Hàn Quốc huy động 94 xe cứu hỏa, 219 lính cứu hỏa chữa cháy rất lớn trên đường cao tốc

Trần Phương, Theo Tuổi Trẻ 20:01 29/12/2022

Hàn Quốc huy động 94 xe và 219 lính cứu hỏa và trực thăng để dập đám cháy trên đường cao tốc phía nam thủ đô Seoul khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 37 người bị thương.

Theo Hãng tin Yonhap, đám cháy bùng lên trên đường cao tốc ở Gwacheon, phía nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc sau một vụ va chạm giữa xe buýt và xe tải.

Đoạn bị cháy nằm trên đoạn đường có mái vòm chắn tiếng ồn vào lúc 13h49, giờ địa phương. Ngọn lửa lan mạnh trên phần mái vòm tạo thành vệt lửa lớn và khói đen cuồn cuộn. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ trong vụ cháy.

Do đông xe trên đường, nhiều người đã không thể nhanh chóng thoát khỏi đám cháy. Các nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường tìm thấy 5 người chết bên trong các xe kẹt trên đường và 37 người bị thương do ngạt khói, một số trong tình trạng nguy kịch.

Tổng cộng 94 xe cứu hỏa, 219 lính cứu hỏa và trực thăng được huy động và đám cháy được dập tắt lúc 16h12, giờ địa phương.

"Chúng tôi đang tìm kiếm xem có thêm trường hợp tử vong nào hay không", một quan chức của Gwacheon nói. Chính quyền địa phương cảnh báo con số tử vong có thể còn tăng.

Hàn Quốc huy động 94 xe cứu hỏa, 219 lính cứu hỏa chữa cháy rất lớn trên đường cao tốc - Ảnh 1.

Hơn 200 lính cứu hỏa và nhiều phương tiện đã được huy động để dập lửa trên đoạn đường cao tốc của Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Yoon Suk Yeol đã yêu cầu tìm kiếm kỹ lưỡng địa điểm xảy ra vụ hỏa hoạn để đảm bảo không có thêm thương vong và cung cấp hỗ trợ y tế đầy đủ cho những người được giải cứu.

Ông Yoon cũng kêu gọi phân tích kỹ nguyên nhân và các biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự tái diễn, đồng thời kiểm tra ngay các đường hầm có hệ thống cách âm và các cơ sở tương tự.

Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min cũng cho biết sẽ "triển khai tối đa các nguồn lực" để cứu người. "Tôi kêu gọi các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức để cứu sống những người còn bị kẹt", ông Lee nói.

Đám cháy diễn ra chỉ vài tháng sau khi 150 người, chủ yếu là phụ nữ trẻ, thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp ở khu giải trí về đêm Itaewon tại thủ đô Seoul.