Hậu phẫu thuật thành công, cậu bé nặng nhất thế giới giảm gần nửa số cân, có cuộc sống bình thường

Skye, Theo Helino 08:06 04/05/2018

Sau nhiều năm tháng chật vật, cuối cùng cậu bé 12 tuổi Arya Permana người Indonesia cũng đã giảm cân thành công nhờ một ca phẫu thuật. Cuộc sống của em cũng từ đó mà thay đổi rất nhiều.

Theo News đưa tin, cậu bé nặng nhất thế giới từng khiến cả thế giới xôn xao với cân nặng 190 kg ở tuổi lên 10 đã giảm thành công một nửa số cân nặng của mình.

Hiện tại, Arya Permana đã 12 tuổi và đang sống cùng với gia đình tại tây Java, Indonesia. Arya từng sở hữu cân nặng gấp 6 lần bạn bè cùng trang lứa và cậu dành phần lớn thời gian của mình để nằm. Vào thời điểm cân nặng đạt cực điểm, Arya không thể đứng lâu hơn vài phút.

Năm ngoái, Arya đã được công nhận là cậu bé nặng nhất thế giới theo sách kỷ lục Guinness. Nhưng với gia đình em, kỷ lục ấy không đem lại cho họ niềm vui khi cuộc sống của Arya gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, nhờ có ca phẫu thuật mà cuộc đời em đã sang trang mới. Số cân nặng của Arya đã giảm đi một nửa sau ca phẫu thuật. Giờ đây, em có thể ăn uống, đi lại, thậm chí là chơi bóng đá, chơi thể thao với các bạn trong trường.

Hậu phẫu thuật thành công, cậu bé nặng nhất thế giới giảm gần nửa số cân, có cuộc sống bình thường - Ảnh 1.

Arya cùng các bạn học.

Các bác sĩ cho biết ca phẫu thuật của cậu bé đã mất khoảng 5 tiếng đồng hồ. Họ đã phải cắt bỏ một phần ruột của Arya. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu bé sẽ cảm thấy no nhanh hơn và không ăn nhiều như trước đây nữa. Nhờ sự can thiệp của y tế, Arya đã giảm được 83kg chỉ sau 1 năm.

"Cân nặng của cháu đã giảm đáng kể nhờ phẫu thuật. Cháu không còn thèm ăn nhiều nữa. Các bác sĩ cũng yêu cầu cháu không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, nước ngọt có ga mà nên ăn nhiều rau xanh và hoa quả", Arya chia sẻ.

Hậu phẫu thuật thành công, cậu bé nặng nhất thế giới giảm gần nửa số cân, có cuộc sống bình thường - Ảnh 2.

Một bữa ăn trước kia của Arya.

Tuy nhiên hiện tại, cậu bé vẫn đang được các bác sĩ để ý và theo dõi thường xuyên. Mọi người đều hy vọng rằng, cậu bé sẽ không quay lại thói quen ăn uống như trước kia nữa. Arya cũng mong muốn cân nặng của em có thể giảm khoảng 50kg nữa.

"Cháu rất vui vì có thể chơi với bạn bè một cách bình thường", Arya chia sẻ.

"Cháu có thể đá bóng, chơi cầu lồng và quan trọng hơn cả là đi học mỗi ngày".

Indonesia là một trong những quốc gia có tỷ lệ béo phì ở trẻ em cao nhất thế giới. Hồi năm 2013, tổ chức y tế thế giới đã ghi nhận 12% trẻ em nước này mắc chứng béo phì. Cha của Arya, ông Ade cho biết.

"Không có cách nào để đưa thằng bé đi học trước đó. Chúng tôi phải để nó ở nhà. Thực sự may mắn khi giờ đây con tôi đã có cuộc sống bình thường".

Hậu phẫu thuật thành công, cậu bé nặng nhất thế giới giảm gần nửa số cân, có cuộc sống bình thường - Ảnh 3.