Giữa cơn "đau đầu" của thầy Park, bóng đá Việt Nam thêm lần cần cảm ơn bầu Hiển!

Đoàn Dự, Theo Pháp luật & Bạn đọc 10:51 25/03/2022

Khi đội tuyển Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn về vấn đề nhân sự, quân bầu Hiển tiếp tục là sự hỗ trợ cực kỳ kịp thời cho HLV Park Hang-seo.

VIỆN BINH CHO HLV PARK HANG-SEO

Lần đầu tiên kể từ khi dẫn dắt ĐTVN, HLV Park Hang-seo đồng thời mất Đình Trọng, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Đấy được xem là sự tổn thất cực lớn cho hàng thủ tuyển Việt Nam.

May mắn thay khi cần người, HLV Park vẫn có những sự bổ sung mà về mặt cá nhân là chất lượng, như Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh...

Hôm qua, hàng thủ ĐTVN chơi không tốt như mọi khi, cũng mắc một sai lầm lớn dẫn tới bàn thua duy nhất. Nhưng cũng cần phải công bằng nhìn nhận, đối thủ là Oman vốn hơn chúng ta. Hàng thủ của ĐTVN cũng chắp vá, các cầu thủ không có được sự gắn kết là điều dễ hiểu.

Highlights Việt Nam 0-1 Oman | AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ ba World Cup - Khu vực châu Á)  

Nhìn nhận chung lại, trong bối cảnh khó khăn, hàng thủ chắp vá ấy đã chơi đáng khích lệ, như lời chuyên gia Vũ Mạnh Hải thì: "Với nhiều khó khăn nhân sự, hàng thủ của chúng ta hôm nay chơi thế là cố gắng rồi!".

Ở hàng thủ tuyển Việt Nam, Thành Chung thực ra cũng không còn quá lạ lẫm. Cái tên mới mẻ nhất chính là Bùi Hoàng Việt Anh. Nhưng dù mới lên tuyển đá chưa lâu, hôm qua Bùi Hoàng Việt Anh về cơ bản đã đáp ứng được tương đối yêu cầu của HLV Park. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng dành lời khen cho trung vệ này: "Bùi Hoàng Việt Anh đã chơi tốt đấy, tương đối chắc chắn!".

Để so với các đàn anh đã quen mặt trên ĐTVN, những Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh còn cần nỗ lực nhiều. Nhưng trong tình thế khó khăn nhân sự, đóng góp của hai cầu thủ kể trên là rất đáng trân trọng. Những gì họ thể hiện cũng đáng kỳ vọng cho tương lai, khi bộ đôi này trưởng thành và tiến bộ hơn nữa.

Và có một điều rất đáng chú ý, đấy là đóng góp từ Hà Nội FC cho ĐTQG.

Vốn dĩ trong lực lượng trung kiên của ĐTQG, Hà Nội FC đã có rất nhiều cái tên, như Duy Mạnh, Văn Hậu, Đình Trọng (nhưng hiện đã chuyển tới CLB Bình Định), Hùng Dũng, Đức Huy, Quang Hải... thì nay, CLB này còn tiếp tục đôn lên nhiều tài năng trẻ thêm nữa cho HLV Park Hang-seo. Đấy là Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân và đặc biệt, tiền đạo Tuấn Hải. Xa hơn nữa, có lẽ Hai Long của Hà Nội FC rồi cũng sẽ dần quen mặt trên ĐTVN.

Giữa cơn đau đầu của thầy Park, bóng đá Việt Nam thêm lần cần cảm ơn bầu Hiển! - Ảnh 2.

Chiến công hoành tráng nhất của bóng đá Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, thắng Trung Quốc 3-1, cũng có dấu ấn lớn từ 2 cầu thủ khi đó mới trở lại/lên ĐTVN chưa lâu: Hùng Dũng, Tuấn Hải.

QUANG HẢI VÀ HƠN THẾ NỮA!

Người ta vẫn thường nhắc tới HAGL về khả năng đào tạo trẻ, khi ươm mầm ra lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đình đám... nhưng giờ Hà Nội FC cũng vươn lên là một trong những nơi chắp cánh hàng đầu cho các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.

Hệ thống của Hà Nội FC không giống HAGL hay nhiều nơi khác. CLB Thủ đô không sở hữu một trung tâm hay học viện bóng đá đúng nghĩa, mà kết hợp nhiều mô hình khác nhau, tạo nguồn cầu thủ đầu vào cho các lứa trẻ và đội một.

Đặc biệt, đội một Hà Nội FC có phương pháp đưa cầu thủ trẻ vào thi đấu theo dạng "cài răng lược" rất hiệu quả, thay vì tham vọng ồ ạt trẻ hóa kiểu HAGL.

Giữa cơn đau đầu của thầy Park, bóng đá Việt Nam thêm lần cần cảm ơn bầu Hiển! - Ảnh 3.

Hà Nội FC dành nhiều không gian cho các cầu thủ trẻ thi đấu và trưởng thành

Chính nhờ phương pháp cài răng lược này, các cầu thủ trẻ tại Hà Nội FC vừa được tạo cơ hội ra sân, vừa có sự kèm cặp của những anh lớn cả về tinh thần, kinh nghiệm và kĩ năng, chiến thuật. Nhờ đó, không ít cầu thủ trẻ của Hà Nội FC trưởng thành mà sức mạnh tổng thể của đội bóng cũng rất cao, từng nhiều năm liền thống trị V.League. Hiện tại, dù Hà Nội FC có phần sa sút, nhưng cũng không ai dám gạt họ ra khỏi danh sách các ứng viên vô địch.

Quang Hải, ngôi sao hiện sáng chói nhất của bóng đá Việt Nam, chính là một người được hưởng lợi từ cách làm bóng đá trẻ và chuyên nghiệp của Hà Nội FC.

Khi còn là cầu thủ trẻ, Quang Hải đã được CLB tạo điều kiện tỏa sáng và khi lên đội một, Quang Hải cũng được kèm cặp, hỗ trợ tốt nhất để vươn lên đỉnh cao.

Giữa cơn đau đầu của thầy Park, bóng đá Việt Nam thêm lần cần cảm ơn bầu Hiển! - Ảnh 4.

Quang Hải có tài năng bẩm sinh, nhưng sự thành công của anh cũng nhờ công lớn chắp cánh của Hà Nội FC

Con đường để Hà Nội FC tạo nên một Quang Hải không phải sự riêng biệt, mà cũng đã thành công với nhiều trường hợp khác. Cũng chính bởi thế, khi Quang Hải khao khát xuất ngoại, Hà Nội FC sẵn sàng để anh ra đi. Bởi lẽ ngoài muốn hỗ trợ Quang Hải có điều kiện xuất ngoại tốt nhất, Hà Nội FC còn hoàn toàn tự tin sẽ sớm có người thay thế ngôi sao quê Đông Anh.

Hơn ai hết, HLV Park Hang-seo là người được lợi khi CLB lớn như Hà Nội FC chú trọng vào đào tạo trẻ. Hà Nội FC đã và đang là một trong các CLB góp quân nhiều nhất lên ĐTVN. Và trong tương lai, tin rằng sẽ còn nhiều ngôi sao khác tới từ CLB này đóng góp cho bóng đá nước nhà.

Giữa cơn đau đầu của thầy Park, bóng đá Việt Nam thêm lần cần cảm ơn bầu Hiển! - Ảnh 5.

Tuấn Hải của Hà Nội FC đang là ngôi sao nổi lên rất nhanh, được đặt kỳ vọng lớn ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG

Bầu Hiển đã góp công lớn tạo nên một Quang Hải thì rồi đây sẽ còn những Quang Hải khác. Giá trị của một cầu thủ như Quang Hải là rất lớn. Nhưng giá trị của một CLB, một định hướng và hệ thống làm bóng đá trẻ như của Hà Nội FC còn lớn hơn rất nhiều!

https://soha.vn/giua-con-dau-dau-cua-thay-park-bong-da-viet-nam-them-lan-can-cam-on-bau-hien-20220325104057233.htm