Hashtag #BlackoutBTS lên top trend toàn cầu, tưởng phong trào anti BTS nhưng ai ngờ lại là chiến dịch đầy cảm động

Eri, Theo Trí Thức Trẻ 11:29 16/04/2020

Sau khi biết được ý nghĩa đằng sau hashtag #BlackoutBTS được lên top trend toàn cầu vào tối qua, fan của BTS không khỏi tự hào vì ý nghĩa của nó.

Vào ngày 15/4, hashtag #BlackoutBTS bỗng dưng lọt top trend toàn cầu, khiến ARMY (tên fandom của BTS) không khỏi lo lắng vì cho rằng đây lại là một chiến dịch đưa hashtag lên để anti BTS. Thế nhưng, ý nghĩa thực sự đằng sau hashtag này lại vô cùng nhân văn, khiến người hâm mộ BTS không khỏi tự hào.

Hashtag #BlackoutBTS lên top trend toàn cầu, tưởng phong trào anti BTS nhưng ai ngờ lại là chiến dịch đầy cảm động - Ảnh 2.

Tin chắc rằng không chỉ cộng đồng ARMY mà ngay cả các thành viên BTS cũng sẽ tự hào với nghĩa cử cao đẹp này

Theo đó, thứ 3 tuần đầu tiên mỗi tháng được gọi là "ARMY Selca Day" (Ngày chụp ảnh selfie của ARMY). Đây là ngày mà người hâm mộ sẽ chụp ảnh "tự sướng" và đăng cùng với hình các thành viên BTS lên mạng xã hội. Tuy nhiên, đã có một số ARMY gây ra tranh cãi khi kỳ thị những người hâm mộ BTS thuộc cộng đồng người da đen, họ cho rằng Kpop không dành cho người da đen. 

Để chống lại quan niệm kỳ thị đáng lên án này, những người hâm mộ chân chính đã cùng nhau trend hashtag #BlackoutBTS và đưa nó lên top trending thế giới. Hashtag này nhằm khuyến khích những người bạn da đen đăng ảnh selfie cùng với ảnh các thành viên BTS lên mạng xã hội, bởi âm nhạc dành chung cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu, nghèo hay sắc tộc, màu da.

Hashtag #BlackoutBTS lên top trend toàn cầu, tưởng phong trào anti BTS nhưng ai ngờ lại là chiến dịch đầy cảm động - Ảnh 3.
Hashtag #BlackoutBTS lên top trend toàn cầu, tưởng phong trào anti BTS nhưng ai ngờ lại là chiến dịch đầy cảm động - Ảnh 4.

Hashtag #BlackoutBTS được tạo ra để cổ vũ tinh thần những fan thuộc cộng đồng người da đen

Hashtag #BlackoutBTS lên top trend toàn cầu, tưởng phong trào anti BTS nhưng ai ngờ lại là chiến dịch đầy cảm động - Ảnh 5.
Hashtag #BlackoutBTS lên top trend toàn cầu, tưởng phong trào anti BTS nhưng ai ngờ lại là chiến dịch đầy cảm động - Ảnh 6.

Phong trào này khiến những ARMY thuộc cộng đồng da đen tự tin và hòa nhập hơn trên mạng xã hội

Phong trào này được bắt đầu từ ngày 28/2/2018 và duy trì đến nay. Được biết, hashtag #Blackoutday đã được tạo ra trước đó để giúp cộng đồng người da đen tự tin, bình đẳng khi dùng mạng xã hội. Mặc dù ARMY không phải là người nghĩ ra hashtag này nhưng đã góp phần giúp phong trào được phổ biến rộng rãi hơn.

Nguồn: KB