Chính thức: Hai Phượng xác nhận không hề bị cấm chiếu và vẫn ra rạp đúng hẹn

AA, Theo Helino 12:30 30/01/2019

Sau nhiều đồn đoán thì cuối cùng, nhà sản xuất cũng đã lên tiếng chính thức và “Hai Phượng” không hề lỗi hẹn người hâm mộ đâu nha!

Vài ngày vừa qua, cư dân mạng đã râm ran truyền tai nhau chuyện Hai Phượng không qua được khâu kiểm duyệt vì có quá nhiều cảnh hành động bạo lực. Ê kíp làm phim lại im lặng khiến người hâm mộ càng hoang mang hơn. Sáng 30/01, đại diện nhà sản xuất đã chính thức lên tiếng thông báo rằng tác phẩm vẫn sẽ ra rạp như lịch đã định.

Trailer "Hai Phượng"

Theo đó, bộ phim không hề bị cấm chiếu và đã được cấp giấy phép phát hành với nhãn NC18 (Dành cho khán giả trên 18 tuổi) cũng như sẵn sàng ra mắt khán giả tại các rạp trên toàn quốc theo đúng lịch chiếu đã công bố. Nhân sự việc này, nhà sản xuất cũng gửi lời cám ơn đến Cục Điện Ảnh Việt Nam cũng như các Ban Ngành liên quan đã hỗ trợ và ủng hộ hết mình để Hai Phượng có thể đến được đến với đông đảo công chúng yêu điện ảnh. Cùng với đó là lời tri ân các khán giả đã dành nhiều tình cảm, sự mong đợi, và sự quan tâm dành cho Hai Phượng.

Chính thức: Hai Phượng xác nhận không hề bị cấm chiếu và vẫn ra rạp đúng hẹn - Ảnh 2.

Phim sẽ khai thác chủ đề bắt cóc và tình mẫu tử.

Đây sẽ là tác phẩm điện ảnh cuối cùng của Ngô Thanh Vân trong vai trò "đả nữ". Phim khai thác đến vấn đề bắt cóc và buôn bán nội tạng đang trở thành một vấn nạn trên toàn thế giới. Thông qua hành trình tìm lại đứa con của Hai Phượng (Ngô Thanh Vân), Hai Phượng không chỉ là những màn đánh đấm đẹp mắt đẳng cấp Hollywood, mà là một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, tình bạn và gia đình. Ngoài Ngô Thanh Vân, phim còn có sự góp mặt Mai Cát Vi, Phan Thanh Nhiên,... và do đạo diễn Lê Văn Kiệt cầm trịch.

Chính thức: Hai Phượng xác nhận không hề bị cấm chiếu và vẫn ra rạp đúng hẹn - Ảnh 3.

"Hai Phượng" sẽ là bộ phim cuối cùng của Ngô Thanh Vân trong vai đả nữ.

Hai Phượng sẽ được công chiếu trên toàn quốc vào ngày 22/02/2019.