"Nếu không có Iniesta, Neymar, Suarez và những cầu thủ khác, Messi sẽ không được giỏi như bây giờ."
Chỉ ít giờ sau khi đưa ra quan điểm trên, Pere Gratacos, người từng thi đấu cho Barca B và Barca C khi còn trẻ, dẫn dắt đội B từ năm 2003 đến 2005, sau giữ chức Giám đốc trung tâm thể thao của Barca đã lập tức bị sa thải.
"FC Barcelona sa thải Pere Gratacos khỏi vị trí đối ngoại thể thao với LĐBĐ Tây Ban Nha. Gratacos phải rời khỏi vị trí vì đã công khai đưa ra quan điểm cá nhân vào thời điểm không thích hợp. Quyết định được đưa ra bởi Albert Soler – Giám đốc phụ trách các môn thể thao chuyên nghiệp của câu lạc bộ, và ông sẽ trực tiếp đảm nhiệm công việc đó từ thời điểm này", thông báo từ phía Barca.
Có thể ông Pere Gratacos đưa ra nhận định trên với ý rằng tập thể luôn được đặt lên trên cao nhất ở Barca. Nhưng có lẽ ông không biết rằng, Messi là cái tên không được động đến ở Messi, nhất là khi phát biểu trên được đưa ra trong lúc đàm phán hợp đồng giữa siêu sao người Argentina và Barca đang gặp trục trặc về vấn đề lương bổng.
Kể từ khi lên đội 1 Barca năm 2001, Messi đã giúp gã khổng lồ xứ Catalan giành vô số danh hiệu lớn nhỏ và cá nhân M10 cũng thâu tóm được tới 5 Quả bóng vàng. Cũng vì thế, Messi được cho là có quyền lực ngầm ở sân Nou Camp.
Báo giới Tây Ban Nha hơn một lần nói về quyền lực của Messi khi ngay cả những nhà cầm quân như Pep Guardiola, Luis Enrique cũng phải xuống nước khi có mâu thuẫn với M10, hay như David Villa cũng phải chia tay Barca vì làm phật ý siêu sao Argentina.