Hai Phượng - Niềm tự hào của điện ảnh Việt Nam với quốc tế

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 16/02/2019

Năm 2019, phim hành động Việt Nam bước lên đỉnh cao mới với thông tin tác phẩm Hai Phượng của Ngô Thanh Vân sẽ được vinh danh tại Liên hoan phim Osaka và sẵn sàng công chiếu với các bom tấn quốc tế khác tại thị trường Bắc Mỹ.

Cụ thể, Hai Phượng đã chính thức ghi tên vào danh sách tranh giải Liên hoan phim Osaka 2019 với hai hạng mục "Phim xuất sắc nhất" và "Diễn viên chính xuất sắc nhất". Tại Liên hoan phim năm nay, có đến 14 bộ phim được đề cử đến từ nhiều quốc gia lớn, sở hữu nền điện ảnh phát triển cực thịnh như Hồng Kông, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Đồng thời, phim cũng đã được các nhà phát hành quốc tế là Arclight và Wellgo chọn mua để trình chiếu tại Mỹ. Đây cũng là bộ phim Việt đầu tiên được công chiếu song song tại cả 2 thị trường. Để có thể công chiếu tại thị trường Bắc Mỹ vốn rất chuyên nghiệp và khắt khe, Hai Phượng đã phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn về điện ảnh quốc tế như kịch bản, cảnh quay, diễn xuất và độ chân thật của các pha hành động… Ngô Thanh Vân chia sẻ, các cảnh hành động trong phim được hợp tác với giám đốc hành động hàng đầu của Hollywood, người đã dàn dựng những phân cảnh hành động hấp dẫn trong các siêu phẩm như 007, Fast and Furious, John Wick, Transporter…

Sau 12 năm kể từ Dòng máu anh hùng, giờ đây điện ảnh Việt mới có một tác phẩm hành động đáng để kỳ vọng vươn tầm quốc tế. Hai Phượng lần này được đánh giá sẽ là một cú huých mạnh cho điện ảnh Việt ở thể loại phim hành động, đưa điện ảnh nước nhà thoát khỏi công thức nhàm chán là "hài nhảm + hot girl".

Hai Phượng - Niềm tự hào của điện ảnh Việt Nam với quốc tế - Ảnh 1.

Từ trái qua: đạo diễn Lê Văn Kiệt, Ngô Thanh Vân, bé Cát Vi, Phan Thanh Nhiên tại buổi chiếu sớm của Hai Phượng.

Đặc biệt, càng cao trào hơn là cơn mưa lời khen đến từ giới phê bình, nghệ sĩ và các khán giả may mắn được tham dự buổi chiếu sớm của phim vào ngày 14/2 và 15/2 vừa qua tại TP.HCM và Hà Nội. Suất chiếu sớm thu hút đông đảo sự tham dự của giới truyền thông, khán giả hâm mộ cùng rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Mai Thu Huyền, Trấn Thành, Trang Trần, Johnny Trí Nguyễn, Phở đặc biệt, NSND Trung Dân… Ngay khi công chiếu, rất nhiều khán giả đã choáng ngợp khi nhận ra, Trailer chỉ là một phần rất nhỏ so với độ xuất sắc và đẳng cấp mà phim thật sự sở hữu. Điều này minh chứng vì sao Hai Phượng lại được lọt vào danh sách phim tranh giải của Liên hoan phim Osaka cũng như phát hành song song tại thị trường Mỹ.

Hai Phượng - Niềm tự hào của điện ảnh Việt Nam với quốc tế - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Thị Liên Hương của Báo người tiêu dùng nhấn mạnh phim không phải là đẳng cấp local như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Hai Phượng - Niềm tự hào của điện ảnh Việt Nam với quốc tế - Ảnh 3.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đánh giá Hai Phượng tuy sản xuất tại Việt Nam nhưng đã đạt đến đẳng cấp quốc tế.

Hai Phượng - Niềm tự hào của điện ảnh Việt Nam với quốc tế - Ảnh 4.

Lý Hải cũng là người lấn sân từ lĩnh vực khác sang sản xuất phim đã không ngớt lời khen dành cho Hai Phượng.

Hai Phượng (do Ngô Thanh Vân thủ vai) được sinh ra trong một gia đình có truyền thống dạy võ, làm nghề bảo kê quán bar ở Sài Gòn. Sau khi dính ‘‘chửa hoang’’, cô bỏ về miền Tây, sinh con và sống bằng nghề... đòi nợ mướn. Một ngày kia, con gái của cô là bé Mai (do Mai Cát Vi thủ vai) bị bắt cóc. Bản năng người mẹ trỗi dậy, Hai Phượng quyết định dấn thân vào hành trình cứu con và phát hiện ra một đường dây buôn người quốc tế đầy man rợ. Có thể thấy, phim đã chủ động xây dựng bối cảnh nhân vật để "hợp lý hóa" việc một bà mẹ Việt có thể lăn xả, đánh đấm không kém gì nam giới. Bởi thực sự trong điện ảnh Việt, hình ảnh phụ nữ đánh đấm vẫn còn rất xa lạ và là chủ đề ít được khai thác.

Hai Phượng - Niềm tự hào của điện ảnh Việt Nam với quốc tế - Ảnh 5.

Hai Phượng đã chạm vào vấn nạn xã hội rất đau lòng hiện nay, đó chính là buôn bán trẻ em của giới tội phạm.

Khai thác các đề tài mới lạ, gai góc nhưng đầy nhân văn và sâu sắc chính là thế mạnh và đặc trưng của các phim do Ngô Thanh Vân sản xuất. Điều này đã được thể hiện từ Cô Ba Sài Gòn, Song Lang và giờ là Hai Phượng. Với những gì ekip phim đã nỗ lực cũng như đánh giá từ cộng đồng chuyên môn trong nước và quốc tế, phim được nhận định sẽ trở thành siêu phẩm của điện ảnh Việt trong năm 2019.

Sau buổi ra mắt ngày 14/02 tại TP.HCM và ngày 15/02 tại Hà Nội, Hai Phượng sẽ có 2 ngày sneak-show tại một số cụm rạp vào ngày 20 & 21/02, và sẽ chính thức được ra mắt khán giả toàn quốc vào 22/02/2019. Phim cũng sẽ ra mắt khán giả quốc tế tại Mỹ vào ngày 01/03/2019.