Hà Nội: Biển người chen nhau tham dự Hội Gióng - Đền Sóc

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 11:03 02/02/2017

Sáng ngày 2/2 (mùng 6 tháng Giêng Âm lịch) tại đền Sóc diễn ra lễ rước lễ vật và cướp lộc, thu hút hàng nghìn người dân đến tham dự, tranh cướp để cầu may đầu năm.

Hội Gióng là một trong số lễ hội được tổ chức tại nhiều địa phương vùng đồng bằng Bắc Bộ nhưng tiêu biểu nhất là ở đền Sóc (Sóc Sơn, Hà Nội). Hàng năm, lễ hội được tổ chức từ tối mùng 5 đến mùng 8 tháng Giêng Âm lịch. Trong 3 ngày, lễ hội diễn ra nhiều nghi lễ như: khai quang, dâng hương, rước lễ...

Sáng mùng 6, tại đền Sóc chủ yếu diễn ra lễ rước lễ vật và cướp lộc. Các lễ vật do 8 thôn làng thuộc 6 xã quanh di tích đền Sóc dâng lên.

Clip: Biển người chen nhau tham dự Hội Gióng - Đền Sóc. Thực hiện: Thu Hường

Hà Nội: Biển người chen nhau tham dự Hội Gióng - Đền Sóc - Ảnh 2.

Sáng mùng 6, tại đền Sóc diễn ra lễ rước lễ vật và cướp lộc.

Hà Nội: Biển người chen nhau tham dự Hội Gióng - Đền Sóc - Ảnh 3.

Nhiều thanh niên trai tráng trong làng được giao nhiệm vụ rước kiệu vào đền. Ảnh: Phương Thảo

Hà Nội: Biển người chen nhau tham dự Hội Gióng - Đền Sóc - Ảnh 4.

Nhiều người lớn tuổi trong các xã xung quanh đền Sóc gõ trống dẫn đầu đoạn rước. Ảnh: Phương Thảo

Hà Nội: Biển người chen nhau tham dự Hội Gióng - Đền Sóc - Ảnh 5.

Đông đảo người dân có mặt từ sớm tham gia vào đoàn rước lễ vật. Ảnh: Phương Thảo

Hà Nội: Biển người chen nhau tham dự Hội Gióng - Đền Sóc - Ảnh 6.

Rất đông người dân đến đây tham dự lễ hội.

Hà Nội: Biển người chen nhau tham dự Hội Gióng - Đền Sóc - Ảnh 7.

Không khí lễ hội rộn ràng tại đền Sóc.

Hà Nội: Biển người chen nhau tham dự Hội Gióng - Đền Sóc - Ảnh 8.

Biển người chen chân, tìm một chỗ đứng thuận tiện để theo dõi lễ rước lễ vật và cướp lộc.

Hà Nội: Biển người chen nhau tham dự Hội Gióng - Đền Sóc - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng sớm có mặt tại đền Sóc để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Hà Nội: Biển người chen nhau tham dự Hội Gióng - Đền Sóc - Ảnh 10.

Ảnh: Phương Thảo

Hà Nội: Biển người chen nhau tham dự Hội Gióng - Đền Sóc - Ảnh 11.

Hội Gióng thu hút rất đông người dân và du khách thập phương đến tham dự du xuân lễ chùa cầu mong may mắn cho cả năm. Ảnh: Phương Thảo

Hà Nội: Biển người chen nhau tham dự Hội Gióng - Đền Sóc - Ảnh 12.

Phía bên ngoài đền Sóc có nhiều gian hàng bán hương nhang, những cành lộc phục người dân.Ảnh: Phương Thảo

Trong số 8 lễ vật, hoa tre và cau trầu là những loại lộc được nhiều người tranh cướp nhất. Năm nay để tránh gây hỗn loạn, BTC tổ chức lễ từ lúc 7h sáng.

7h30, hoa tre (lễ vật rước đầu tiên) đã được hạ từ đền Thượng về tới đền Hạ. Dọc đường đi, rất nhiều công an, tình nguyện viên đứng bên đường, bảo vệ lễ vật được hạ về đền Hạ an toàn.

Tuy nhiên hoa tre vừa chạm tới cửa đền Hạ đã bị người dân xông vào cướp sạch. Gây nên cảnh tượng khá hỗn loạn. Rất may lực lượng an ninh can thiệp kịp thời nên không xảy ra xô xát.

Cảnh tượng tranh cướp này tiếp tục lặp lại khi lễ vật cau trầu được hạ từ đến Thượng về đền Mẫu. Ngay từ dọc đường đi, rất nhiều thanh niên đã bao quanh lễ vật, hò reo chờ cướp lễ vật cau trầu vừa hạ về đền Mẫu, người dân tiếp tục lao vào cướp giật.

Hà Nội: Biển người chen nhau tham dự Hội Gióng - Đền Sóc - Ảnh 13.

Cảnh sát đang cố gắng giải tỏa đám đông, can thiệp để không xảy ra xô xát.

Hà Nội: Biển người chen nhau tham dự Hội Gióng - Đền Sóc - Ảnh 14.

Người dân lao vào cướp giật khiến cau trầu rơi tung tóe.

Tuy nhiên, sau vụ việc xảy ra ẩu đả do việc cướp lộc hoa tre gây ra vào dịp lễ hội năm 2015, BTC Hội Gióng đền Sóc đã thắt chặt an ninh, không cho người dân mang gậy gộc vào đền, theo sát lễ vật mà người dân thường tranh cướp, kịp thời giải tỏa đám đông.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày