Hà Nội gửi công điện hỏa tốc, đề xuất lấy mẫu xét nghiệm với tất cả những người đến BV Bạch Mai từ ngày 9/3

Minh Nhân, Theo Nhịp Sống Việt 20:02 28/03/2020

Trước diễn biến ổ dịch tại BV Bạch Mai, để ngăn chặn lây lan trong cộng đồng, chính quyền Hà Nội gửi công điện hỏa tốc, yêu cầu các quận, huyện, thị xã rà soát, cách ly y tế và tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm với tất cả trường hợp (trong khoảng thời gian từ ngày 10/3 đến nay).

Đến 17h ngày 28/3, Hà Nội ghi nhận 61 bệnh nhân Covid-19, số ca mắc có xu hướng tăng trong những ngày gần đây, đặc biệt tại Bệnh viện Bạch Mai.

Riêng trong ngày 28/3, BV Bạch Mai đã có 5 bệnh nhân mới, gồm 2 nhân viên giao nước sôi (BN168, 169) và 3 bệnh nhân mới (BN170, 172 và 174). Như vậy, đến nay, có 12 ca bệnh liên quan tới BV Bạch Mai, tuy nhiên chưa rõ các nguồn lây nhiễm

Bộ Y tế xác định BV Bạch Mai là ổ dịch.

Hà Nội gửi công điện hỏa tốc, đề xuất lấy mẫu xét nghiệm với tất cả những người đến BV Bạch Mai từ ngày 9/3 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt tất cả trường hợp ra vào bệnh viện. Ảnh: Phương Thảo

Trước diễn biến ổ dịch tại đây, để ngăn chặn lây lan trong cộng đồng, chính quyền Hà Nội gửi công điện hỏa tốc, yêu cầu các quận, huyện, thị xã rà soát, cách ly y tế và tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm với tất cả trường hợp (trong khoảng thời gian từ ngày 10/3 đến nay).

Cụ thể: bệnh nhân nội trú đã ra viện; bệnh nhân ngoại trú đến khám điều trị; người đến thăm, chăm sóc bệnh nhân; sinh viên, học sinh thực tập; các y bác sĩ và nhân viên; bệnh nhân chạy thận nhân tạo cư trú hoặc tạm trú tại các xóm trọ trên địa bàn; các đối tượng khác liên quan đến BV.

Thành phố yêu cầu giám đốc BV Bạch Mai chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về các trường hợp kể trên. Đồng thời lập danh sách người nhà bệnh nhân hiện đang ở trong BV để chuyển đến khu cách ly tập trung của thành phố.

Hà Nội giao Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật khẩn trương xét nghiệm mẫu bệnh phẩm do Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã gửi đến.

Sáng nay, BV dừng đón tiếp bệnh nhân và thực hiện cách ly toàn bệnh viện - "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Toàn bộ gần 1.000 bệnh nhân đang điều trị tại đây cũng không được xuất viện về cộng đồng cho đến khi xét nghiệm âm tính.

Nhận định nguồn lây tại bệnh viện từ nhiều nguồn (từ người nhà bệnh nhân, người đến khám chữa bệnh viện), Bộ Y tế đề nghị tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những ai đã khám chữa bệnh, thăm bệnh nhân tại BV trong thời gian từ ngày 12/3/2020 đến nay phải liên lạc với cơ sở y tế gần nhất, đồng thời khai báo y tế và tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà riêng hoặc nơi lưu trú trong vòng 14 ngày.

Từ ngày 28/3, BV tạm dừng đón tiếp bệnh nhân, đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn miền Bắc, miền Trung tạm dừng chuyển tuyến người bệnh đến BV cho đến khi có thông báo mới, trường hợp cần thiết có thể hội chẩn trực tuyến. Trường hợp bất khả kháng đề nghị phải liên hệ trước.

Đến chiều 28/3, Việt Nam ghi nhận 174 bệnh nhân Covid-19, hiện đang điều trị tại 19 cơ sở y tế trong cả nước, hầu hết sức khỏe ổn định. 21 trường hợp đã được chữa khỏi và cho xuất viện. Hà Nội là địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh nhất với 61 ca.
Hà Nội gửi công điện hỏa tốc, đề xuất lấy mẫu xét nghiệm với tất cả những người đến BV Bạch Mai từ ngày 9/3 - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày