Hải Dương: Hơn 14.000 DN hoạt động lại sau thời gian tạm dừng chống dịch COVID-19

Hoàng Công, Theo VTV 15:13 27/02/2021

Quyết định được đưa ra khi mà tình hình dịch bệnh tại Hải Dương đã cơ bản được kiểm soát, đồng thời đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Từ hôm nay (27/2), UBND tỉnh Hải Dương cho phép 50 khu công nghiệp, cụm công nghiệp với tổng số hơn 14.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng để chống dịch.

Hải Dương: Hơn 14.000 DN hoạt động lại sau thời gian tạm dừng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Công tác phòng chống dịch trong các doanh nghiệp được Hải Dương đặc biệt quan tâm. Tỉnh yêu cầu tất cả các doanh nghiệp tự đánh giá tình hình và cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân.

Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã từng bước được khống chế. Đặc biệt, tại các ổ dịch lớn như thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng - nơi có nhiều khu cụm công nghiệp với hàng chục vạn lao động đang làm việc, dịch bệnh cũng đã cơ bản được kiểm soát.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp hoạt động trở lại.