiến hành xác minh và mời người có được cho là cầm súng đe dọa người dân lên trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an, người này thừa nhận mình là người xuất hiện trong clip được phát tán trên mạng xã hội khiến dư luận sục sôi. Người này cũng khai nhận khẩu súng mà mình sử dụng trong lúc cãi vã với chị em bà D. là súng giả bằng nhựa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày