Hải Dương: Chủ nhà hàng hải sản ăn uống cùng 2 hàng xóm, cả 3 bị xử phạt 6 triệu đồng

PV, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 14:49 19/02/2021

Thời điểm cơ quan chức năng có mặt, ông H. không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc dịch bệnh. Trong nhà còn có 2 hàng xóm đang ăn uống.

Hải Dương: Chủ nhà hàng hải sản ăn uống cùng 2 hàng xóm, cả 3 bị xử phạt 6 triệu đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: báo Hải Dương

Theo tin từ báo Hải Dương, lúc 21h30 hôm qua (18/2), lực lượng Công an huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) và Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng phát hiện tại nhà hàng hải sản Trang Hoa ở khu trung tâm thương mại Ghẽ, xã Tân Trường vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Chủ nhà hàng là ông D.Đ.H. (sinh năm 1974) không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Trong nhà ông H. còn có 2 người hàng xóm đang ăn uống.

Lực lượng chức năng đã xử phạt mỗi người vi phạm 2 triệu đồng, tổng tiền phạt là 6 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Cẩm Giàng cũng xử phạt 2 người đàn ông với mức phạt 2 triệu/người, vì ra đường trong trường hợp không cần thiết. Trong đó, ông M.C.T. (sinh năm 1952, ở thị trấn Lai Cách) đi bộ tập thể dục trên đường gom Quốc lộ 5; ông Vũ Xuân Tảo (sinh năm 1958, ở thị trấn Lai Cách) đang đi ở Quốc lộ 5 đoạn km 42 + 500.

Cũng theo nguồn trên, từ ngày 17 đến sáng nay 19/2, lực lượng chức năng các xã, phường của TP. Hải Dương đã xử phạt 33 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó, Phường Hải Tân xử phạt 19 trường hợp không đeo khẩu trang, tụ tập câu cá, ra ngoài đường không lý do, tổng số tiền phạt 19 triệu đồng.

Phường Tân Bình phạt 3 trường hợp ra ngoài không cần thiết, mỗi trường hợp 1 triệu đồng. Phường Ái Quốc xử phạt 4 triệu đồng với 5 trường hợp tụ tập nơi công cộng, không đeo khẩu trang hoặc vứt khẩu trang sai nơi quy định, tụ tập câu cá.

Phường Trần Hưng Đạo xử phạt 1,9 triệu đồng với 4 trường hợp đi tập thể dục trong công viên, không đeo khẩu trang và vứt khẩu trang sai quy định, mức phạt từ 300.000-1 triệu đồng/người. Các phường Lê Thanh Nghị, Trần Phú xử phạt 2 trường hợp bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Ông Trần Hồ Đăng, Chủ tịch TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) thông tin trên báo Dân trí, sáng nay 19/2, trên địa bàn xuất hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Hai trường hợp này gồm: N.Đ.T. (ở 17/24 Trương Hán Siêu, phường Nhị Châu, T. là trường hợp F1 của ca bệnh N.T.M.P.) và V.V.C. (sinh năm 1989 ở thôn Qua Bộ, xã Liên Hồng, công tác tại Phòng kỹ thuật công ty Kuroda Kagacu - Cẩm Giàng - Hải Dương), C. là diện F1 của bệnh nhân N.V.D.

Theo Chủ tịch Đăng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng nay 19/2, nhà chức trách đã chỉ đạo phường Nhị Châu, xã Liên Hồng thiết lập vùng cách ly y tế xung quanh nơi ở của các ca nghi nhiễm. Hiện việc truy vết F1, F2... đang được tiến hành khẩn trương.

Theo báo Hải Dương, UBND tỉnh này vừa quyết định gia hạn thời gian cách ly y tế vùng có dịch đối với toàn bộ xã Nam Tân (huyện Nam Sách), thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 21/2.

Trước đó, xã Nam Tân đã cách ly toàn bộ xã 21 ngày bắt đầu từ 0 giờ ngày 31/1. Xã hiện có 5 thôn, với 1.597 hộ dân, gần 5.584 nhân khẩu.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày