Hai học sinh đạt huy chương quốc tế nhập học sớm ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM

Nguyễn Dũng, Theo Tiền phong 21:40 25/07/2022

Nguyễn Việt Phong (học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM) - Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế và Phạm Hoàng Sơn (học sinh Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG TPHCM) - Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế đã xác nhận sẽ làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐHQG TPHCM.

Ngày 25/7, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM cho biết, hai thí sinh giành huy chương tại các đấu trường quốc tế đã xác nhận nhập học vào trường theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đó là các em Nguyễn Việt Phong (học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM) - Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế xác nhận theo học ngành Hóa học, Chương trình Cử nhân Tài năng. Em Phạm Hoàng Sơn (học sinh trường Phổ thông năng khiếu - ĐHQG TPHCM) - Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế xác nhận theo học ngành Khoa học Máy tính, Chương trình Tiên tiến.

Hai học sinh đạt huy chương quốc tế nhập học sớm ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM - Ảnh 1.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM tặng học bổng toàn phần cho Phạm Hoàng Sơn (học sinh Trường Phổ thông năng khiếu) - Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế

PGS.TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên chia sẻ, trong nhiều năm qua, nhà trường đã nhận được sự tin tưởng và lựa chọn từ nhiều thí sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế để trở thành nơi nuôi dưỡng và chắp cánh cho ước mơ của mình.

Hai học sinh đạt huy chương quốc tế nhập học sớm ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM - Ảnh 2.

Nam sinh Nguyễn Việt Phong được trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và gia đình đón mừng sau khi xuất sắc giành huy chương vàng Hóa học quốc tế

"Trân trọng tài năng và nỗ lực của các thí sinh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã quyết định trao 2 suất học bổng toàn phần giá trị 100% học phí cho hai bạn Nguyễn Việt Phong và Phạm Hoàng Sơn. Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để giúp các em có thể phát triển toàn diện năng lực bản thân và thành công hơn nữa trong tương lai", ông Quan nói.