Du lịch Hà Nội đang phục hồi trở lại, khách nước ngoài vẫn đến giữa "bão" Corona: khẳng định không sợ, chỉ buồn vì một số hoạt động bị tạm dừng

Nuko, ảnh: anh H, thiết kế: Thuỷ Tiên, clip: Thảo Nào, Thanh Thanh, Theo Trí Thức Trẻ 09:58 19/02/2020

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, tình hình các du khách đến Thủ đô của chúng ta trong thời gian này đã bắt đầu tăng trở lại.

Trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của sự lây lan dịch virus Corona, cùng với nhiều lĩnh vực khác thì tình hình du lịch ở khắp nơi trên thế giới đều có những ảnh hưởng nhất định. Để tránh lây lan virus hay nhiễm bệnh, nhiều người đã huỷ bỏ các chuyến du lịch/các dự định du lịch của mình. Điều này khiến cho hoạt động du lịch thời gian qua bị lắng lại ở khắp nơi, điển hình là tại Hà Nội của chúng ta.

Tuy nhiên, theo ý kiến của chuyên gia, mọi người vẫn có thể đi du lịch trong thời điểm này tại bất cứ nơi nào, bất cứ quốc gia nào miễn là không nằm trong danh sách hạn chế của Bộ Y tế (theo  Chiến dịch Lá chắn virus Corona - Mạng xã hội Lotus). Hoạt động du lịch hoàn toàn có thể diễn ra bình thường, chỉ cần bạn nắm chắc các biện pháp phòng tránh bệnh dịch. Rất nhiều du khách nước ngoài cũng có chung quan điểm này và họ vẫn lựa chọn thực hiện chuyến đi của mình theo đúng dự kiến.

Mới đây, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện nhanh với các vị du khách nước ngoài ghé đến Hà Nội dù đang trong "cơn bão" Corona:

Giữa "cơn bão" Corona, khách du lịch nước ngoài vẫn đến Hà Nội: khẳng định không sợ, chỉ hơi buồn vì một số hoạt động bị tạm dừng như chợ đêm, bus tour. 

Có thể thấy, dù kế hoạch đến Hà Nội đã có trước đó 1 năm, nửa năm hay chỉ 1 tháng, họ vẫn thực hiện chuyến đi theo đúng như dự định. Một điểm chung của các du khách đến Hà Nội thời điểm này là đều không lo lắng hay hoảng hốt trước bệnh dịch mà vẫn thoải mái tận hưởng chuyến đi của mình. 

Du lịch Hà Nội đang phục hồi trở lại, khách nước ngoài vẫn đến giữa bão Corona: khẳng định không sợ, chỉ buồn vì một số hoạt động bị tạm dừng - Ảnh 2.
Du lịch Hà Nội đang phục hồi trở lại, khách nước ngoài vẫn đến giữa bão Corona: khẳng định không sợ, chỉ buồn vì một số hoạt động bị tạm dừng - Ảnh 3.

Để bảo vệ bản thân khi đi du lịch, các vị khách cũng đưa ra khá nhiều cách hữu ích. Trong khi Laura và Freda (đến từ Na Uy) chia sẻ rằng 2 cô nàng luôn mang theo nước rửa tay và khẩu trang để đeo khi đến nơi đông người thì Martina và Stephen (đến từ Thuỵ Điển) khuyên mọi người rằng hãy ăn uống và sống thật lành mạnh, đặc biệt là ăn nhiều rau vì một sức khoẻ tốt sẽ giúp chúng ta phòng bệnh tốt hơn.

Du lịch Hà Nội đang phục hồi trở lại, khách nước ngoài vẫn đến giữa bão Corona: khẳng định không sợ, chỉ buồn vì một số hoạt động bị tạm dừng - Ảnh 4.

Laura và Freda (Na Uy)

Du lịch Hà Nội đang phục hồi trở lại, khách nước ngoài vẫn đến giữa bão Corona: khẳng định không sợ, chỉ buồn vì một số hoạt động bị tạm dừng - Ảnh 5.

Martina và Stephen (Thuỵ Điển)

Nói về chuyến đi của mình, các vị khách đều rất hào hứng với các trải nghiệm như cảnh vật đẹp, đồ ăn ngon... Mặc dù một số hoạt động bị tạm ngừng như chợ đêm, phố đi bộ hay tour xe bus 2 tầng đi vòng quanh thành phố... nhưng điều này không gây ảnh hưởng quá nhiều đến chuyến đi của họ.

Khi được hỏi "nếu tình hình bệnh dịch có thay đổi theo chiều hướng tệ hơn thì có thay đổi kế hoạch không", các vị khách nước ngoài đều chia sẻ rằng sẽ thay đổi cho phù hợp. Tuy nhiên, họ cũng rất lạc quan vào tình hình hiện tại, khi bệnh dịch đang dần được khống chế. 

Du lịch Hà Nội đang phục hồi trở lại, khách nước ngoài vẫn đến giữa bão Corona: khẳng định không sợ, chỉ buồn vì một số hoạt động bị tạm dừng - Ảnh 6.

Haina (Philippines) và Frener (Đức)

Du lịch Hà Nội đang phục hồi trở lại, khách nước ngoài vẫn đến giữa bão Corona: khẳng định không sợ, chỉ buồn vì một số hoạt động bị tạm dừng - Ảnh 7.

Margareta (Anh)

Cũng theo chia sẻ trên An ninh Thủ đô, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc trong việc phòng, chống dịch bệnh, đến nay, lượng khách du lịch đã tăng so với những ngày đầu tháng 2. Tuy rằng lượng khách Trung Quốc giảm nhưng lượng khách ở các nơi khác đến Hà Nội lại tăng, điển hình như:  lượng du khách Nhật Bản tăng 200%, Ấn Độ tăng 65%, thị trường khách châu Âu cũng đang phục hồi dần...

Có thể thấy rằng, sau những ảnh hưởng của dịch virus Corona, tình hình du lịch tại Hà Nội đang bắt đầu khởi sắc trở lại. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với nền du lịch ở Thủ đô nói riêng và nền du lịch Việt Nam nói chung.

Du lịch Hà Nội đang phục hồi trở lại, khách nước ngoài vẫn đến giữa bão Corona: khẳng định không sợ, chỉ buồn vì một số hoạt động bị tạm dừng - Ảnh 8.
Du lịch Hà Nội đang phục hồi trở lại, khách nước ngoài vẫn đến giữa bão Corona: khẳng định không sợ, chỉ buồn vì một số hoạt động bị tạm dừng - Ảnh 9.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày