Hàn Quốc gia hạn giãn cách xã hội, thúc đẩy nhanh tiêm chủng vaccine Covid-19

PV, Theo VOV 17:25 21/05/2021

Trước tình hình số ca mắc Covid-19 hiện nay vẫn ghi nhận ở mức cao hơn 500 ca/ngày, Chính phủ Hàn Quốc quyết định gia hạn lệnh giãn cách xã hội mức 2 đối với thủ đô Seoul và địa phương lân cận, mức 1,5 đối với các địa phương còn lại thêm 3 tuần, đến ngày 13/6.

Hàn Quốc cũng tiếp tục duy trì lệnh cấm tụ tập trên 5 người và hạn chế thời gian hoạt động kinh doanh các cơ sở tập trung đông người như quán cà phê, quán ăn tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận sau 22h.

Theo Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, tính đến 0h ngày 21/5, Hàn Quốc ghi nhận 561 ca Covid-19 mới, trong đó 542 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 19 ca là người nhập cảnh.

Cùng ngày, Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã mở cuộc họp của Ủy ban thẩm định cuối cùng, gồm cả các chuyên gia bên ngoài, công bố kết quả xem xét về tính an toàn và hiệu quả của vaccine Covid-19 do hãng Moderna phát triển, quyết định cấp phép cho vaccine này với điều kiện nhà sản xuất phải nộp thêm báo cáo kết quả thử nghiệm lâm sàng cuối cùng. Như vậy, vaccine của Moderna là vaccine Covid-19 thứ 4 được Hàn Quốc cấp phép, sau vaccine của hãng AstraZeneca (Anh), Pfizer (Mỹ) và Janssen (Bỉ).

Vaccine này đã được 39 nước, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, và Tổ chức y tế thế giới (WHO) phê chuẩn sử dụng khẩn cấp có điều kiện.

Các chuyên gia thẩm định của Hàn Quốc đánh giá vaccine của Moderna đã chứng minh hiệu quả phòng ngừa đạt 94,1% trong thử nghiệm lâm sàng, đủ điều kiện để cấp phép. Ngoài ra, vaccine cũng không có vấn đề lớn về tính an toàn, đa số các trường hợp phản ứng bất thường sau khi tiêm đều ở mức có thể cấp phép.

Có 9 trường hợp bị phản ứng bất thường nặng, như phù mặt, không loại trừ khả năng có liên quan tới việc tiêm vaccine, nhưng ở thời điểm công ty nộp tài liệu thử nghiệm lâm sàng thì các trường hợp này đều đang trong quá trình hồi phục.

MFDS ghi thêm nội dung lưu ý là người từng tiêm filler thẩm mỹ có thể sẽ xuất hiện phản ứng phù mặt. Một nội dung lưu ý nữa được Ủy ban thẩm định cuối cùng của MFDS bổ sung đó là các phản ứng bất thường có thể xuất hiện nhiều hơn khi tiêm mũi hai.

Tại cuộc họp ngày 21/5 của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết số ca bệnh nguy kịch đã giảm nhẹ, giường bệnh vẫn đảm bảo nhờ công tác tiêm chủng tại cơ sở điều dưỡng tiến hành sớm. Thủ tướng Kim nhấn mạnh tính an toàn và hiệu quả của vaccine hãng dược AstraZeneca (Anh) đã được kiểm chứng và đang được sử dụng tại 160 nước trên toàn thế giới, qua đó một lần nữa kêu gọi người cao tuổi an tâm và tích cực tham gia tiêm phòng.

Công tác tiêm phòng mũi một cho người trên 75 tuổi sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 22/7. Số lượng vaccine hiện nay đảm bảo đủ tiêm cho 13 triệu người dân trong nửa đầu năm 2021. Tuy nhiên, Thủ tướng Kim nhấn mạnh mục tiêu miễn dịch cộng đồng trên nền tảng hoàn tất tiêm chủng cho 13 triệu người dân nửa đầu năm chỉ thành công khi có sự tham gia tích cực của người dân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho biết sẽ công bố những ưu đãi dành cho người dân hoàn tất tiêm chủng trong thời gian tới.