Hà Nội: Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên sông Đáy sau 4 ngày mất tích

Bá Cường, Theo Thời Đại 19:59 17/08/2018

Nạn nhân là con một, chưa vợ và nổi tiếng ngoan hiền. Sau 4 ngày mất tích thì cơ quan chức năng phát hiện thi thể nạn nhân nổi trên sông, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, trưa nay 17/8, lực lượng chức năng xã Song Phương, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tìm thấy thi thể một nam thanh niên ở địa phương bị mất tích 4 ngày nay.

Hà Nội: Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên sông Đáy sau 4 ngày mất tích - Ảnh 1.

Thi thể được phát hiện nổi trên sông.

Cụ thể, khoảng nửa đêm ngày 13/8, anh Lê Thiên T. (25 tuổi, trú thôn Ba Lương, xã Song Phương) đã đi khỏi nhà, sau đó mất liên lạc. Đến cuối ngày 14/8, không thấy anh này về, gia đình đã thông báo đến chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Đến chiều ngày 16/8, tổ tìm kiếm phát hiện xe máy và giày của anh T. trên bờ sông Đáy đoạn chảy qua địa bàn. Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm đến 22h cùng ngày, vì trời tối kèm theo mưa lớn gây khó khăn, tổ tìm kiếm đã tạm dừng hoạt động. 

Hà Nội: Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên sông Đáy sau 4 ngày mất tích - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa thi thể vào bờ chuẩn bị tiến hành mổ pháp y.

Sau nhiều nỗ lực, khoảng 10h trưa 17/8, tổ tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh T. đã tử vong dưới sông Đáy, cách vị trí phát hiện đồ đạc khoảng 150m về hạ nguồn. Tại thời điểm phát hiện, thi thể đang phân hủy mạnh.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân. Theo một cán bộ địa phương cho biết, kết quả khám nghiệm pháp y bước đầu không thấy tác động bên ngoài lên thi thể, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Nguyễn Đắc Hội, Trưởng thôn Ba Lương cho biết: "T. là con một trong nhà, chưa lập gia đình. Là người rất ngoan ngoãn, không chơi bời, nghiện ngập. Gia đình Toàn sống hòa thuận, không có điều tiếng với làng xóm. Chiều nay (17/8) gia đình đã nhận bàn giao thi thể nạn nhân để làm tang lễ theo phong tục địa phương".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày