Giới trẻ hào hứng trước sự "đổ bộ" của loạt smartphone “ngon-bổ-rẻ” của Nokia

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 23/10/2017

“Nokia vẫn là lựa chọn hàng đầu của mình. Nokia 3 sử dụng hệ điều hành Android, dễ sử dụng, có rất nhiều thủ thuật đơn giản như cài đặt nhạc chuông, nhấn nguồn 2 lần mở máy ảnh…”, một bạn trẻ 9x chia sẻ khi cầm trên tay chiếc điện thoại smartphone Nokia mới.

Giới trẻ hào hứng trước sự đổ bộ của loạt smartphone “ngon-bổ-rẻ” của Nokia - Ảnh 1.

Chắc chắn trong tiềm thức của nhiều người Việt Nam, Nokia không chỉ đơn thuần là một hãng điện thoại mà nó còn là một thương hiệu quốc dân gắn bó với nhiều thế hệ. Có một dạo, nhắc đến điện thoại, nhà nhà đều điểm mặt, nhớ tên được ngay Nokia. Và sau bao thăng trầm, đầu năm 2017, tại Triển lãm Di động Toàn cầu (Mobile World Congress - MWC), HMD Global, công ty độc quyền khai thác thương hiệu Nokia cho điện thoại và máy tính bảng, đã ra mắt những chiếc điện thoại thông minh là sự kết hợp giữa công nghệ chế tác đỉnh cao, thiết kế nổi bật và các tính năng giải trí mạnh mẽ.

Một trong những thay đổi lớn nhất của các dòng smartphone Nokia dưới thời HMD Global đó là chạy hệ điều hành Android nguyên gốc, tạo sự “thuần khiết” nhất cho thiết bị khi không có ứng dụng của bên thứ ba, chẳng có tùy biến giao diện và đặc biệt là chúng sẽ luôn được cập nhật, bảo mật và hoạt động trơn tru.

Dạo 1 vòng trên các diễn đàn công nghệ hiện nay, khá nhiều người dùng đã có trên tay những chiếc điện thoại thông minh này. Trên một diễn đàn dành cho tín đồ công nghệ, bạn đọc Việt Nguyễn chia sẻ: “Dù đã từng dùng qua iPhone, Samsung hay các dòng máy thông minh khác, mình vẫn sắm thêm 1 chiếc Nokia 3 nữa, máy 2 sim tiện cho công việc, lại khá nhỏ gọn, thừa hưởng độ bền, pin sạc nhanh là thế mạnh của dòng Nokia nên thực sự mình rất hào hứng với chiếc smartphone này”.

Giới trẻ hào hứng trước sự đổ bộ của loạt smartphone “ngon-bổ-rẻ” của Nokia - Ảnh 2.

Nokia 3 mới ra mắt

Giới trẻ hào hứng trước sự đổ bộ của loạt smartphone “ngon-bổ-rẻ” của Nokia - Ảnh 3.

Giới trẻ hào hứng trước sự đổ bộ của loạt smartphone “ngon-bổ-rẻ” của Nokia - Ảnh 4.

Giới trẻ hào hứng trước sự đổ bộ của loạt smartphone “ngon-bổ-rẻ” của Nokia - Ảnh 5.

Phản hồi tích cực của người dùng với sản phẩm Nokia tầm giá khá tốt so với tính năng đáp ứng

Là một trong những người đầu tiên sở hữu chiếc Nokia 5, bạn Diệu Linh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) hào hứng chia sẻ: “Chiếc điện thoại đầu tiên mình mua bằng số tiền tự kiếm là Nokia 5. Sau khi cân nhắc, mình thấy Nokia 5 có điểm trội hơn so với các sản phẩm cùng tầm giá. Bởi ở tầm giá thấp, vẫn có cảm biến vân tay một chạm, hoạt động khá nhạy và nhanh. Màn hình hiển thị tốt ngoài trời nắng. Mình khá ưng camera trước của Nokia 5 vì có góc chụp selfie rộng, hỗ trợ tự động lấy nét và đặc biệt là 5 mức độ làm đẹp khác nhau trông rất tự nhiên”.

Giới trẻ hào hứng trước sự đổ bộ của loạt smartphone “ngon-bổ-rẻ” của Nokia - Ảnh 6.

Kết quả đo màn hình của Nokia 5 và các máy cùng tầm giá

Nokia 3, Nokia 5 và Nokia 6 đang được bán ra với các mức giá lần lượt là 2,999 triệu đồng, 4,259 triệu đồng, và 5,590 triệu đồng. Dải giá này cho phép nhiều người dùng có thể sở hữu smartphone Nokia bất chấp thu nhập và khả năng chi tiêu của họ ra sao. Thậm chí Nokia 6 được đánh giá là chiếc smartphone “đáng gờm” trong phân khúc tầm trung, cũng chỉ có giá dưới 6 triệu đồng – một mức giá mà đa số người dùng tại Việt Nam có thể chấp nhận được.

Một điểm cộng khiến Nokia 6 được nhiều người trẻ hiện nay lựa chọn trong đó có Việt An, sinh viên năm cuối Đại học Kiến trúc chia sẻ: “Camera chính của Nokia 6 có độ phân giải 16MP cùng đèn flash kép hỗ trợ người dùng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng giúp mình ghi lại khoảnh khắc ban đêm, hỗ trợ bắt nét theo pha cho tốc độ xử lý khá tốt”.

Đồng quan điểm lựa chọn Nokia 6, bạn trẻ Diệp Nguyễn cũng bày tỏ: “Ưu điểm của Nokia 6 so với các dòng Lumia trước kia là máy chạy khá mượt, phản hồi nhanh khi thao tác với cấu hình dùng chip Snapdragon 430 và RAM 4GB”.

Giới trẻ hào hứng trước sự đổ bộ của loạt smartphone “ngon-bổ-rẻ” của Nokia - Ảnh 7.

Nokia 6 vừa ra mắt, thu hút sự quan tâm cực lớn của cộng đồng người dùng smartphone

HMD Global đang thổi một luồng gió mới cho những chiếc điện thoại thông minh Nokia. Chắc chắn cái tên Nokia vẫn là một huyền thoại trong lòng cộng đồng fan trung thành của đế chế này. Giữ nguyên tinh thần của chiếc điện thoại quốc dân, sự trở lại của Nokia với thế hệ smartphone chạy Android đánh thẳng vào đối tượng khách hàng trẻ nhằm lấy lại thị phần. Một chiếc smartphone đến từ thương hiệu lớn, mức giá tốt và đẩy đủ tính năng vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc chắc chắn sẽ tạo cú hích cho ngày trở lại huy hoàng của Nokia.