Hà Nội công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sập cống qua đê hữu Đáy

Hoàng Phong, Theo Tiền Phong 22:18 22/09/2020

Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của các trận mưa lớn kéo dài dịp cuối tháng 8/2020, cống xả của Trạm bơm tiêu Tảo Khê bị sụt, sập tạo thành hố sâu khoảng 8m, dài 10m, rộng 9m gây sụt toàn bộ mặt đê, thân đê phía trên cống, sập đổ hoàn toàn cống qua đê.

Hà Nội công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sập cống qua đê hữu Đáy - Ảnh 1.

Lực lượng tại chỗ của xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức (thành phố Hà Nội) xử lý sự cố sập cống xả qua đê hữu Đáy. Ảnh: HNM

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sụt, sập cống xả Trạm bơm tiêu Tảo Khê qua đê hữu Đáy, thuộc địa bàn xã Bột Xuyên (huyện Mỹ Đức).

Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của các trận mưa lớn kéo dài dịp cuối tháng 8/2020, cống xả của Trạm bơm tiêu Tảo Khê bị sụt, sập tạo thành hố sâu khoảng 8m, dài 10m, rộng 9m gây sụt toàn bộ mặt đê, thân đê phía trên cống, sập đổ hoàn toàn cống qua đê. Sự cố này đã làm đoạn đê hữu Đáy không bảo đảm năng lực chống lũ, chặn dòng tiêu của trạm bơm...

Để bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân và công trình phòng, chống lũ, úng ngập, UBND thành phố giao huyện Mỹ Đức cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực đã sạt lở và có nguy cơ sạt lở để người dân chủ động phòng tránh; không để người, phương tiện giao thông ra vào khu vực sụt, sạt; theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở.

Xã Bột Xuyên phối hợp với Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão Hà Nội xây dựng phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng xử lý khi sự cố có dấu hiệu phát triển; đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để triển khai dự án khắc phục sự cố...

UBND thành phố giao huyện Mỹ Đức thực hiện dự án xử lý cấp bách sự cố nêu trên bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố về nguồn vốn, cân đối bố trí vốn để thực hiện dự án này...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày