Hai mẹ con lĩnh án 37 năm tù vì buôn bán ma túy

Cao Cường, Theo VOV 12:20 19/04/2022

Với hành vi buôn bán ma túy, Tăng Thị Nga (58 tuổi) thường trú tại tỉnh Cao Bằng cùng con gái đã nhận mức án lần lượt là 20 năm và 17 năm tù giam.

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Năm bị cáo gồm: Tăng Thị Nga (SN 1964), Nguyễn Ngọc Oanh (SN 1990, là con gái của Nga); Nguyễn Thị Minh (SN 1973), Hà Thị Bành (SN 1969) và Đàm Thị Tiềm (SN 1965) đều trú tại thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Theo cáo trạng, khoảng 14h20’ ngày 01/9/2021, Tổ công tác Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp Công an huyện Trùng Khánh làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 4, thị trấn Trùng Khánh phát hiện, bắt quả tang Nga và Oanh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vật chứng thu giữ gồm 6 gói heroin, 1 chiếc cân tiểu li, 3 triệu đồng tiền mặt… Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 6 đến tháng 8/2021, Nga đã 3 lần mua ma túy với Nguyễn Thị Minh với tổng số tiền 297 triệu đồng.

Sau đó, Nga cùng Oanh chia thành gói nhỏ rồi mang đến nhà Tiềm cất giấu, khi có người mua thì Oanh sẽ lấy về cho Nga bán. Ngoài ra, Nga còn mang 3 gói heroin đến nhà Bành cất giấu, mỗi lần có người hỏi mua Nga cũng yêu cầu Oanh sang nhà Bành lấy về cho Nga bán. Tổng số heroin Nga bán trót lọt là 30 gói với giá 3,2 triệu đồng/gói, thu lợi 96 triệu đồng.

Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Tăng Thị Nga 20 năm tù giam, Nguyễn Ngọc Oanh 17 năm tù giam, Nguyễn Thị Minh 18 năm tù giam, Hà Thị Bành 7 năm tù giam, Đàm Thị Tiềm 20 năm tù giam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày