Hành trình truy bắt 2 tù nhân nguy hiểm vượt ngục

Hoàng Văn Việt, Theo Người đưa tin 08:43 17/12/2020

Sau khoảng 48 giờ vượt ngục, 2 phạm nhân mang trọng tội đã bị bắt khi đang lẩn trốn dưới chân núi, cách biên giới Campuchia không xa.

Lần theo dấu vết

Ngày 16/12, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam sau 2 ngày vượt ngục.

Theo đó, sáng 16/12, qua công tác trinh sát nắm tình hình và nguồn tin từ người dân cung cấp, lực lượng cán bộ, chiến sĩ trại giam Cây Cầy phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh bắt được phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc, SN 1994, ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và Bùi Nguyễn Thiên Thuận, SN 1982, ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Khi bị bắt, cả hai đang lẩn trốn dưới chân núi Bà Đen (thuộc đường Bời Lời, khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh).

Hành trình truy bắt 2 tù nhân nguy hiểm vượt ngục - Ảnh 1.

Hai tù nhân vượt ngục bị bắt giữ

Theo cán bộ trại giam Cây Cầy, 2 phạm nhân bị bắt giữ tại khu vực cổng sau chân núi Bà Đen. Nơi này cách trại giam Cây Cầy khoảng 30km. Khi bị bắt, cả hai đang chở nhau trên xe đạp.

“Có thể các đối tượng lợi dụng khu vực này là chân núi để lẩn trốn, sau đó tìm cách trà trộn vào du khách thoát khỏi khu vực”, một cán bộ công an cho hay.

Trước đó, phạm nhân Lộc và Thuận bị kết án với những khung hình phạt cao và buộc phải cải tạo lao động tại trại giam Cây Cầy (thuộc cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng bộ Công an) đóng tại ấp Thạnh Hòa, xã Thanh Bình, tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, đến rạng sáng 14/12, lợi dụng trời tối, 2 phạm nhân này cưa song cửa sổ buồng giam rồi chui ra ngoài.

Sau đó Lộc và Thuận bò qua chốt gác của cán bộ trại giam, tiếp tục leo qua tường bê tông có gắn dây thép gai (cao hơn 4m), trốn khỏi trại giam.

Trên đường chạy trốn, Lộc và Thuận lấy trộm quần áo của người dân để mặc và trộm 1 chiếc xe đạp làm phương tiện di chuyển.

Xác định đây là những phạm nhân mang trọng tội, sẽ hết sức nguy hiểm nếu được tự do ngoài xã hội. Ngày trong chiều 14/12, lãnh đạo trại giam Cây Cầy đã ký quyết định truy nã 2 đối tượng này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, lực lượng công an lần theo manh mối ít ỏi tiến hành truy vết các đối tượng. Lực lượng trinh sát được huy động tăng cường phối hợp cùng bộ đội biên phòng chốt chặn tại các cửa khẩu, đường tiểu ngạch biên giới với nước bạn.

Từ nguồn tin của người dân cung cấp cho biết, họ bị mất quần áo, xe đạp trùng với thời điểm 2 đối tượng bỏ trốn. Đây là manh mối cực ý nghĩa trong thời điểm này.

“Chúng sẽ không dám khơi khơi lộ diện ngoài đường, mà tìm cách di chuyển lẩn trốn từng quãng ngắn để nghe ngóng, thám thính. Có thể chúng sẽ tìm đường trốn sang Campuchia. Đơn vị đã tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với công an địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh truy bắt đối tượng”, một cán bộ công an cho biết.

Một lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cho biết: “Trại giam Cây Cầy nằm cách Campuchia khoảng 10km, phạm nhân trốn trại đều là những tên mang trọng tội, hết sức nguy hiểm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự vào cuộc nhanh, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an, 2 tên tội phạm đã bị bắt giữ. Nếu chậm chân, chúng đã có thể rời khỏi nước ta trốn sang bên kia biên giới. Điều này sẽ rất nguy hiểm”.

Những kẻ mang trọng tội

Theo hồ sơ, phạm nhân trốn trại Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiên Thuận đều là những tội phạm hết sức nguy hiểm, đang chịu án với tội danh Giết người, Cướp tài sản.

Hành trình truy bắt 2 tù nhân nguy hiểm vượt ngục - Ảnh 2.

Đây là những phạm nhân chịu trọng tội hết sức nguy hiểm


Phạm nhân trốn trại Lâm Viết Phú Lộc, SN 1994, ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án chung thân về tội Giết người vào năm 2017.

Lộc là hung thủ ra tay đâm chết anh N.V.N. tại một nhà trọ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra đối tượng còn làm bị thương chị Đặng Thị Cẩm L., SN 1994, quê Tiền Giang, là bạn gái của y.

Trước đó, Lộc và chị L. quen biết nhau và thuê trọ sinh sống như vợ chồng tại phường Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh. Sau đó vì không có tiền trả thuê trọ nên Lộc về nhà mình, còn chị L. được anh N. (chủ quán ăn nơi chị L. làm việc) đưa về gửi nhà người chú cho ở tạm.

Ngày 12/6/2016, Lộc đến nhà trọ để chở đồ về nhưng do thiếu tiền thuê nhà, chủ trọ không cho lấy đồ nên Lộc và chị L. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Đến chiều tối cùng ngày, Lộc đến nơi ở của chị L. để nói chuyện rồi xảy ra xô xát. Lúc này, anh N. vào can ngăn bị Lộc dùng dao đâm trúng ngực trái tử vong. Riêng chị L. bị đâm trúng tay gây thương tích.

Còn đối tượng Bùi Nguyễn Thiên Thuận, SN 1982, ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án 27 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản, Giết người vào năm 2008.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày