Hai nữ diễn viên bị bắt thay quần đùi mới được lên máy bay

Trạch Dương, Theo Tiền Phong 12:00 06/05/2023

Chrissie Mayr và Keanu Thompson cho biết họ bối rối với quy định của hãng hàng không. Trang phục hai người mặc không phản cảm nhưng vẫn bị yêu cầu thay quần đùi để được lên máy bay.

Theo Newsweek , hai diễn viên hài Chrissie Mayr và Keanu Thompson bị tiếp viên hàng không của hãng American Airlines yêu cầu thay quần nếu muốn lên máy bay. Họ được yêu cầu mặc quần đùi thay vì maxi và quần dài bó ống loe.

"Nam tiếp viên nói chúng tôi phải thay quần ngay lập tức nếu muốn lên máy bay. Chúng tôi hoảng sợ vì chuyến bay sắp khởi hành", Mayr nói.

Chrissie Mayr cho biết họ có chuyến vui chơi ở Las Vegas trước khi lên máy bay. Họ là hai hành khách cuối cùng bước lên chuyến bay và suýt muộn giờ. Tuy đến sát giờ, đôi bạn không được lên máy bay vì sai trang phục.

Hai nữ diễn viên bị bắt thay quần đùi mới được lên máy bay - Ảnh 1.

Diễn viên Chrissie Mayr và Keanu Thompson bị yêu cầu thay trang phục để được lên máy bay

Trước đó, bộ phận kiểm tra an ninh và hành lý không làm khó dễ Mayr và Thompson. Dù vậy, Mayr và cô bạn phải kiếm chỗ tương đối riêng tư, gấp rút thay trang phục theo yêu cầu để bay đến Dallas.

Chrissie Mayr cho biết trải nghiệm thay trang phục gấp rút ở nơi công cộng khá xấu hổ. "May mắn tôi là diễn viên hài, có thể đối phó mọi tình huống. Nếu là người khác tôi không nghĩ họ có thể xử lý, thậm chí tranh cãi", Thompson nói.

Sau khi bị bắt thay trang phục, Chrissie Mayr và Keanu Thompson kiểm tra quy định của hãng để xem mình mắc sai phạm gì. "Tôi chỉ thấy hãng đề cập không được mặc phản cảm. Chúng tôi không hề mặc gì quá đáng, việc bắt tôi thay quần là chủ quan. Tôi là thành viên vàng của hãng và không thể tin mình bị đối xử như vậy", Mayr nói.

Sau khi Chrissie Mayr phản ánh, hãng hàng không đã liên hệ hai diễn viên. Dù sự việc trôi qua, Mayr và Thompson vẫn chưa hết bối rối vì chính sách của hãng hàng không.

Vấn đề trang phục, hành xử khi lên máy bay luôn là vấn đê nan giải. Các hãng bay có quy định trang phục riêng. Điều đó khiến khách hàng khó thích nghi kịp, kể cả khách hàng thân thiết (trường hợp của Chrissie Mayr).

Newsweek thông tin hành khách Ray Lin Howard (Fairbanks, Alaska) bị yêu cầu rời khỏi chuyến bay của Alaska Airlines vì ​​trang phục "không phù hợp". Cô bị đuổi xuống máy bay vì mặc crop top.

Hành khách Jayson Bauer bị đuổi khỏi chuyến bay tại sân bay Flint Bishop, bang Michigan với lý do "nói lời khiếm nhã". Tuy nhiên, Bauer nói anh bị tiếp viên hàng không đuổi xuống chỉ vì mặc áo lông.