Harry có phòng khách sạn riêng để trốn Meghan?

Tú Oanh, Theo Tiền Phong 09:12 22/05/2023

Đại diện của Hoàng tử Harry đã lên tiếng về thông tin Công tước xứ Sussex có phòng khách sạn riêng gần nhà để dùng mỗi khi muốn ở một mình.

Ngày 20/5, các nguồn tin khẳng định với The Sun Hoàng tử Harry có phòng riêng trong khách sạn sang trọng gần biệt thự ở Montecito, California, Mỹ - nơi Công tước và Nữ công tước xứ Sussex sống cùng hai con, Archie (4 tuổi) và Lilibet (1 tuổi). Phòng khách sạn này được Hoàng tử Harry sử dụng mỗi khi muốn ở một mình, tạm thoát khỏi vợ, Meghan Markle.

Harry có phòng khách sạn riêng để trốn Meghan? - Ảnh 1.

Hoàng tử Harry được cho là có phòng khách sạn riêng để ở mỗi khi muốn trốn khỏi Meghan. Ảnh:Getty Images.

Nguồn tin của The Sun còn tuyên bố vợ chồng nhà Sussex còn có “nơi ẩn náu” khác là San Vicente Bungalows - câu lạc bộ tư nhân ở Los Angeles (Mỹ) với những quy định nghiêm ngặt để bảo vệ khách hàng.

San Vicente Bungalows ưu tiên quyền riêng tư của những vị khách độc quyền thông qua một danh sách đầy đủ các quy trình an toàn, bao gồm cả việc cấm sử dụng máy ảnh khi ở bên trong cơ sở của họ.

Nhân viên câu lạc bộ được cho là sẽ dán miếng che lên camera điện thoại của khách khi họ bước vào trong.

Ngoài ra, khách được cho là bị cấm thảo luận về những gì họ nhìn thấy bên trong câu lạc bộ. Họ cũng bị cấm tiếp cận những vị khách khác bên trong câu lạc bộ.

Tuy nhiên, đại diện của Hoàng tử Harry bác bỏ thông tin trên. “Điều đó không đúng”, người đại diện nói với Page Six ngày 21/5.

Cặp vợ chồng hoàng gia thoát ly trước đó trở thành chủ đề gây tranh cãi trên các mặt báo liên quan đến cuộc rượt đuổi bằng ô tô kéo dài 2 giờ ở thành phố New York (Mỹ) vào ngày 16/5.

Trong khi Harry và Meghan gọi vụ việc “gần như là thảm họa”, còn so sánh với vụ tai nạn năm 1997 cướp đi sinh mạng Công nương Diana, hãng ảnh BackGrid và nhiều nguồn tin khác chỉ trích họ phóng đại câu chuyện.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams ủng hộ nhà Sussex. Ông bình luận: “Rõ ràng các tay săn ảnh muốn có được những bức ảnh và câu chuyện thu hút, nhưng an toàn công cộng phải luôn được đặt lên hàng đầu”.

Ông nói thêm hai sĩ quan Sở Cảnh sát Thành phố New York có thể đã bị thương trong vụ việc.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết vụ việc không nằm trong phạm vi ưu tiên của ông.

Nguồn: Page Six