Hari Won kể về thời làm thực tập sinh công ty giải trí Hàn Quốc, gói gọn việc tập vũ đạo trong 3 từ: "Rất khủng khiếp!"

An Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 20:48 03/07/2021

Trở thành giám khảo tại Sàn Đấu Vũ Đạo, Hari Won đã chia sẻ khoảng thời gian khó khăn khi còn làm thực tập sinh trong công ty giải trí Hàn Quốc.

Tập 4 của chương trình Sàn Đấu Vũ Đạo đã lên sóng với chủ đề nhạc Kpop. Với đề tài lần này, bên cạnh hai giám khảo thường xuyên của chương trình là Noo Phước Thịnh, John Huy Trần thì Hari Won chính là giám khảo đặc biệt đã xuất hiện. Là nữ ca sĩ được yêu mến bởi ngoại hình xinh đẹp và tính cách dễ thương nên việc Hari Won trở thành giám khảo đã khiến nhiều khán giả thích thú.

Hari Won kể về thời làm thực tập sinh công ty giải trí Hàn Quốc, gói gọn việc tập vũ đạo trong 3 từ: Rất khủng khiếp! - Ảnh 1.

Hari Won trở thành giám khảo khách mời của Sàn Đấu Vũ Đạo tập 4

Là giám khảo với chủ đề Kpop và cũng từng là thực tập sinh của một công ty giải trí Hàn Quốc nên Hari Won hiểu rất rõ những khó khăn mà các thí sinh sẽ phải trải qua. Cô chia sẻ: "Hari lấy kinh nghiệm của mình đã làm thực tập sinh ở bên Hàn Quốc, khi muốn làm ca sĩ idol hay là muốn luyện tập nhảy múa thì thật sự rất khủng khiếp. Tập từ sáng tới tối là chuyện bình thường.

Nhóm của mình có 4 người. Lúc nào mình cũng phải giữ khoảng cách kế bên, phía trước và cả phía sau. Sau khi tập quen thì 4 thành viên phải nhắm mắt, tưởng tượng như đang nhảy thật sự. Đến khi mở mắt, nếu như khoảng cách vẫn đúng thì mới đạt yêu cầu còn không thì phải tập đi tập lại rất nhiều".

Hari Won kể về thời làm thực tập sinh công ty giải trí Hàn Quốc, gói gọn việc tập vũ đạo trong 3 từ: Rất khủng khiếp! - Ảnh 2.

Hari Won chia sẻ khoảng thời gian còn làm thực tập sinh với những lúc tập nhảy là rất khủng khiếp

Hari Won kể về thời làm thực tập sinh công ty giải trí Hàn Quốc, gói gọn việc tập vũ đạo trong 3 từ: Rất khủng khiếp! - Ảnh 3.

Cô tâm sự những khoảng thời gian tập với level cực khó cho một màn trình diễn

Hari Won trước đó từng có khoảng thời gian hoạt động trong showbiz Hàn. Đầu năm 2012, người quản lý của Hari thành lập nhóm nhạc gồm 4 thành viên nữ mang quốc tịch Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và đặt tên là Kiss.

Dù mới thành lập nhưng nhóm đã được mời đi diễn nhiều nơi, từng quay hình cho đài SBS. Tuy nhiên đầu năm 2013 Hari Won đã chia tay nhóm và về Việt Nam. Chính vì vậy, cho đến bây giờ người hâm mộ vẫn ngưỡng mộ tài năng của Hari Won và còn gọi cô là "idol Kpop hụt".

Hari Won kể về thời làm thực tập sinh công ty giải trí Hàn Quốc, gói gọn việc tập vũ đạo trong 3 từ: Rất khủng khiếp! - Ảnh 4.

Nhóm nhảy 4 thành viên của Hari Won

Ảnh: Tổng hợp