Tờ Reuters dẫn lời quan chức Hàn Quốc cho biết những trận mưa xối xả đã đổ xuống nước này trong 4 ngày liên tiếp khiến gần 3.000 người không thể trở về nhà. Tính đến 16h ngày 17/7, lượng mưa đo được tại thành phố Seosan lên tới 519 mm.
Theo Tổng cục Lâm nghiệp Hàn Quốc, cảnh báo lở đất được nâng lên mức cao nhất đối với một số khu vực, bao gồm tỉnh Chungcheong. Tại thành phố Gwangju, cách Seoul khoảng 267 km về phía nam, có đến 87 con đường và 38 tòa nhà bị nhấn chìm.
Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi chính phủ hành động mạnh mẽ hơn trong việc phòng chống và ứng phó thảm họa. Ông Lee Jae-myung nhấn mạnh dù thiên tai rất khó ngăn chặn, nhưng mọi người có thể giảm thiểu thiệt hại và đưa ra cảnh báo sớm tới người dân.
Chính quyền địa phương nhanh chóng dựng nhiều khu trú ẩn tạm thời. Riêng tại Yesan, tính đến 14h ngày 17/7, có khoảng 942 người dân từ 212 hộ gia đình được sơ tán khẩn cấp đến trung tâm cộng đồng, trường học và nhà người thân.
Người dân đang sử dụng xô, chậu trong nhà để dọn dẹp sàn tiệm làm tóc bị ngập do mưa lớn tại Gwangju. Tại nhiều khu dân cư khác như Chaewoon-dong (Dangjin), tầng hầm chung cư cũng bị ngập sâu khiến hàng chục phương tiện hư hỏng.
Người dân trở về nhà và bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát sau những trận mưa như trút nước ở Yesan, tỉnh Nam Chungcheong.
Nhiều tuyến đường bộ, hầm đường và quốc lộ phải tạm ngừng lưu thông do sạt lở. Ngoài ra, hệ thống giao thông tại một số khu vực gần như tê liệt: tuyến cao tốc Daejeon-Dangjin đóng cửa hoàn toàn, cầu Gwangam (Sejong) bị sập một phần, quốc lộ 1 bị ngập sâu.
Đợt mưa lớn lần này được sự báo sẽ kéo dài đến ngày 21/7. Quan chức địa phương kêu gọi người dân hết sức thận trọng đối với nguy cơ sạt lở đất và lũ lụt, cảnh báo được ban hành trên hầu hết đất nước.