Hai thiếu gia đi xe SH giật túi xách nữ du khách

Phạm Dũng, Theo Người Lao Động 23:35 01/09/2017

Thấy nữ du khách đeo túi xách đang đi bộ, 2 thiếu gia chạy xe SH áp sát giật túi rồi tẩu thoát.

Ngày 1-9, VKSND TP HCM cho biết đã chuyển cáo trạng và hồ sơ sang TAND để xét xử trong thời gian tới đối với bị can Hứa Tùng Nguyên (SN 1995) và Nguyễn Văn Lộc (SN 1993, cùng ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Cướp giật tài sản".

Hai thiếu gia đi xe SH giật túi xách nữ du khách - Ảnh 1.

Công an trao trả túi xách và điện thoại cho nữ du khách Ireland

Hứa Tùng Nguyên từng bị TAND TP HCM xử phạt 2 năm 6 tháng tù còn Nguyễn Văn Lộc bị TAND quận 3 (TP HCM) xử phạt 3 năm 6 tháng tù, cùng về tội "Cướp giật tài sản". Sau khi chấp hành bản án tù, 2 thanh niên này hợp tác, làm thành "cặp bài trùng" tiếp tục đi cướp giật.

Hai thiếu gia đi xe SH giật túi xách nữ du khách - Ảnh 2.

Hứa Tùng Nguyên và Nguyễn Văn Lộc từng đi tù về tội cướp giật tài sản

Theo cáo trạng của VKSND TP HCM, khuya 23-4, Hứa Tùng Nguyên điều khiển xe SH chở Lộc đến vòng xoay Cống Quỳnh-Nguyễn Cư Trinh (quận 1) thì thấy chị Mary (SN 1997, quốc tịch Ireland) đeo túi xách đi cùng bạn đi bộ qua đường trước số nhà 25 Cống Quỳnh (quận 1) nên nảy sinh ý định giật giỏ.

Nguyên áp sát để Lộc giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy. Một số người dân chứng kiến đã truy đuổi 2 thiếu gia này. Trên đường bỏ chạy, Lộc lục túi xách lấy tài sản rồi ném túi xuống bờ sông.

Sau khi bắt giữ hai đối tượng tại đường Võ Văn Kiệt (quận 1) người dân đã áp giải lên giao công an phường. Công an đã trao trả tài sản gồm điện thoại, ngoại tệ, thẻ ngân hàng cho nữ du khách.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày