Hà Nội yêu cầu rà soát, cắt tỉa lại tất cả cây xanh ở các trường học trên địa bàn, không để gây nguy hiểm cho học sinh

Minh Nhân, Theo Tổ Quốc 14:18 29/05/2020

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung sáng 29/5 yêu cầu Công ty công viên cây xanh và các quận, huyện rà soát, cắt tỉa lại tất cả các cây xanh ở các trường học trên địa bàn, không để gây nguy hiểm cho học sinh.

Trong buổi hội nghị giao ban trực tuyến công tác 5 tháng đầu năm 2020 của Hà Nội, Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng mong muốn các sở, ban, ngành, quận, huyện chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung về phòng, chống thương tích. Cụ thể, rà soát, cắt tỉa cây xanh trong các nhà trường trên địa bàn TP bảo đảm an toàn cho cán bộ giáo viên cũng như học sinh.

Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu Công ty công viên cây xanh Hà Nội và các quận, huyện rà soát, cắt tỉa lại tất cả các cây xanh ở các trường học trên địa bàn, không để gây nguy hiểm cho học sinh.

Hà Nội yêu cầu rà soát, cắt tỉa lại tất cả cây xanh ở các trường học trên địa bàn, không để gây nguy hiểm cho học sinh - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong hội nghị sáng 29/5.

Trước đó, sự việc đáng tiếc tại trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) sáng 26/5 khiến một em học sinh lớp 6 tử vong, khiến dư luận và xã hội vẫn chưa thôi bàng hoàng và đau xót.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện sự cố liên quan tới cây xanh trong khuôn viên trường học hay trên hè phố. Nhiều năm trở lại đây, hàng loạt vụ tai nạn thương tâm xảy ra như một "hồi chuông" báo động về thực trạng cây xanh bật gốc ngã đổ, đe doạ tính mạng con người.

Tại Hà Nội, từ đầu tháng 5, các trường THCS, THPT, các trường Đại học, Cao đẳng, dạy nghề đã bắt đầu đi học trở lại. Ngày 11/5, các trường mầm non, tiểu học đi học trở lại. Sau gần 1 tháng nhờ sự chuẩn bị tích cực và chu đáo của nhà trường, sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, hoạt động của các trường đã diễn ra ổn định.

Hà Nội yêu cầu rà soát, cắt tỉa lại tất cả cây xanh ở các trường học trên địa bàn, không để gây nguy hiểm cho học sinh - Ảnh 2.

Cây phượng tại trường THCS Bạch Đằng ngã đổ khiến một học sinh tử vong, 17 em bị thương nặng.

TS Nguyễn Nguyên Cương - Giám đốc Trung tâm Giáo dục, Truyền thông và Môi trường (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho hay, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, không khó để tìm thấy những cây xanh lâu năm, mọc nghiêng hẳn ra lòng đường, gốc trồi lên trên, khiến người dân không khỏi lo lắng.

Hiện nay, tỷ lệ cây xanh tại nước ta chỉ đạt 7 – 8%, rất thấp so với nhiều nước khác. Việc các thành phố lớn trồng cây xanh, cây cổ thụ là bắt buộc, tuy nhiên trồng và chăm sóc như thế nào để vừa đẹp, vừa an toàn là câu chuyện không dễ dàng. Quan trọng nhất là phải quy hoạch lại cây xanh trong thành phố một cách bài bản.

GS.TS Lê Đình Khả - Nguyên Viện trưởng Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nêu quan điểm, cần phải cắt tỉa, hoặc cắt bỏ những loại cây "tử thần" để đảm bảo an toàn. Việc tiến hành rà soát, đánh giá cần phải thực hiện liên tục để kịp thời loại bỏ những cây tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ cao.