Giết mẹ cướp tài sản nhưng bất thành, nghịch tử lĩnh án 29 năm tù

CHÂU THƯ/VTC News, Theo VTC News 18:26 19/11/2022

Sau khi mãn hạn tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Tây tiếp tục gây án trộm cắp và giết chính mẹ ruột của mình để cướp tài sản.

Ngày 19/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên lưu động xét xử Nguyễn Ngọc Tây (21 tuổi, trú thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Tây vẫn nhiều lần phạm tội trộm cắp tài sản. Đặc biệt, Tây phạm tội giết người cướp tài sản mà nạn nhân chính là mẹ ruột của bị cáo.

Cụ thể, khoảng 6h ngày 18/1, thấy mẹ là bà Nguyễn Thị Tuyết (49 tuổi) đi chợ về, Tây liền tra hỏi mẹ lấy tiền ở đâu mà mua được xe máy, bà Tuyết cho biết là vay mượn của bạn bè.

Nghe mẹ nói, Tây lấy 1 cái chảo, vung đánh bà Tuyết. Bà Tuyết bỏ chạy nhưng Tây đuổi theo và đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt, ngực nạn nhân. Khi thấy mẹ không còn phản ứng, Tây lục lấy 1 điện thoại di động OPPO, 2,5 triệu đồng và xe máy bà Tuyết mới mua bỏ trốn.

Giết mẹ cướp tài sản nhưng bất thành, nghịch tử lĩnh án 29 năm tù - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Tây tại phiên xét xử

Bà Tuyết được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu, với tỷ lệ thương tích là 57%.

Tại phiên xét xử, Tây thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tây khai, do ham chơi đua đòi, nghiện hút nên thường xuyên trộm cắp lấy tiền mua ma túy.

HĐXX nhận định, bị cáo Tây phải chịu các tình tiết tăng nặng như cố tình thực hiện tội phạm đến cùng đối với tội “Giết người”, tái phạm nguy hiểm đối với tội “Cướp tài sản”.

Vì vậy, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tây 18 năm tù về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 3 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt là 29 năm tù.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày