HAGL, sau ồn ào là nỗi lo của bầu Đức

Tiểu Phùng, Theo Tiền Phong 09:03 23/01/2023

Đằng sau những ồn ào liên quan đến nhà tài trợ mới, đội bóng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức đang đối diện với nhiều nỗi lo toan trước khi bước vào cuộc đua ở V-League 2023.

Quy định về nhà tài trợ độc quyền của V-League không mới, do đã trải qua nhiều mùa giải bao gồm cả giai đoạn bầu Đức làm Phó chủ tịch tài chính VFF, Phó chủ tịch VPF. Theo tìm hiểu trước khi được ban hành, Điều lệ V-League 2023 cũng đã được các thành viên BCH VFF gồm đại diện HAGL nhất trí thông qua.

Nói như vậy để thấy, đội bóng của bầu Đức chắc chắn hiểu rõ quy định giải đấu, vốn được toàn bộ các thành viên đồng thuận. Ở đây nếu có vấn đề khúc mắc thì chỉ là do cách làm phối hợp giữa đôi bên có độ vênh.

Trùng hợp là những ồn ào liên quan nhà tài trợ mới đến từ Thái Lan của HAGL lại xảy ra ở thời điểm đội bóng phố núi đang đối diện với một mùa giải khó dự đoán phía trước. HAGL sau nhiều năm trầy trật trong cuộc đua trụ hạng, tiếp tục rơi vào thế khó khi sẽ mất một loạt ngôi sao vào năm tới. Đó là Công Phượng tới FC Yokohama rồi Văn Toàn, Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Hồng Duy…nối gót rời đội bóng của bầu Đức.

HAGL, sau ồn ào là nỗi lo của bầu Đức - Ảnh 1.

HLV Kiatisuk Senamuang tài năng, nhưng "có bột mới gột nên hồ". HAGL cần sự bổ sung đủ mạnh cho cuộc đua khốc liệt ở V-League.

Những người buồn nhất chắc chắn là các CĐV HAGL, vốn nhiều năm qua không hưởng niềm vui chiến thắng của đội bóng. Lương Xuân Trường theo các thông tin trên truyền thông, đã hoàn tất hợp đồng đến Hải Phòng. Vũ Văn Thanh đầu quân cho một tân binh hạng nhất vừa thăng hạng V-League. Những người yêu mến HAGL ắt phải đứng trước câu hỏi vì sao gần như toàn bộ ngôi sao của đội bóng lại ra đi, với điểm đến là những đội bóng không thực sự tiếng tăm như vậy.

HLV Kiatisuk Senamuang rất tài năng, nhưng “có bột mới gột nên hồ”, thật khó cho cựu danh thủ Thái Lan trổ tài nếu trong tay thiếu những quân bài chất lượng. Việc mất nhiều ngôi sao cũng khiến HAGL giảm sức hút, đặc biệt khi chuyên môn đội bóng phố núi nhiều năm bị đặt dấu hỏi.

Để giải bài toán này, HAGL cần bầu Đức phải có những bước đi cải tổ quyết liệt, mạnh mẽ. Đây là yêu cầu không dễ dàng trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của tập đoàn HAGL kém khởi sắc. Các mùa giải qua, CĐV HAGL đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng với đội bóng. Nếu V-League 2023 HAGL tiếp tục “đá cho vui”, nỗi thất vọng của người hâm mộ ắt sẽ càng lớn hơn.