Hải Phòng thêm một ca dương tính SARS-CoV-2

Nguyễn Hoàn, Theo Tiền Phong 10:41 26/06/2021

Qua xét nghiệm những người liên quan ca bệnh, lực lượng y tế TP. Hải Phòng ghi nhận một trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trú tại xã Hòa Bình (huyện Vĩnh Bảo), là F1 của nữ sinh N.T.L (SN 2007).

Sáng 26/6, Sở Y tế TP. Hải Phòng thông tin qua xét nghiệm sàng lọc những người liên quan ca bệnh phát hiện một ngày trước, lực lượng y tế ghi nhận thêm một trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp này là nam, trú tại xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, là F1 của nữ sinh N.T.L. (SN 2007, trú tại xã Lý Học).

Trước đó, liên quan đến chuyến xe khách mang BKS 15B-036.84, tại xã Lý Học phát hiện 2 trường hợp mắc COVID-19 là nữ sinh N.T.L. (BN 14452) và nam sinh N.T.D. (BN 14454), cùng trú tại xã Lý Học.

Qua ra soát truy vết, lực lượng chức năng bước đầu xác định có 19 trường hợp F1. Lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng y tế ghi nhận thêm trường hợp nam dương tính SARS-CoV-2 nêu trên.

Tối 25/6, Sở Y tế Hải Phòng đã huy động lực lượng phối hợp với huyện Vĩnh Bảo lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm cho gần 20.000 người tại 3 xã Cộng Hiền, Lý Học và xã Hòa Bình.

Các mẫu gộp được bàn giao cho Bệnh viện Việt Tiệp, Bệnh viện Kiến An, Bệnh viện Đa khoa quốc tế và Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng làm xét nghiệm.

Các ngày 24 và 25/6, Sở Y tế TP. Hải Phòng thông tin, địa phương ghi nhận 4 ca mắc COVID-19, cùng trú tại huyện Vĩnh Bảo và đều có liên quan tới chuyến xe khách từ TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận trở về.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu huyện Vĩnh Bảo thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng nhằm khoanh vùng, dập dịch.

Ông Tùng cũng giao Công an TP. Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình điều tra, xác minh, nếu đủ căn cứ thì khởi tố chủ xe và tài xế xe khách Trung Đức BKS 15B-036.84 vì cố tình chở khách từ TP. Hồ Chí Minh về làm lây lan dịch bệnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày