Hà Nội: Thực hư chuyện lộ đề kiểm tra khiến 3.000 học sinh dừng thi?

Hoàng Thanh, Theo Infonet 13:26 25/12/2020

Những ngày qua, nhiều phụ huynh có con học lớp 9 tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xôn xao trước việc đề kiểm tra học kỳ lớp 9 môn Ngữ văn nghi bị lộ khiến gần 3.000 học sinh phải tạm dừng thi hai môn tiếp theo.

Cụ thể, chị N.T.T - phụ huynh có con học lớp 9 tại trường THCS Trung Văn cho biết, sáng 23/12 con chị tham gia thi kiểm tra học kỳ môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

“Khi con đi học về, tôi hỏi con làm bài tốt không thì con nói môn Ngữ văn bị lộ đề từ trước nên hai môn Toán và Tiếng Anh cả trường tạm dừng kiểm tra để kiểm tra sang một ngày khác.

Tôi không hiểu quy trình in sao, bảo mật đề thế nào mà đến đề kiểm tra học kỳ cũng bị lộ, để ảnh hưởng đến kế hoạch của gần 3.000 học sinh trên địa bàn.

Tôi đề nghị Phòng giáo dục mời cơ quan công an vào cuộc điều tra, khâu nào, người nào làm lộ đề thì phải chịu trách nhiệm, kiên quyết xử lý mạnh tay làm gương cho người khác. Sau đó, cần xem lại quy trình in sao và bảo mật đề”, phụ huynh này cho hay.

Liên quan đến sự việc, trưa 25/12, ông Nguyễn Quý Trang - Phó Trưởng phòng Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xác nhận có sự việc gần 3.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn phải dừng thi do nghi lộ đề thi Ngữ văn.

“Đúng theo kế hoạch sáng 23/12, khoảng 3.000 học sinh khối 9 trên địa bàn quận sẽ thực hiện kiểm tra học kỳ. Thế nhưng, khi học sinh làm bài môn Ngữ văn được khoảng 30 phút, chúng tôi nhận được thông tin rằng đề kiểm tra môn Ngữ văn mà học sinh đang làm đã bị lộ trước đó.

Để không khiến học sinh hoang mang, chúng tôi chỉ đạo cho học sinh làm bài thi môn Ngữ văn đúng như dự kiến; vẫn coi thi, thanh tra, thu bài kiểm tra đúng quy định. Sau đó, môn Tiếng Anh và Toán được chuyển sang ngày khác thực hiện kiểm tra”, ông Trang nói.

Được biết, Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm đã mời cơ quan công an vào cuộc điều tra xem liệu có sai sót ở khâu nào không. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy quy trình in sao đề ở các hội đồng đều đúng quy trình, không sai sót.

“Sau đó, cơ quan kết luận không có bằng chứng chứng minh việc đề thi Ngữ văn bị lộ trước khi cho học sinh tiến hành kiểm tra học kỳ nên Phòng GD&ĐT quận vẫn công nhận kết quả bài kiểm tra học kỳ môn Ngữ văn của học sinh”, ông Trang nói.