Hàng trăm tàu thuyền Đà Nẵng ngược dòng, nối đuôi nhau tiến vào sông Hàn tránh bão

Hà Nam, Theo Báo dân sinh 18:15 17/09/2020

Hàng trăm tàu thuyền đã nối đuôi nhau, ngược dòng tiến vào sông Hàn để tìm nơi neo đậu, tránh bão an toàn nhất.

Hàng trăm tàu thuyền Đà Nẵng ngược dòng, nối đuôi nhau tiến vào sông Hàn tránh bão - Ảnh 1.

Bão số 5 (Noul) đang tiến gần đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12. Theo dự báo các tỉnh từ Quảng Bình – Quảng Ngãi sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão.

Hàng trăm tàu thuyền Đà Nẵng ngược dòng, nối đuôi nhau tiến vào sông Hàn tránh bão - Ảnh 2.

Theo PV ghi nhận, trong hôm nay, hàng trăm tàu thuyền đánh cá của Đà Nẵng đã nối đuôi nhau tiến về đất liền để tránh bão.

Hàng trăm tàu thuyền Đà Nẵng ngược dòng, nối đuôi nhau tiến vào sông Hàn tránh bão - Ảnh 3.

Những con thuyền cố gắng chạy trốn khỏi mưa bão.

Hàng trăm tàu thuyền Đà Nẵng ngược dòng, nối đuôi nhau tiến vào sông Hàn tránh bão - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng hướng dẫn cho tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn.

Tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng), rất nhiều tàu thuyền đã cập về đứng san sát nhau để tránh thiên tai.

Nhiều tàu thuyền ngược dòng từ biển vào thẳng sông Hàn để tìm nơi trú đậu tránh bão. Hai bên bờ sông Hàn là vị trí lặng gió, ít sóng mà họ đúc rút ra được từ kinh nghiệm bao đời lênh đênh trên sóng nước.

Hàng trăm tàu thuyền Đà Nẵng ngược dòng, nối đuôi nhau tiến vào sông Hàn tránh bão - Ảnh 7.

Nhiều tàu thuyền được tìm cách buộc chặt, kết dính với nhau tạo thành khối để chống chọi với gió bão.

Hàng trăm tàu thuyền Đà Nẵng ngược dòng, nối đuôi nhau tiến vào sông Hàn tránh bão - Ảnh 8.

Còn những con tàu nhỏ hay các loại ghe, thuyền thúng được người dân neo đậu riêng và dùng dây thép, dây thừng chằng chéo nhiều lớp để cố định tài sản của mình.

Hoặc đưa lên bờ và chở về nơi "yên vị" an toàn.

Hàng trăm tàu thuyền Đà Nẵng ngược dòng, nối đuôi nhau tiến vào sông Hàn tránh bão - Ảnh 10.

Lúc 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Hàng trăm tàu thuyền Đà Nẵng ngược dòng, nối đuôi nhau tiến vào sông Hàn tránh bão - Ảnh 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Hàng trăm tàu thuyền Đà Nẵng ngược dòng, nối đuôi nhau tiến vào sông Hàn tránh bão - Ảnh 12.

Các ngư dân khẩn trương vào bờ và trở về nhà để tránh bão.