Hà Nội: Người khó khăn do dịch Covid-19 nhận hỗ trợ trước 30/4

Minh Nhân, Theo Tổ Quốc 10:05 28/04/2020

Bước đầu, Hà Nội xác định trên 1,4 triệu người khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ là 3.528 tỷ đồng. Riêng đối với các nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo do đã có danh sách nên TP sẽ triển khai hỗ trợ ngay, xong trước 30/4/2020.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai và hướng dẫn công tác giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 chiều 27/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cho biết, Hà Nội đã tiến hành thống kê sơ bộ những đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Bước đầu, xác định trên 1,4 triệu người với tổng kinh phí hỗ trợ là 3.528 tỷ đồng. Riêng đối với các nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo do đã có danh sách nên TP sẽ triển khai hỗ trợ ngay, xong trước 30/4/2020.

Hà Nội: Người khó khăn do dịch Covid-19 nhận hỗ trợ trước 30/4 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Tuấn Mark.

Trên cơ sở danh sách thành phố quản lý, Hà Nội đề nghị các quận, huyện chủ động chi trả, tạm ứng kinh phí triển khai. Sau khi tổng hợp đầy đủ các nguồn, các đối tượng, thành phố sẽ ban hành chính sách, trong đó, quy định cụ thể nguồn thực hiện. Đối với quận, huyện khó khăn, thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí theo đề nghị của từng đơn vị.

Đối với các lao động tự do, trên cơ sở hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và văn bản của thành phố, đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo rà soát, tổng hợp đầy đủ đối tượng, không bỏ sót nhưng cũng không đưa đối tượng không đúng vào danh sách.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ các tỉnh, thành phố, phối hợp chặt chẽ với ngành LĐ-TB&XH, các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội phải chặt chẽ, chính xác ngay từ đầu trong việc xác định đối tượng được thụ hưởng chính sách; danh sách tổng hợp phải rõ ràng từ tên tuổi, địa chỉ đến mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ.

Đồng thời công khai mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ qua các phương tiện thông tin đại chúng, như: Đài truyền thanh, phát thanh, truyền hình, báo chí; niêm yết danh sách tại các địa điểm thuận lợi để nhân dân theo dõi, giám sát.

Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: "Việc chi trả đối với các đối tượng được hỗ trợ phải tổ chức công khai, minh bạch, đúng, đủ đối tượng, nhanh chóng, không phiền hà và không được làm sai".

Hà Nội: Người khó khăn do dịch Covid-19 nhận hỗ trợ trước 30/4 - Ảnh 2.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày