Hai nữ sinh bị tàu hỏa tông tử vong vì mải chụp hình "tự sướng"

Hà Nam - Anh Long, Theo Nhịp Sống Việt 18:13 04/04/2020

Chiều 4/4, Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) xác nhận, đang điều tra vụ tai nạn tàu hỏa khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong trên cầu đường sắt trên địa bàn.

Chiều 4/4, ông Trương Đề - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đang đến thăm hỏi, động viên và chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức tang lễ cho 2 nữ sinh bị tàu hỏa tông tử vong trên địa bàn, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. 

2 nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Thùy Linh và Phạm Thị Phương Nhi (15 tuổi), cùng ở xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn và đang học lớp 9.

Hai nữ sinh bị tàu hỏa tông tử vong vì mải chụp hình tự sướng - Ảnh 1.

Người thân lo hậu sự cho nữ sinh xấu số.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h40 sáng cùng ngày, Thùy Linh và Phương Nhi mải đứng chụp ảnh selfie trên cầu đường sắt qua Quốc lộ 1, tại Km 999+00, đoạn thuộc xã Hoài Châu Bắc (huyện Hoài Nhơn), và không chú ý quan sát.

Hai nữ sinh bị tàu hỏa tông tử vong vì mải chụp hình tự sướng - Ảnh 2.

Người thân, hàng xóm bàng hoàng trước vụ việc.

Đúng lúc này, tàu hỏa SE4, do lái tàu Thái Văn Hùng (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc chạy đến. Lực hút từ tàu lửa khiến 2 nữ sinh mất thăng bằng, ngã vào đoàn tàu và tử vong thương tâm.

Ông Trương Đề - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, cho biết, gia đình 2 em đều thuộc hộ nghèo và cận nghèo nên địa phương rất quan tâm, cắt cử lực lượng đến hỗ trợ, động viên gia đình.

"Tôi đã chỉ đạo chính quyền xã, thôn đến để chuẩn bị tang lễ cho 2 cháu, do đang có dịch bệnh nên cũng hạn chế đông người. Cơ quan chức năng cũng sẽ cung cấp khẩu trang, thuốc sát trùng tay để tổ chức tang lễ cho 2 cháu. Đây là sự việc rất đáng tiếc và đau lòng", ông Đề, chia sẻ.