Hà Nội có số ca mắc mới liên tục đứng đầu cả nước, chuyên gia: Không nên hoang mang!

Ngọc Anh, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 09:37 23/12/2021

Theo các chuyên gia y tế, dù số ca mắc đang đứng đầu cả nước nhưng người dân Hà Nội cũng không nên quá hoang mang mà nên đảm bảo thực hiện 5K và tiêm vắc xin đầy đủ.

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong những ngày qua số ca mắc Covid-19 mới của Hà Nội đều đứng đầu cả nước, với 1.405 ca vào ngày 19/12, 1.612 ca vào ngày 20/12 và 1.704 ca vào ngày 21/12.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, số ca mắc mới tại Hà Nội cao và chắc chắn sẽ tiếp tục cao hơn nữa giống với xu hướng của các nước khác. Singapore là một ví dụ điển hình. Sau khi tiêm đủ vắc xin, đất nước này mở cửa trở lại. Số ca mắc Covid-19 mới tại đây tăng lên nhưng số ca trở nặng và tử vong luôn ở mức thấp.

Theo PGS Dũng, Hà Nội có tỷ lệ tiêm phủ vắc xin cao, đồng thời có những sự chuẩn bị trước về việc kiểm soát, điều trị bệnh nên nếu không để xảy ra tình trạng quá tải thì số ca bệnh nặng và tử vong sẽ không đáng lo.

Do đó, theo PGS Dũng, người dân không nên quá hoang mang. Điều đáng lo nhất ở dịch bệnh không phải là số ca mắc mới mà là số ca tử vong, số ca bệnh nặng đang cần hỗ trợ y tế. Nếu số ca này trong tầm kiểm soát thì tình hình dịch bệnh cũng giống xu hướng của các quốc gia khác. Người dân nên tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp được khuyến cáo để phòng chống dịch.

Một chuyên gia tại Bệnh viện Bạch Mai cũng có đánh giá tương tự và khuyên người dân không nên quá bi quan về tình hình dịch bệnh tại Hà Nội. Chuyên gia này cho rằng Hà Nội sẽ không giống TP.HCM bởi đa số người dân đã được tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19.

Ngoài ra, số ca mắc mới tại Hà Nội cao vì người dân tự xét nghiệm nhiều chứ không bị động, chỉ sàng lọc trong bệnh viện như trước đó. Trong giai đoạn này, TP. Hà Nội cần tập trung vào việc phát hiện người bệnh chuyển nặng để điều trị và từ đó có thể giảm tỷ lệ tử vong.

Vị chuyên gia này cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là cần rà soát lại các đối tượng bị bỏ sót, chưa tiêm vắc xin.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tỷ lệ tiêm vắc xin đủ 2 mũi của người dân trên địa bàn đang ở mức hơn 95%. Chính vì vậy, hầu hết số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội đều ở thể nhẹ, phần lớn không có triệu chứng và đáp ứng được điều kiện điều trị tại nhà hoặc tuyến y tế cơ sở.

Hiện tại, Hà Nội cũng đã chủ động lên giải pháp ứng phó trong trường hợp có 100.000 ca bệnh.

Cụ thể, thành phố đã cho thành lập các cơ sở thu dung, điều trị F0 tuyến thành phố. Các cơ sở này đã đi vào hoạt động và đáp ứng được khoảng 22.000 giường bệnh. Các cơ sở thu dung quận, huyện đáp ứng khoảng 70.000 giường bệnh; các bệnh viện thu dung bệnh nhân trung bình, nặng và nguy kịch đáp ứng 8.000 giường bệnh.

Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội cũng tổ chức phân tầng bệnh nhân F0 đảm bảo khoa học, tránh việc quá tải cho tuyến trên. Tầng 1 là bệnh nhân Covid-19 ở thể nhẹ, không triệu chứng có thể điều trị tại nhà, trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung tuyến thành phố. Tầng 2 là bệnh nhân được điều trị tại tuyến huyện, các chuyên khoa tuyến thành phố. Tầng 3 là bệnh nhân điều trị tại bệnh viện hạng 1 và các bệnh viện tuyến Trung ương.

https://soha.vn/ha-noi-co-so-ca-mac-moi-lien-tuc-dung-dau-ca-nuoc-chuyen-gia-khong-nen-hoang-mang-20211221202649839.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày