“Hấp lực” khó cưỡng của đồng hồ thông minh Huawei với tín đồ chạy bộ

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 19/04/2022

Liên tục xuất hiện trong các cuộc thi chạy bộ chuyên nghiệp, đồng hồ thông minh Huawei đang chứng tỏ được sức hút cũng như tầm ảnh hưởng không nhỏ trong cộng đồng những người yêu bộ môn này.

Phủ sóng nhiều "đấu trường" chạy bộ

Năm 2022 khởi đầu với rất nhiều giải chạy quy mô chuyên nghiệp. Trong đó, đáng chú ý phải kể đến Dalat Ultra Trail (giải chạy địa hình lớn thuộc hệ thống Asia Trail Master tổ chức tại Việt Nam) và Tien Phong Marathon (giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài cúp báo Tiền Phong). Ở cả hai cuộc thi quy tụ nhiều vận động viên chuyên nghiệp này, đồng hồ thông minh Huawei luôn xuất hiện với vai trò đồng hành, tiếp sức và giúp các tuyển thủ chinh phục tốt chặng đua của mình.

“Hấp lực” khó cưỡng của đồng hồ thông minh Huawei với tín đồ chạy bộ - Ảnh 1.

Các dòng thiết bị đeo sở hữu huấn luyện viên AI của Huawei như Watch GT 3 và Watch GT Runner chính là những "chiến hữu" được nhiều vận động viên tin chọn nhất. Bằng việc đưa ra các khuyến nghị kịp thời, lên lịch tập thông minh và điều chỉnh chế độ tập luyện theo thành tích, Huawei Watch GT series đã giúp rất nhiều tín đồ chạy bộ chinh phục thành công hai giải đấu chuyên nghiệp kể trên. Sự xuất hiện của bộ đôi đồng hồ này cũng khiến đường đua tại Đà Lạt và Côn Đảo trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ngoài việc cho phép người dùng phát nhạc trực tiếp trên đường chạy để thêm phần hứng khởi, 5 hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GNSS) băng tần kép cũng giúp các vận động viên mới yên tâm khi đi qua các địa hình lạ.

“Hấp lực” khó cưỡng của đồng hồ thông minh Huawei với tín đồ chạy bộ - Ảnh 2.

Công nghệ đẳng cấp, đa dạng lựa chọn

Trong những năm gần đây, thiết bị đeo thông minh của Huawei nổi lên như đối thủ "một chín một mười" với đồng hồ Garmin. Không chỉ sở hữu các công nghệ giúp tăng tính chính xác khi đo đạc thông số vận động, đồng hồ Huawei còn sở hữu nhiều tính năng khác biệt mà người dùng không thể tìm thấy ở bất cứ thiết bị nào khác. Chẳng hạn cùng là đo chỉ số luyện tập nhưng Huawei Watch GT Runner lại sử dụng công nghệ HUAWEI TruSport độc quyền để cung cấp dữ liệu và đề xuất về cường độ luyện tập, khối lượng luyện tập, thời gian phục hồi,… thay vì báo cáo chỉ số tập luyện đơn thuần.

“Hấp lực” khó cưỡng của đồng hồ thông minh Huawei với tín đồ chạy bộ - Ảnh 3.

Đặc biệt, so với nhiều smartwatch khác, đồng hồ thông minh Huawei được xem là có nhiều lựa chọn đa dạng cho mọi đối tượng và nhu cầu. Không chỉ mạnh về mảng tập luyện, thiết kế của đồng hồ Huawei cũng thời trang và dễ dàng phối với nhiều trang phục, phong cách khác nhau. Giới trẻ năng động, yêu thích sự thoải mái có thể lựa chọn các loại vòng tay thể thao thông minh như Huawei Band 6, Watch Fit. Các chàng trai có thể chọn Huawei Watch GT 3 46mm làm điểm nhấn thanh lịch trong khi các cô gái cũng có phiên bản 42mm để tạo điểm nhấn thời trang trên cổ tay. Dân chạy bộ chuyên nghiệp, yêu thích một thiết bị đeo bền bỉ, thoải mái có thể chọn Huawei Watch GT Runner để làm nổi bật sự mạnh mẽ, cá tính. Với những người thích phong cách sang trọng, cao cấp thì Huawei Watch 3 và Watch 3 Pro là lựa chọn không thể phù hợp hơn.

Đẳng cấp "vận động viên" Watch GT series

Trong danh mục sản phẩm đeo đa dạng của Huawei, những chiếc đồng hồ Watch GT 3 và Watch GT Runner chính là những cái tên đang được dân chạy bộ "sủng ái" nhất. Những vận động viên chạy bộ lâu năm, có nhiều kinh nghiệm thi đấu tin chọn Watch GT Runner bởi ưu điểm về cả thiết kế lẫn tính năng của nó. Ngoài Chương trình chạy bộ khoa học dựa trên phân tích chỉ số, khối lượng luyện tập… Watch GT Runner còn có huấn luyện viên AI giúp bạn lên kế hoạch luyện tập để tối ưu hóa thành tích. Chiếc đồng hồ này cũng đo nhịp tim 24/7 siêu chính xác với công nghệ TruSeen 5.0+ trứ danh. Đặc biệt, trọng lượng siêu nhẹ chỉ 38.5g và thời lượng pin lên đến 2 tuần cũng giúp tạo ra sự thoải mái và trải nghiệm liên tục cho vận động viên trong suốt quá trình chạy.

Trong khi đó, Watch GT 3 lại phù hợp với những vận động viên bán chuyên nghiệp hoặc người mới. Việc luyện tập là một phần trong cuộc sống của những đối tượng này, bên cạnh công việc và cuộc sống. Do đó, một chiếc đồng hồ sở hữu nhiều công nghệ tân tiến trong một diện mạo thời trang, thanh lịch là lựa chọn phù hợp. Ở Watch GT 3, bạn có thể tìm thấy một mặt đồng hồ tròn cổ điển với phần viền cong được đánh bóng lấp lánh, sang trọng. Đằng sau thiết bị hoàn mỹ ấy là hệ thống Huấn luyện viên chạy bộ AI thông minh, hơn 100 chế độ luyện tập cùng khả năng theo dõi nhịp tim và chỉ số bão hòa Oxy (SpO2) theo thời gian thực chính xác. Tất cả giúp người dùng trải nghiệm tối đa trong cả cuộc sống lẫn quá trình luyện tập.

“Hấp lực” khó cưỡng của đồng hồ thông minh Huawei với tín đồ chạy bộ - Ảnh 4.

Từ những lý do kể trên, không khó lý giải sức hút đặc biệt của đồng hồ thông minh Huawei. Với việc có mặt tại các giải chạy tầm cỡ quốc gia và quốc tế, những thiết bị này một lần nữa khẳng định tiếng nói không thể thay thế trong thế giới chạy bộ nói riêng và thể thao nói chung.

Từ nay đến hết ngày 30/4, khi mua các sản phẩm thiết bị đeo thông minh của Huawei, khách hàng sẽ nhận ngay nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, Watch GT 3 series và GT Runner giảm đến 1tr5, Watch Fit giảm 800k, Band 6 giảm 600k. Để biết thêm chi tiết và thời gian khuyến mãi vui lòng truy cập tại:

https://consumer.huawei.com/vn/campaign/online-to-offline/

https://cellphones.com.vn/do-choi-cong-nghe/huawei.html

https://hoanghamobile.com/dong-ho/huawei

https://kenh14.vn/hap-luc-kho-cuong-cua-dong-ho-thong-minh-huawei-voi-tin-do-chay-bo-2022041907534518.chn