Hà Nội: Xác định nguyên nhân vụ sập nhà hàng ăn uống trên phố Cửa Bắc

Đinh Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 08:22 04/08/2016

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ sập nhà hàng ăn uống tại số 43, Cửa Bắc, Hà Nội là do xây dựng đã lâu, móng hầu như không có, căn nhà liền kề đang sửa chữa nên đã gây ảnh hưởng đến kết cấu.

Theo báo cáo nhanh của công an phường Trúc Bạch đã xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ sập nhà hàng ăn uống tại số 43, Cửa Bắc là do nhà xây dựng đã lâu, móng hầu như không có, hiện gia đình tại số nhà 41 đang sửa chữa, đào móng, có khả năng gây ảnh hưởng.

Được biết, cơ sở ăn uống này có diện tích khoảng 30 m2 được xây 4 tầng, tầng 1, 2 được dùng để kinh doanh, tầng 3 là nơi ngủ của nhân viên và bếp ăn.

Hà Nội: Xác định nguyên nhân vụ sập nhà hàng ăn uống trên phố Cửa Bắc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang tiến hành giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt. Ảnh:Phương Thảo

Sau khi xem xét hiện trường, cơ quan chức năng xác định, trong ngôi nhà bị sập có tổng số 8 nhân viên bao gồm 6 nam, 2 nữ. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 4 người.

Danh sách những người đã được cứu ra khỏi căn nhà sập:

Anh: Nguyễn Vĩnh Dua (SN 1983)

Anh: Trần Văn Dần (SN 1986)

Anh Nguyễn Hồng Chiến (SN 1999)

Anh: Nguyễn Văn Thắng (SN 1998)

Trong đó, anh Vĩnh Dua đã được sơ cứu và đang cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn. Đến khoảng 8h, đã có thêm 2 nạn nhân được cứu ra từ đống đổ nát.

Tại hiện trường lúc này vẫn còn 2 người đang mắc kẹt, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành giải cứu và chưa xác định được tình trạng sức khỏe của 4 người trên.

Đến khoảng 9h10, nạn nhân thứ 3 được đưa ra khỏi hiện trường là anh Nguyễn Văn Thành, vẫn còn một người bị mắc kẹt là chị Nguyễn Thị Hằng. Đến 10h30, chị Hằng vẫn chưa được giải cứu, theo cơ quan chức năng, nhiều khả năng nạn nhân Hằng đã tử vong.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày