Hàn Quốc và Triều Tiên cam kết ký hiệp ước hòa bình, kết thúc chiến tranh

Nam Thanh, Theo Helino 17:15 27/04/2018

Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều đã đem lại kết quả tốt đẹp mà người dân cả hai miền Nam và Bắc Triều Tiên đều trông đợi: "Hòa bình, Thịnh vượng và Thống nhất."

Chiến tranh Triều Tiên cuối cùng sẽ kết thúc sau 65 năm, theo tuyên bố chung mang tên: "Tuyên bố Panmumjon về Hòa Bình, Thịnh Vượng và Thống Nhất trên bán đảo Triều Tiên". Thông tin này vừa được công bố cách đây ít phút sau một ngày họp thượng đỉnh và cuộc nói chuyện riêng kéo dài khoảng 30 phút giữa lãnh đạo hai miền Nam - Bắc bán đảo Triều Tiên.

Hai nước đã đồng ý về việc khôi phục hòa bình trên bán đảo, và dự kiến sẽ chính thức chấm dứt xung đột vào cuối năm nay.

Hàn Quốc và Triều Tiên cam kết ký hiệp ước hòa bình, kết thúc chiến tranh - Ảnh 2.

Cái bắt tay lịch sử đem lại hòa bình cho hai miền Nam - Bắc Triều Tiên.

Các nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Hàn Quốc đã thực hiện các cử chỉ lịch sử của tình bạn, đồng ý đưa hai nước lại với nhau và thiết lập một vùng hòa bình sau nhiều năm xung đột. Cuộc chiến bắt đầu vào năm 1950 và hầu hết các xung đột đã kết thúc với một cuộc đình chiến ba năm sau đó, thế nhưng hòa bình chưa bao giờ được chính thức tuyên bố và hai nước vẫn luôn ở trong trạng thái chiến tranh kể từ đó tới nay.

Đây sẽ là một bước tiến lớn đối với mối quan hệ giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên - tất cả được ghi dấu từ khoảnh khắc lịch sử khi ông Kim Jong-un bắt tay người đồng cấp Moon Jae-in tại Bàn Môn Điếm vào sáng ngày hôm nay 27-4-2018, mở đầu cho hội nghị thượng đỉnh Liên Triều.