Góc nhìn người cực nhạy của HLV Hoàng Anh Tuấn với lứa trẻ xuất sắc bậc nhất

TK, Theo Trí Thức Trẻ 14:15 13/05/2020

Khi còn dẫn dắt U19 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn từng gây sốc khi không đoái hoài đến bất cứ cầu thủ trẻ Đồng Tháp nào, bất chấp luôn cả lứa cầu thủ này đang "vô đối" các giải trẻ thời điểm đó.

Trong số 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp vừa dính án kỷ luật từ VFF, có 6 gương mặt là trụ cột của lứa 1999-2000 vô địch U15, U17, U19 giai đoạn 2014-2018, gồm: Trần Công Minh, Nguyễn Nhật Trường, Võ Minh Trọng, Cao Tấn Hoài, Lê Nhựt Huy và Trần Hữu Nghĩa. Đặc biệt nhất, tiền vệ công Trần Công Minh thâu tóm cả 3 danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" ở 3 cấp độ trẻ.

Thời điểm năm 2018 khi lứa trẻ Đồng Tháp hoàn tất cú hattrick vô địch và khẳng định vị thế "vô đối" giải trẻ, HLV đương nhiệm U19 Việt Nam khi đó - ông Hoàng Anh Tuấn gây sốc khi rất hạn chế triệu tập và sử dụng cầu thủ trẻ Đồng Tháp. 

HLV Hoàng Anh Tuấn thậm chí còn không điền tên bất cứ cầu thủ Đồng Tháp nào vào danh sách U19 Việt Nam dự VCK U19 châu Á 2018, dù trước đó đã có triệu tập hoặc điền vào danh sách chính thức dự giải U19 Đông Nam Á 2018 - thủ môn Nhật Trường, hậu vệ Nguyễn Hoàng Duy (không nhận án phạt từ VFF) và tiền vệ Cao Tấn Hoài. 

Góc nhìn người cực nhạy của HLV Hoàng Anh Tuấn với lứa trẻ xuất sắc bậc nhất - Ảnh 1.

Bóng đá trẻ Đồng Tháp vừa mất đi một lứa vô cùng tài năng. Trong ảnh từ phải sang có Cao Tấn Hoài (7), Lê Nhựt Huy (4) và Kha Tấn tài (3) đã nhận án kỷ luật từ VFF. Ảnh: Hoàng Tùng

Chính điều đó khiến cựu HLV trưởng U19 Việt Nam nhận nhiều chỉ trích. Đáp lại tất cả, thời điểm đó ông Tuấn chỉ nhẹ nhàng nhắc đến "những điều kiện khách quan" và khẳng định "luôn muốn có con người tốt, cầu thủ chất lượng".

Thực tế với một người làm chuyên môn lâu năm và đang đi tuyển quân như HLV Hoàng Anh Tuấn thời điểm còn đương chức HLV trưởng U19 Việt Nam, ông luôn có đầy đủ nguồn thông tin ở mức cặn kẽ nhất về những cầu thủ trẻ tham dự các giải đấu quốc nội. 

Ngay như chuyện rất nhỏ, cầu thủ nào hay vi phạm quy định sử dụng điện thoại đều được báo cáo với ông Tuấn.

Hơn nữa, trước khi lứa trẻ Đồng Tháp chính thức "vô đối" giải trẻ, ông Anh Tuấn còn đã nổi tiếng với kỷ luật sắt ở U19 Việt Nam năm 2016. Không hiếm những câu chuyện ông Tuấn từng thẳng tay loại vài cầu thủ không tuân thủ nghiêm quy định ở đội.

Góc nhìn người cực nhạy của HLV Hoàng Anh Tuấn với lứa trẻ xuất sắc bậc nhất - Ảnh 2.

Những cầu thủ trẻ Đồng Tháp "dính chàm", từ trái sang: Lê Nhựt Huy (4), Võ Minh Trọng (20), Trần Công Minh (8), Trần Hữu Nghĩa (19) Huỳnh Văn Tiến (11), thủ môn Nguyễn Nhật Trường.

Đúc kết từ 2 điều trên cộng thêm khả năng nhìn người cực nhạy đến từ vị HLV có kinh nghiệm V.League, không khó để lý giải vì sao HLV Hoàng Anh Tuấn từng không hào hứng với lứa trẻ xuất sắc bậc nhất lịch sử các giải trẻ bóng đá Việt Nam.

Nói một cách phũ phàng thì giờ mọi việc đã rõ khi "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", với hàng loạt những cầu thủ thuộc lứa trẻ xuất sắc bậc nhất đã nhận án kỷ luật từ VFF. 

Những quyết định kỷ luật dù trễ hơn những đồn thổi về "kết quả, màn trình diễn khó hiểu" tại các giải trẻ, nhưng có còn hơn không, để cảnh tỉnh những mầm non tương lai khác.

VFF RA ÁN ÁN PHẠT VỚI CẦU THỦ U21 ĐỒNG THÁP THAM GIA CÁ CƯỢC TẠI VÒNG LOẠI U21 QUỐC GIA 2019:

- Cầu thủ Huỳnh Văn Tiến bị phạt 5 triệu đồng, cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 5 năm do có hành vi tổ chức và tham gia cá độ, đánh bạc liên quan đến bóng đá trong trận đấu giữa hai đội U21 Vĩnh Long và U21 Đồng Tháp ngày 19/6/2019 tại sân thi đấu Thành Long 1, TP. Hồ Chí Minh.

- 10 cầu thủ khác cùng nhận án phạt 2,5 triệu đồng, cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 6 tháng do có hành vi tham gia cá độ, đánh bạc liên quan đến trận đấu nói trên.

Danh sách gồm: Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Giang Sô Ny, Lê Nhựt Huy, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài, Trần Công Minh.

Các quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 11/05/2020.