Hà Nội: Bắt giữ đối tượng đang điều trị cai nghiện vẫn mang theo số lượng ma tuý lớn

Long Quyền, Theo Nhịp Sống Việt 14:37 23/12/2019

Trong lúc đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Bình, hướng đi Lê Đức Thọ tổ công tác Y7/141 Công an Thành Phố Hà Nội đã phát hiện một thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn, khi dừng xe kiểm tra thì phát hiện đối tượng này mang theo ma tuý.

Theo đó, ngày 23/12, tổ công tác Y7/141 CATP cho biết đã làm rõ một gói bột màu trắng của Nguyễn Anh Tuấn (SN 1975 ở Quan Hoa, Cầu Giấy) ném ra khi bị kiểm tra hành chính là heroin.

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng đang điều trị cai nghiện vẫn mang theo số lượng ma tuý lớn - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan công an.

Trước đó vào khoảng 16h25 ngày 22/12 trong lúc làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Bình, hướng đi Lê Đức Thọ, tổ công tác Y7/141 phát hiện một thanh niên với biểu hiện nghi vấn điều khiển xe máy BKS 30L2 - 8807 nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra.

Khi vào chốt kiểm tra, Anh Tuấn đã tỏ ra thành khẩn khi khai báo đang trong quá trình cai nghiện, đồng thời đối tượng này cũng đưa ra thẻ điều trị methadone để chứng minh.

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng đang điều trị cai nghiện vẫn mang theo số lượng ma tuý lớn - Ảnh 2.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được trên người Nguyễn Anh Tuấn.

Tưởng chừng đã qua mắt được lực lượng chức năng một cách an toàn, đối tượng trên đã lén lấy trong túi áo khoác một gói nhỏ màu trắng ném xuống đất hòng phi tang. Lúc này, tổ công tác đã bắt quả tang và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an quận Nam Từ Liêm thụ lý giải quyết.

Sau quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng xác định, gói nhỏ mà Anh Tuấn định vứt đi phi tang là ma tuý (heroin) có trọng lượng khá lớn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.