Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng"

Gail - TD, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 01/06/2017

Đã 7 năm kể từ ngày nổi tiếng, những ồn ào xoay quanh chuyện tình cảm cho tới nhan sắc, rồi về cuộc sống hiện tại sang chảnh đến không thể không chú ý của Hà Lade, có lẽ rất nhiều người tò mò liệu cô mẫu teen ngày trước nổi lên từ Hot Vteen đang ra sao.

Tôi biết Hà Lade đã lâu, từ ngày cô ấy còn là một nữ sinh của trường THPT Nhân Chính, đi thi Hot Vteen rồi bỗng chốc trở thành hot girl như một cơ duyên. Ừ thì Hà xinh, cao, học cũng giỏi,... nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để tôi đặc biệt nhớ đến hay ấn tượng giữa rất nhiều gương mặt hot girl tôi từng được tiếp xúc.

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 1.

Bài phỏng vấn gần nhất mà tôi thực hiện cùng Hà là vào thời điểm cách đây gần 1 năm, khi thông tin cô ấy kết thúc mối tình đẹp như mơ cùng một thiếu gia đình đám Hà Nội lan tràn trên mạng xã hội. Sau chia tay, Hà Lade khiến người ta không thể không tò mò khi Instagram ngập tràn những hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, tay xách túi hiệu này, đi giày, mang kính hiệu nọ. Rồi du lịch nước ngoài thường xuyên như đi chợ, hôm nay mới thấy check-in chỗ này, mai đã thấy đi nơi khác. Một cuộc sống dư điều kiện và chảnh thực sự, Hà Lade khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về mình.

Mới đây, biết Hà Lade sẽ là một trong 9 thí sinh có mặt trong vòng ghi hình chương trình The Face mùa 2, không ít người đã tỏ ra bất ngờ. Đã vậy, vì một số nhầm lẫn mà Hà trở thành thí sinh có số đo đẫy đà nhất The Face - điều này càng khiến người ta bất ngờ hơn. Theo thông tin được đăng tải thì Hà Lade có chiều cao là 1m73, cân nặng 55 kí cùng số đo ba vòng lần lượt là 85 - 75 - 98. Trong khi những thí sinh còn lại chủ yếu có số đo vòng 2 chỉ dao động từ 60-62.

Liên tiếp những chuyện ồn ào này làm mọi người không thể không tò mò. Vẫn theo trình tự quen thuộc, tôi điện thoại cho Hà, thuyết phục để cô bạn nhận lời chia sẻ về chuyện tình đổ vỡ, chuyện thi The Face, chuyện nghi án phẫu thuật thẩm mỹ... Và đó cũng sẽ là một bài phỏng vấn bình thường như bao lần khác nếu Hà không trả lời lại sau vài giây ậm ừ: "Hay là gặp trực tiếp nói chuyện đi, có vài điều mình chẳng biết phải diễn tả thế nào cho người ta hiểu".

Bắt đầu từ cuộc gặp gỡ ấy, tôi hiểu hơn về cô gái 23 tuổi này!

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 2.

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 3.

Lý do thi The Face được Hà Lade chia sẻ rất thẳng thắn: "Vì muốn trải nghiệm cảm giác trở thành thí sinh của 1 chương trình truyền hình thực tế, mọi người vẫn nói rằng các show thực tế là dàn dựng cắt ghép, muốn tìm ra đáp án có bao nhiêu phần là sự thật".Và cũng như những cuộc thi khác, nên Hà Lade không cân nhắc hay toan tính quá nhiều. Điều Hà đang chuẩn bị nhiều nhất chính là một tinh thần thoải mái và lạc quan.

Không bao giờ làm "người thứ 3" dù có nhiều đàn ông tìm tới

Hôm đó, Hà hẹn tôi tại quán cafe phía dưới phòng gym sau giờ tập. Sau một vài phút ngượng ngùng ban đầu, thật bất ngờ khi Hà Lade đã trải lòng về mọi thứ, nhất là mọi chuyện với tình cũ. Từ chuyện đánh ghen tại trận, chuyện chi phí cho những chuyến du lịch xa xỉ mà người ngoài vốn mặc định rằng Hà Lade được "bao trọn gói" khi quen bạn trai thiếu gia, rồi chuyện từng rơi vào những cơn trầm cảm khoảng thời gian khủng hoảng trước chia tay... Tới khi chia tay rồi, người ngoài sốc 1, nhưng Hà Lade có lẽ sốc 10.

Còn nhớ lúc Hà Lade tự tay đăng đàn chuyện bạn trai "ăn vụng không biết chùi mép", cũng chẳng ít người cho rằng chính cô đang "vạch áo cho người xem lưng". Song Hà Lade cũng như bao cô gái 23 tuổi khác thôi, đằng sau vẻ ngoài lung linh trên các trang mạng, đằng sau mối tình kiều nữ - đại gia mà người ta định kiến vẫn là một thứ tình cảm vừa chân thành, vừa mạnh mẽ và không thể thiếu những xốc nổi, bốc đồng.

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 4.

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 5.

Những chuyến du lịch sang chảnh của Hà Lade.

Sau chia tay, Hà Lade chịu khó đi chơi hơn, chăm chút bản thân nhiều hơn. Hà kể rằng có nhiều người đàn ông tìm tới, ban đầu là hỏi chuyện, sau thì ngỏ ý tán tỉnh. "Nhưng bạn biết không, người thì đã có vợ, người thì rõ ràng đã có bạn gái, còn mình thì không bao giờ làm người thứ 3. Chưa bao giờ mình mất niềm tin vào đàn ông như giai đoạn đó!".

Mua hàng hiệu để yêu bản thân hơn, còn hơn đi yêu những kẻ không đáng

Sau chia tay, Hà Lade cũng khai trương shop thời trang riêng. Người ta nói Hà đang phông bạt, Hà đang cố tình trả đũa sau khi bị "cắm sừng"... Nhưng cô bỏ hết ngoài tai những điều đó vì "mình làm vì mình chứ không phải vì ai khác".

Tôi tự hỏi liệu đây có phải cách biện minh quen thuộc mà bao người nổi tiếng vẫn làm không? Nhưng câu trả lời là "không".

Tự lập hoàn toàn về tài chính ngay từ năm lớp 10 bằng công việc chụp hình, từng có những chuyến du lịch Châu Âu xa xôi 1 mình khi chưa đầy 20 tuổi mà không cần "bóng dáng" đại gia hay thiếu gia nào cả. Và đặc biệt là niềm đam mê với kinh doanh có trong máu Hà Lade là có thật chứ chẳng cần phải đợi một biến cố nào đó ập tới cô mới vội vàng kiếm một cái gì đó để làm và quên đi chuyện cũ.

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 6.

Đồng hồ Hublot

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 7.

Có quá nhiều sự sang chảnh trong bức ảnh này.

Niềm đam mê kinh doanh đó cũng là lời giải thích trước loạt câu hỏi về những món đồ hiệu mà cô nàng sở hữu ở độ tuổi hiện tại như túi xách, đồng hồ, giày...

- Tiền ở đâu ra mà suốt ngày thấy Hà Lade mua đồ hiệu thế?

- Mình làm được thì mình hưởng thôi, đầu tư vào bản thân mình là món đầu tư lãi nhất mà!

- Nhưng nói tự mua với tần suất "chóng mặt" như thế hơi khó tin?

- Nói thật nhé, những món đồ hiệu mình có hoàn toàn tự mua cho mình sau mỗi lần "stress". Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân hơn còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng!

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 8.

Túi Diorama có giá 80 triệu đồng.

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 9.

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 10.

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 11.

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 12.

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 13.

Loạt túi xách và giày hàng hiệu của Hà Lade.

Và chắc chắn rồi, sau chia tay, không chỉ Hà Lade, mà bất kỳ cô gái nào cũng sẽ phải trưởng thành lên. Với Hà Lade thì khái niệm trưởng thành này sẽ được định nghĩa như thế nào đây?

"Mình thấy vậy, trưởng thành đôi khi chỉ đơn giản chỉ được là chính mình. Mình yêu bản thân hơn, yêu gia đình hơn, làm việc hết mình và biết cách trân trọng những gì mình đang có".

Cô cũng bật mí rằng sau tình cũ, bản thân cũng đang có một mối quan hệ không tên. Hà Lade chia sẻ thành thật: "Đôi khi có một mối quan hệ "không tên" cũng hay thật, hiểu mình, lắng nghe mình mà không hề có cảm giác nặng nề, trách nhiệm".

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 14.

Túi Lady Dior cỡ đại khoảng 90 triệu đồng.

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 15.

Hà Lade ở London.

Có phẫu thuật hay không thì kệ đi, thấy đẹp là được!

Đã 7 năm kể từ ngày nổi tiếng, tuy không có những scandal "động trời" nhưng nhìn lại chặng đường vừa qua, Hà Lade cũng đã gặp phải những ồn ào không đáng có. Không chỉ là những ầm ĩ xoay quanh chuyện tình cảm cá nhân, mà gương mặt ngày một thay đổi cho tới gần đây là khác biệt đến khó nhận ra cũng là đề tài người ta không thể bỏ qua khi nhắc đến Hà Lade.

Một thời từng là gương mặt mẫu teen được bao nhiêu người thích và các nhãn hàng đua nhau gửi gắm. Nhưng 5 năm sau khi nổi tiếng, Hà Lade bắt đầu xuất hiện với gương mặt khác lạ khiến người ta nghĩ cô gái này đã nhờ cậy tới phẫu thuật. Khi ấy, còn nhớ Hà đã giải thích rằng vì giảm cân và đổi cách trang điểm nên mới như thế. Theo thời gian, cho đến bây giờ, nhìn gương mặt cứng, chiếc mũi kém tự nhiên và đôi môi có dấu hiệu lệch của Hà Lade, ai cũng thắc mắc liệu có phải cô lại vừa "tu sửa" gì không?

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 16.

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 17.

Mẹ Hà vốn là giáo viên, nên từ trước tới giờ, người ta cứ nghĩ làm sinh viên trong trường của mẹ thì sướng. Nhưng thực ra làm gì Hà cũng phải nghĩ và giữ thể diện cho mẹ, ngay từ cái việc xăm hình mẹ đã không đồng tình rồi. Hôm livestream cảnh làm răng, ngay ngày hôm sau Hà Lade đã bị mẹ gọi điện mắng te tua...

Đáp trả những tin đồn phẫu thuật, Hà Lade rất thẳng thắn: "Quan niệm của tôi là 1 cô gái xinh đẹp nhất khi biết yêu thương chính mình, việc Hà có phẫu thuật thẩm mỹ mà bị cứng đờ hay là không, kệ đi. Trước giờ Hà cũng đối diện với nhiều câu hỏi về việc phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nói mãi người ta vẫn không tin, nên là có phẫu thuật thẩm mỹ hay không kệ đi, thấy đẹp là được".

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 18.

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 19.

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 20.

Hà Lade: “Tự mua hàng hiệu để thấy yêu bản thân, còn hơn đi yêu những kẻ không xứng đáng - Ảnh 21.

Hà Lade là vậy đấy. Cô gái 23 tuổi, sớm nổi tiếng, sớm sở hữu cuộc sống mà nhiều người mong muốn khi tự làm tự tiêu, đủ đầy về vật chất lúc cần rất cứng rắn và mạnh mẽ. Nhưng cũng có những khi yếu đuối như bao cô gái khác, đi qua tổn thương lại phải nhắc mình đứng lên, học cách yêu thêm bản thân mình.