Hải Phòng: Nghi vấn bố đẻ bạo hành con gái

Đinh Huyền, Theo Gia đình và xã hội 21:47 02/10/2020

Theo thông tin từ người mẹ cho biết, nghe tin con gái bị bố đánh, chị Hà đến nhà tìm hiểu sự việc thì bị chồng cũ đánh thương tích nặng.

 Hải Phòng: Nghi vấn bố đẻ bạo hành con gái  - Ảnh 1.

Toàn thân L.P.A bị bầm tím, xây xước sau khi bị bố đánh

Phản ánh với phóng viên, chị Vũ Thị Thu Hà (SN 1986, trú tại 82 Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cho biết: "Năm 2016, do mâu thuẫn trong cuộc sống, tôi và chồng (anh Lê Sỹ Việt, SN 1973, trú tại số nhà 2/1 ngõ Chợ Cột Đèn, phường Dư Hàng, quận Lê Chân) ly hôn. Kể từ đó, 2 con chung của chúng tôi là cháu L.P.A (SN 2007) và con gái út (SN 2011) sang sống cùng bố".

Theo lời chị Hà, sáng nay (2/10), cô giáo chủ nhiệm của L.P.A gọi điện thoại cho chị thông báo con không đến lớp. Thấy vậy, chị Hà đã đến nhà tìm hiểu sự việc và biết con gái bị bố đánh. Lúc này, giữa chị và chồng cũ đã xảy ra xô xát; anh Việt "bóp cổ, dập đầu" vào tường khiến chị Hà bị thương, chảy máu ở vùng thái dương bên phải.

Kết luận của BV Đa khoa Lê Chân cho thấy, chị Hà bị một vết thương trên thái dương đỉnh (phía bên phải) dài 2cm, sâu sát xương đã được xử trí khâu 5 mũi.

 Hải Phòng: Nghi vấn bố đẻ bạo hành con gái  - Ảnh 2.

Chị Hà - mẹ cháu L.P.A bị thương vùng đầu bên phải sau khi xô xát với chồng cũ

Chị Hà không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của các con, đặc biệt là L.P.A khi phải sống cùng người bố nóng nảy như thế. “Chúng tôi buộc phải đưa P.A về nhà để tránh bị bố cháu tiếp tục đánh. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế vì việc học của cháu, không thể nghỉ học kéo dài. Tôi lo, nếu anh Việt đón đánh con ở cổng trường thì ai biết mà bảo vệ", chị Hà bày tỏ.

Vẫn chưa hết run sợ sau trận đòn của bố, cháu L.P.A chia sẻ: “Ngày trước, bố đánh mắng vì kết quả học tập của cháu có vài môn yếu. Nhưng gần đây, chẳng có lý do gì cụ thể, bố vẫn đánh mắng cháu và thường xuyên hơn, cứ vài tuần lại bị đánh. Có hôm đang chạy xe trên đường, bố cũng quay lại đánh cháu, người xung quanh thấy thế góp ý thì bố càng bực tức, về nhà đánh cháu nhiều hơn. Tối qua, bố bảo cháu, vì mày mà tao khổ bao nhiêu năm nay. Rồi bố lấy dây điện, quấn băng dính bên ngoài, bắt cháu nằm xuống để vụt, cháu chống cự, bị bố quất cả vào tay chân đau rát, cháu khóc hỏi bố, tại sao đánh con, bố càng đánh nhiều hơn”, P.A buồn bã kể lại.

 Hải Phòng: Nghi vấn bố đẻ bạo hành con gái  - Ảnh 3.

Cháu L.P.A đang tủi thân kể lại toàn bộ sự việc bị bố đánh

Cũng theo L.P.A, gần đây, công việc của bố không đều, hay phải vay mượn tiền của mọi người nên tính khí thất thường. “Bố bắt cháu đi tìm việc làm vì gia đình không có tiền. Bố còn bắt em gái cháu mới 10 tuổi đi làm ở quán trà hoa cúc để nuôi sống gia đình...". Kìm nén nỗi buồn, P.A tủi thân chia sẻ: "Em cháu còn nhỏ, không biết làm gì ngoài việc học".

Liên hệ qua điện thoại, anh Lê Sỹ Việt - người đàn ông bị tố bạo hành vợ cũ và con gái cho biết: "Cô ấy (chị Hà - vợ cũ) bỏ đi chục năm nay để mặc ba bố con nuôi nhau. Việc xô xát sáng nay, là do cô ấy cầm 2 mũ bảo hiểm đánh tôi trước".

Khi được hỏi về việc những vết thương trên người P.A, anh Sỹ không thừa nhận có việc bạo hành mà chỉ có ý định dọa nạt con, dạy dỗ con mà thôi".

Trước sự việc trên, phía công an phường Dư Hàng, quận Lê Chân cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của chị Hà về sự việc và sẽ triển khai xác minh theo đơn phản ánh trên.

Luật sư Nguyễn Quang Khải - Trưởng Văn phòng Luật sư Thịnh Tín (Hải Phòng) cho biết: Cha đánh con là hành vi bạo lực gia đình làm tổn hại sức khỏe và tinh thần ở trẻ em và có khi bé bị ảnh hưởng tâm lý đến suốt cả đời. Hành vi này vi phạm Khoản 1 Điều 2 Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình và Luật trẻ em. Theo đó, người có hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, và nếu có dấu hiệu phạm tội thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày