Hàng trăm lá cờ, băng rôn và sticker bán đắt như tôm tươi sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển Olympic Việt Nam

Ngọc Thắng - Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 00:08 28/08/2018

Tận dụng không khí háo hức của hàng nghìn cổ động viên khi đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Olympic Việt Nam, rất nhiều người đã mang cờ, băng rôn và sticker cũng như kèn thổi để bán ngay trên đường phố. Mặt hàng này dù tăng giá nhưng vẫn đắt như tôm tươi.

Trong không khí hân hoan vì chiến thắng nghẹt thở của Olympic Việt Nam trong trận Tứ kết ASIAD 2018 tối nay, hàng nghìn người dân từ các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng... đã tràn ra các khu trung tâm với cờ đỏ sao vàng, băng rôn và những chiếc sticker xinh xắn trên mặt. 

Hàng trăm lá cờ, băng rôn và sticker bán đắt như tôm tươi sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển Olympic Việt Nam - Ảnh 1.

Người dân ở các thành phố lớn xuống đường mừng chiến thắng của Olympic Việt Nam.

Tất cả đều có chung một niềm vui và tự hào. Đêm nay, họ đã cùng nhau xuống đường và chung vui cùng tất cả. Nắm bắt tâm lý muốn có "đạo cụ" để ăn mừng, nhiều người đã tranh thủ mang cờ và băng rôn rao bán ngay giữa đường. 

Từng nhóm người từ già đến trẻ đứng bên vệ đường, tay cầm hàng chục lá cờ từ to đến nhỏ và bán tận tay các cổ động viên còn đang ngồi trên xe máy. 

Hàng trăm lá cờ, băng rôn và sticker bán đắt như tôm tươi sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển Olympic Việt Nam - Ảnh 2.

Những chiếc cờ đỏ sao vàng được bày bán ngay bên đường phục vụ người hâm mộ ăn mừng chiến thắng

Từng nhóm người từ già đến trẻ đứng bên vệ đường, tay cầm hàng chục lá cờ từ to đến nhỏ và bán tận tay các cổ động viên

Tại thành phố Hải Phòng, chú Hùng (60 tuổi) cho biết từ sáng đến giờ nhà chú bán được đến 400 lá cờ. Mỗi lá cờ to có giá 70.000 đồng, cờ nhỏ 10.000 đồng. Riêng băng rôn đội đầu có giá 10.000 đồng/ cái. 

Hàng trăm lá cờ, băng rôn và sticker bán đắt như tôm tươi sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển Olympic Việt Nam - Ảnh 4.
Hàng trăm lá cờ Việt Nam bán đắt như tôm tươi sau chiến thắng lịch sử

Không chỉ cờ đỏ sao vàng, cả băng rôn, kènkèn nhựa, áo in hình cờ Tổ quốc cũng được bày bán 

Chú Hùng ước tính sẽ còn bán được nhiều hơn trong trận Bán kết sắp tới giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc. Trong khi đó ở một tuyến đường khác, chị Liên (30 tuổi) bán cờ lớn chỉ với giá 50.000 đồng. Chị cho biết từ chiều nay chị mới bắt đầu bán để phục vụ trận Tứ kết. Từ lúc trước khi trận đấu bắt đầu cho đến khi kết thúc, chị bán được 200 lá cờ to. 

 Ở Hà Nội, nhiều người cũng bán cờ với giá tương đương hoặc rẻ hơn. Riêng áo cờ cũng được bán với giá 50.000 đồng. Thấy buôn bán sinh lời, nhiều tài xế xe ôm, tài xế công nghệ cũng bỏ chạy xe ôm 1 ngày và đi bán cờ quanh khu vực phố đi bộ Hồ Gươm.

Hàng trăm lá cờ, băng rôn và sticker bán đắt như tôm tươi sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển Olympic Việt Nam - Ảnh 6.
Hàng trăm lá cờ, băng rôn và sticker bán đắt như tôm tươi sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển Olympic Việt Nam - Ảnh 7.
Hàng trăm lá cờ, băng rôn và sticker bán đắt như tôm tươi sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển Olympic Việt Nam - Ảnh 8.

Người hâm mộ trang bị cờ, băng rôn hoà vào dòng người chúc mừng Olympic Việt Nam tiếp tục lập kỳ tích tại ASIAD 2018.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày